Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Tiền điện của một hộ dân tăng hơn 13,5 triệu đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-26 07:06
Một hộ dân ở Hà Tĩnh nhận được hóa đơn tiền điện tăng hơn 13,5 triệu đồng. Đơn vị cung cấp nói chỉ sổ công tơ cao bất thường do đường dây bị rò rỉ.

Hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình chị H.V. (trú tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong tháng 6 tăng hơn 13,5 triệu đồng so với các tháng trước đó.

Theo người phụ nữ này, trung bình mỗi tháng hóa đơn tiền điện của gia đình chị chỉ 50.000-100.000 đồng. Tháng 6/2020, chị V. nhận hóa đơn tiền điện tăng bất thường.

“Hóa đơn tiền điện tháng 5 chỉ 71.000 đồng nhưng đến tháng 6 tăng lên hơn 13,5 triệu đồng. Trong nhà chỉ có chiếc tủ lạnh, máy may, điều hòa và đồ dùng bình thường khác. Không hiểu lý do gì tiền điện tăng quá cao dù mọi sinh hoạt vẫn bình thường”, chị V. nói.

hoa don dien tang vot anh 1
Hệ thống đường dây truyền tải điện tại phường Kỳ Phương. Ảnh: H.N.

Ngày 16/6, nhân viên điện lực đến ghi chỉ số phát hiện số công tơ tăng bất thường nên ngắt điện cho đến nay. Gần 10 ngày không có điện sử dụng đã khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn.

Ông Đoàn Văn Tạnh, Giám đốc Hợp tác xã Tiền Phương - đơn vị cung cấp điện, cho biết số công tơ điện của gia đình chị V. tăng cao bất thường do rò rỉ đường dây.

“Đường dây điện sử dụng cho gia đình này không đảm bảo dẫn tới bị rò rỉ rồi dính chạm vào rạp mái nhà. Công tơ quay thường xuyên, sinh ra sản lượng điện lớn”, ông Tạnh nói.

hoa don dien tang vot anh 2
Nguyên nhân công tơ điện tăng cao được xác định do rò rỉ đường dây. Ảnh: H.N.

Theo Giám đốc Hợp tác xã Tiền Phương, đơn vị này đã đề nghị chính quyền lập biên bản về sự cố và ngắt điện xử lý sự cố nhưng phía thuê nhà không hợp tác nên chưa thể giải quyết. Về số tiền trong hóa đơn, ông Tạnh nói theo nguyên tắc, người nào sử dụng điện thì phải trả tiền theo chỉ số.

Còn ông Đặng Đôn Sơn, Giám đốc Điện lực thị xã Kỳ Anh, nói rằng Hợp tác xã Tiền Phương mua lại điện của đơn vị rồi bán lại cho dân. Việc hoạt động của hợp tác xã này như công ty điện lực.

“Đơn vị có liên lạc với Hợp tác xã Tiền Phương để làm rõ việc hóa đơn tiền điện tăng quá cao nhưng chưa có phản hồi. Trường hợp này sẽ do hợp tác xã này xử lý vì đó là khách hàng của họ”, Giám đốc Điện lực thị xã Kỳ Anh thông tin.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận