Tin mới
3
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Celine Dion khoe nhan sắc

Celine Dion tự tin ở tuổi 55, nói không chắc đủ sức khỏe để trở lại sân khấu nhưng vẫn nỗ lực vì tình yêu âm nhạc

Thiếu thẻ hành nghề, nghệ sĩ sẽ không có cát-xê?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-08 05:01

Bộ VH-TT-DL vừa công bố Bản dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang để lấy ý kiến đóng góp từ công luận.

Việc cấp thẻ hành nghề dự kiến được áp dụng từ năm 2015 nhưng không thể thực hiện. Theo bản dự thảo mới được công bố, việc cấp thẻ dự kiến được áp dụng từ tháng 3/2017.

Ai được cấp thẻ hành nghề?

Dự thảo chia ra 3 đối tượng được cấp thẻ hành nghề, gồm: Các cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu hoặc đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập.

Các cá nhân có văn bằng tốt nghiệp về chuyên ngành nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước và quốc tế.

Các cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a và b Khoản 1 của Thông tư. 

Tuy nhiên, sau khi bản dự thảo Thông tư được công bố, có nhiều luồng dư luận trái chiều xoay quanh các vấn đề: nghệ sĩ hải ngoại có được cấp thẻ hành nghề như các nghệ sĩ trong nước và có đặt ra giới hạn tuổi tác cấp thẻ hay không? Những vấn đề này đều không được nêu rõ trong văn bản của Bộ VH-TT-DL. 

Trước đó, năm 2012, việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ được đặt và việc soạn thảo đề án dự kiến hoàn thành cùng năm nhưng không thành công. Trong suốt thời gian qua, nhiều diễn đàn, hội thảo xoay quanh vấn đề này cũng thường xuyên được tổ chức. 

Tháng 12/2015, tại hội thảo "Người mẫu ở Việt Nam: thực trạng và đề xuất", vấn đề này cũng được đưa ra thảo luận. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hoà - thành viên hội người mẫu Việt Nam - cho rằng: "Đã đến lúc nhà nước cần phải công nhận người mẫu là một nghề mưu sinh, ban hành cho nó Mã số, thẻ hành nghề, và người mẫu phải có bằng cấp có giá trị pháp lý không chỉ trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã làm".

Thiếu thẻ hành nghề, nghệ sĩ sẽ không có cát-xê?
Bộ VH-TT-DL dự kiến sẽ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ từ tháng 3/2017. Ảnh: TL

Phải qua kiểm duyệt trước khi xuất hiện trên mạng Internet

Những vấn đề xoay quanh việc thu hồi thẻ hành nghề và xử phạt vi phạm cũng được nhiều người quan tâm. Ngoài những chuyện hát nhép, vi phạm thuần phong mỹ tục hay có hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình biểu diễn... dự thảo cũng đề xuất "treo" thẻ từ 3-6 tháng nếu nghệ sĩ chia sẻ trên Internet những bản ghi âm, ghi hình chưa được phê duyệt nội dung. Nếu quy định này chính thức được phê duyệt, trong thời gian tới, làng nhạc hẳn sẽ vắng bóng những ca khúc vẫn phát hành online nhan nhản như hiện nay. 

Chia sẻ cùng Zing.vn, ca sĩ Trọng Tấn cho rằng, việc kiểm tra chất lượng từng sản phẩm âm nhạc là điều cả cơ quan quản lý lẫn người nghệ sĩ nên làm. Theo giọng ca nổi tiếng ở dòng nhạc đỏ, đây không phải việc làm quá khó khăn hay phức tạp, các nghệ sĩ nên hợp tác cùng các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa.  

Không có thẻ, sẽ không có cát-xê?

Cũng theo bản dự thảo của Bộ VH-TT-DL, ngoài việc được tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc nâng cao trình độ, những người tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật dù tự do hoặc thuộc đơn vị nghệ thuật biểu diễn đều phải có thẻ hành nghề, nếu muốn nhận thù lao bằng tiền hoặc các quyền lợi vật chất khác. 

Thông tư cũng nêu rõ, kinh phí triển khai việc thực hiện cấp Thẻ hành nghề được lấy từ nguồn ngân sách cấp cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ca sĩ Hà Anh - top 6 Sao Mai điểm hẹn 2012 - ủng hộ việc đưa ra các chế tài xử lý vi phạm để tránh chuyện "con sâu làm rầu nồi canh", gạt bỏ những kẻ hám lợi mà đi ngược lại giá trị nghệ thuật đích thực. Anh cũng chia sẻ thêm: "Vấn đề liên quan đến phạm vi được và không được phép trong lĩnh vực nghệ thuật rất mong manh. Vì đơn giản nghệ thuật là sự sáng tạo mà sự sáng tạo thì không bao giờ nằm trong khuôn phép cả. Nghệ thuật mang sứ mệnh chân thiện mỹ, là phản ánh cuộc sống, là sự thể hiện trao truyền cảm xúc. Nhưng cách nhìn về nó cũng thay đổi theo thời gian. Tôi mong các văn bản liên quan tới thẻ hành nghề sau này sẽ có những điều khoản cụ thể, chính xác giúp anh em nghệ sĩ hiểu rõ hơn từng vấn đề, chi tiết quanh chuyện cấp thẻ hành nghề".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...