Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Tiếp tục bị chê giọng hát, Miu Lê thách 8 nhà sản xuất lên diễn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-09 03:12

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 trách các nhà sản xuất "dựa lưng rồi nhận xét" rồi khẳng định "không thể khắc phục".

Trong tập 4 của Sao Đại Chiến phát sóng tối 8/12, 7 cặp đôi ca sĩ - nhà sản xuất (NSX) bước vào đêm thi có chủ đề EDM. Đây là thế mạnh của rất nhiều nhà sản xuất tham gia chương trình như Rhymastic, Only C, Đỗ Hiếu, SlimV nên họ đã cống hiến rất nhiều tiết mục công phu.

Từ đó, mức độ cạnh tranh cũng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Nhận được nhiều sự chú ý nhất của khán giả chính là phần thi của đội Miu Lê - NSX Only C.

Sau những lần Miu Lê vướng vào những tranh cãi và bình luận tiêu cực về giọng hát, lần này khán giả mong chờ giọng ca Anh đang nơi đâu khắc phục được điểm yếu và khiến 6 NSX của 6 đội khác hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Tuần này, Only C lựa chọn ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc phim của bộ phim cùng tên để Miu Lê thể hiện.

Tiep tuc bi che giong hat, Miu Le thach 8 nha san xuat len dien hinh anh 1
Miu Lê biểu diễn lại một lần nữa không thành công. 

Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng giọng hát của Miu Lê một lần nữa gây ra tranh cãi. Theo NSX Nguyễn Dân, tiết mục hôm nay đi theo vết xe đổ của những vòng thi trước.

“Phần âm nhạc của Only C rất tốt nhưng ít nhiều bị chất lượng giọng ca của Miu Lê kéo xuống. Giọng hát không có nội lực mà phải nhảy nhót nữa. Tôi hy vọng sau tiết mục này sẽ có bước cải thiện hơn nếu Miu Lê đi tiếp”, Nguyễn Dân thẳng thắn.

Trả lời Nguyễn Dân, Miu Lê nói: “Từ đầu em đã thừa nhận mình là người có giọng hát kém nhất ở trong đây, kém kinh khủng khiếp thậm chí gọi là không chuyên nghiệp cũng được".

"Nhưng đối với em nghệ thuật không có chuẩn mực, không có tính trọng lượng nên không đo được. Những gì anh góp ý em rất là muốn tiếp thu, tuy nhiên em không khắc phục được”, cô khẳng định.

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 thậm chí thách thức: “Anh Nguyễn Dân nói giọng hát của em không bằng các anh chị ở đây, vậy em đố nhóm MTV trẻ và đẹp gái như em. 8 NSX có hay thì lên đây mà diễn thử xem. Cứ ngồi dưới đó dựa lưng rồi nhận xét người ta. Mỗi người mỗi vẻ chứ”.

Để bênh vực Miu Lê, NSX Phúc Bồ lên tiếng khen phần hát của cô đã khá hơn rất nhiều, rõ chữ rõ lời, nghe rất ổn. Tuy nhiên, về phần âm nhạc, anh đánh giá Only C chưa làm đủ để khiến anh thực sự thuyết phục rằng đây là một bài EDM tốt.

Tiep tuc bi che giong hat, Miu Le thach 8 nha san xuat len dien hinh anh 2
Tiếp tục bị chê giọng hát, Miu Lê khẳng định "không thể khắc phục".

Ngược lại, SlimV đánh giá đây là bản Tropical house pha với future base rất hòa quyện và phù hợp với tinh thần của bài hát. Nhưng anh góp ý đoạn chuyển drop cuối của tiết mục được làm dễ thương hơn sẽ phù hợp với tính chất của bài hát.

Ngoài ra, tập 4 còn có các phần thi khác. Ái Phương chọn hình ảnh sexy với màn trình diễn mashup hai ca khúc hit Ghen - Xin anh đừng với phần nhạc thực hiện bởi NSX Đỗ Hiếu. 

Đội Hoàng Tôn - Rhymastic thể hiện bản phối mới ca khúc Đừng làm nỗi đau thêm dài. Đội Nguyễn Dân -  MTV  lựa chọn ca khúc Nam nhi quen thuộc để làm mới.

SlimV khéo léo khi chọn cho Trọng Hiếu ca khúc Tình ca của Quốc Bảo với bản phối sinh động. Dương Cầm chọn cho Dương Hoàng Yến ca khúc mới hoàn toàn Lũ đêm.

Mang đến tiết mục mashup Hè Vội dựa trên chùm ca khúc nổi tiếng như Hè muộn, Nắng vàng biển xanh và anh, Hát với chú ve con, Hà Lê muốn khuấy động toàn bộ khán giả tại trường quay. Tuy nhiên, đội của anh và Phúc Bồ nhận số điểm thấp nhất và phải ra về.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận