Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Thức giấc lúc 3h sáng, phát hiện nhà bị phóng hỏa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-08-13 07:08
Trích xuất camera, chủ nhà ở Đà Nẵng phát hiện có một người đàn ông khoan lỗ phía sau tường rồi phóng hỏa.

Ngày 11/8, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) lấy lời khai những người liên quan để xác minh vụ phóng hỏa xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Bàu Năng 11 (phường Hòa Minh). Cảnh sát cũng trích xuất hình ảnh camera để phục vụ điều tra.

 
Camera ghi lại hình ảnh vụ cháy.
  •  
  •  
Nha cua nguoi phu nu o Da Nang bi phong hoa anh 1
Camera ghi lại hình ảnh vụ cháy.

Theo trình bày của bị hại, lúc 3h ngày 10/8, bà N.T.H. (47 tuổi, chủ nhà) thức giấc thì phát hiện nhà vệ sinh ở tầng một cháy. "Lúc đó có mùi hôi xăng dầu nồng nặc nên tôi hô hoán mọi người trong nhà kịp thời dập lửa", bà H. trình bày.

Nữ chủ nhà cũng cho biết qua trích xuất camera, gia đình phát hiện khoảng 2h sáng cùng ngày, có một người đàn ông mặc quần dài, áo thun đội mũ bảo hiểm đang loay hoay ở đường luồng phía sau nhà.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy người này dùng vật cứng khoét lỗ tại cửa sắt phía sau nhà, sau đó cầm một can nhựa loại 30 lít và ống đưa chất lỏng trong bình qua lỗ khoan này. Tiếp đó, người đàn ông bật lửa đốt và khói lửa bùng lên.

Người đàn ông sau đó biến mất khỏi khung hình camera. Tường và cánh cửa nhà bà H. bị cháy xém, mùi xăng dầu nồng nặc trong nhà sau hỏa hoạn. “Nhà tôi không tự cháy mà có người phóng hỏa. Tôi phát hiện và kịp thời dập lửa chứ không thì mọi người trong gia đình đã nguy hiểm tính mạng”, người phụ nữ 47 tuổi nói.

Cung cấp thông tin với cơ quan chức năng, bà H. cho biết chồng từng vay 50 triệu đồng của một người đàn ông (ngụ tại quận Liên Chiểu). Hơn một năm qua, mỗi tháng chồng bà H. trả lãi 7,5 triệu đồng. Khi không còn khả năng trả lãi, chồng bà H. xin người này cắt lãi để trả tiền gốc.

Mới đây, bà H. phát hiện vụ vay tiền trên nên đứng ra thương lượng mỗi tháng sẽ trả 5 triệu cho đến khi đủ 50 triệu đồng. Chủ nợ không đồng ý, buộc gia đình bà H. phải trả đủ một lần. Người này còn nhiều lần đe dọa sẽ đốt nhà hoặc dọa không để yên cho gia đình bà. Trình bày lại vụ việc trên, bà H. kiến nghị công an sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ đốt nhà.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận