Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Thưởng ê-kíp phẫu thuật cặp song sinh dính liền

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-07-24 08:07

UBND TP.HCM quyết định thưởng 100 triệu đồng và trao bằng khen cho ê-kíp phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký quyết định thưởng đột xuất 100 triệu đồng cho ê-kíp phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vì đã tách rời thành công hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Ngoài khoản tiền thưởng trên, UBND TP.HCM cũng có quyết định tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật tách rời hai bé song sinh này.

10 tập thể được khen thưởng là Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và 9 khoa của các bệnh viện như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Hùng Vương.

Trong số 35 cá nhân được thành phố tặng bằng khen có BS Trần Đồng A (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 2), BS Trương Quang Định (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố), BS Nguyễn Minh Tiến và BS Nguyễn Thị Thu Hà, (cùng là Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố), BS Phạm Ngọc Thạch (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2).

Thuong e-kip phau thuat cap song sinh dinh lien anh 1
Bé Diệu Nhi trước khi bắt đầu ca đại phẫu. Ảnh: Thuận Thắng.

Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi được chẩn đoán dị tật dính liền bụng chậu bẩm sinh. Khi vừa chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương ở TP.HCM, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Sau 13 tháng theo dõi và nhiều lần hội chẩn, TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, quyết định mổ tách hai bé với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ.

Ngày 15/7, ca đại phẫu diễn ra thuận lợi, hai bé được tách rời thành công và chuyển về khoa Hồi sức Tim - Ngoại.

GS.TS.BS Trần Đông A, Cố vấn chuyên môn trong ca mổ tách cặp song sinh, nhận định đây chỉ là thành công bước đầu. Việc chăm sóc hai bé trong giai đoạn hậu phẫu là vấn đề quan trọng. Do đó, bệnh viện cần lên phương án bố trí nhân lực theo dõi đặc biệt từng diễn tiến của hai bé.

Thời gian tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận