Thử thách đánh ghen ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Quá phản cảm
“Tình huống thử thách đánh ghen là rất phản cảm và không nên có trong chương trình”, bà Xuân Trang, trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, trả lời Zing.vn.
Trong tập 3 của chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 phát sóng hôm 14/10, trong thử thách kỹ năng bàn tiệc kiểu Tây, một thí sinh đã đối mặt với tình huống bị hất nước đánh ghen.
Vài ngày sau khi chương trình lên sóng, chi tiết này vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội và báo chí về tính hợp lý. Liệu kỹ năng “xử lý khi bị đánh ghen” có nên được đưa vào một cuộc thi hoa hậu? Về vấn đề này, Zing.vn có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Xuân Trang, người giữ vai trò trưởng ban giám khảo cuộc thi.
Trong vòng thi hôm 14/10, bà Xuân Trang là người hướng dẫn kỹ năng bàn tiệc và ngôn ngữ cơ thể cho top 70 cùng với host Phạm Hương. Còn việc chọn ra các thí sinh được vào top 13 để thi thực hành và chọn ra người chiến thắng của vòng thi đó là vai trò của host Phạm Hương và chuyên gia Phạm Minh Hữu Tiến.
Hoa hậu người Việt Nam có cần học kỹ năng bàn tiệc kiểu Tây?
Theo bà Trang, định nghĩa của ban giám khảo về từ thanh lịch đối với các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bao gồm các tiêu chí sau: vẻ ngoài thanh lịch, lời lẽ thanh lịch, cách cư xử thanh lịch, ăn uống thanh lịch, ngôn ngữ cơ thể thanh lịch. Sự thanh lịch bắt nguồn từ tâm hồn đẹp và sự hiểu biết về đôi nhân xử thế.
Bà Xuân Trang cũng là hiệu trưởng trường John Robert Powerschuyên về phát triển cá nhân. Kỹ năng bàn tiệc và các cách ứng xử thanh lịch vận dụng ngôn ngữ cơ thể cũng là nội dung đào tạo tại đây. Về khái niệm “thanh lịch”, bà Xuân Trang cho biết các kỹ năng này hoàn toàn cần thiết trong giao tiếp đối với các hoa hậu.
Bà Võ Thị Xuân Trang, trưởng ban giám khảo cuộc thi, trong phần hướng dẫn thí sinh của tập "Tôi thanh lịch". |
Về câu hỏi các người đẹp là người Việt Nam, vì sao phải học hỏi những kỹ năng bàn tiệc của phương Tây thay vì học hỏi các kỹ năng truyền thống, bà Xuân Trang cho rằng cách sắp xếp của ban tổ chức (BTC) là hợp lý. Bà phân tích: “Hiện nay, tất cả các resort và khách sạn sang trọng, nơi tổ chức những sự kiện và tiệc chiêu đãi lớn ở cả Việt Nam hay nước ngoài, hầu như đều sử dụng dao, muỗng và nĩa thay vì đũa. Vì vậy, các người đẹp buộc phải học kỹ năng sử dụng những món đồ đó”.
Bà Xuân Trang và host Phạm Hương góp ý cho thí sinh về kỹ năng bàn tiệc. |
Là người dày dạn kinh nghiệm về huấn luyện và làm giám khảo hoa hậu, bà Xuân Trang cho rằng “chân, thiện, mỹ” là điều ai cũng hướng đến .Vì vậy, việc đưa tiêu chí “thanh lịch” thành một vòng thi và huấn luyện các thí sinh hướng đến điều này là rất hợp lý.
“Các thí sinh rất háo hức khi được hướng dẫn các kỹ năng giúp họ trở nên duyên dáng và tự tin hơn trong các bữa tiệc hay sự kiện giao lưu lớn sau này”, bà Xuân Trang cho biết.
“Nếu biết BTC chọn thử thách đánh ghen thì tôi đã ngăn cản”
Mặc dù vậy, trưởng ban giám khảo cũng cho biết bà không chọn các thử thách cho phần thi tiếp theo đó của top 13 được chọn. Trong phần thi này, 13 thí sinh diện trang phục dạ hội và dự tiệc tối kiểu Tây cùng một trong hai khách mời nam của chương trình, ca sĩ Kyo York và người mẫu Marcuz.
Trong bữa tiệc tối đó, họ liên tục đối mặt với nhiều thử thách như nói tiếng Anh, trò chuyện, khiêu vũ, múa, hát, thậm chí một số thử thách khá oái oăm như bị phục vụ làm đổ đồ ăn thức uống lên người, bị hai khách mời nam tranh nhau làm quen, và đỉnh điểm là bị hất nước đánh ghen như trường hợp của thí sinh Cẩm Tú.
Thử thách đánh ghen mà thí sinh Cẩm Tú gặp phải. Cô xử lý không tốt và bị Phạm Hương nhận xét "chưa thanh lịch". |
Theo bà Trang, tình huống này không phù hợp với văn hóa của người Việt Nam và cũng không phù hợp với tính chất “hoàn vũ” của cuộc thi.
Thí sinh Thiên Hương cũng gặp phải thử thách hai chàng trai cãi nhau vì mình. |
Theo zing.vn
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Phạm Hương
xuân trang
thử thách đánh ghen