Tin mới
4
Cháy lớn bãi đậu ôtô
Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy lớn bãi đậu ôtô

Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo

Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân ở hạ lưu sông Rào Trăng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-11-28 09:11
Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở hạ lưu sông Rào Trăng khi thời tiết thuận lợi.

Sáng 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp với các lực lượng cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm các giải pháp tiếp theo cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4.

Ông Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở. "Chính quyền và lực lượng vũ trang phải xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người dân để tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm giai đoạn 4 với tinh thần cao nhất", ông Thọ chỉ đạo.

Cuu ho Rao Trang 3 anh 1
Lực lượng cứu hộ kết thúc giai đoạn tìm kiếm ở khu vực ngăn sông Rào Trăng. Ảnh: Đình Hồng.

Theo báo cáo của lực lượng cứu hộ, hiện mực nước của sông Rào Trăng rất sâu, lưu tốc dòng chảy lớn. Ngoài ra, dự báo trong thời gian tới, khu vực thượng nguồn sông Rào Trăng có mưa lớn nên việc triển khai phương án tìm kiếm từ hiện trường xuôi về hạ lưu đến ngã 3 Tam Dần với chiều dài khoảng 2,5 km gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng cứu hộ cần có đánh giá cụ thể công tác tìm kiếm trong các giai đoạn vừa qua. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, lực lượng cứu hộ phải triển khai ngay công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại theo phương án được đề ra của giai đoạn 4.

Trước đó, công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai ngay sau khi hoàn thành con đập, nắn dòng Rào Trăng. Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ nhằm tìm kiếm từ thượng lưu về hạ lưu theo phương pháp tìm sâu, tìm kỹ dưới lớp đất của dòng sông Rào Trăng.

Chiều 22/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân dưới lòng sông vẫn còn khá nguyên vẹn. Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển về trung tâm pháp y tỉnh để xét nghiệm AND, xác minh danh tính.

Lực lượng cứu hộ đã dừng tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng sau khi không phát hiện thêm thi thể công nhân mất tích. Đến nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy 6 thi thể công nhân gặp nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...