Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Thiếu nữ Thái quan hệ trước hôn nhân, phải làm mẹ sớm: Lỗi do ai?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-12 06:11

Do không được giáo dục giới tính bài bản ở trường, cha mẹ, thầy cô ngại nói đến vấn đề nhạy cảm, nhiều bạn trẻ Thái Lan đã phải "lên chức" sớm vì vài giây bồng bột.

Aumpon Paloa (18 tuổi) là nạn nhân của vấn nạn quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành. Cô sống tại khu vực đồi núi nghèo khó, hẻo lánh gần Chiang Mai (Thái Lan) với bà nội. Ở ngưỡng cửa trưởng thành - 18 tuổi, Aumpon mang thai. Vào thời điểm đó, cô rất bất ngờ.

"Trước đó, em chưa bao giờ quan hệ tình dục. Em không nghĩ em sẽ mang thai trong lần quan hệ đầu tiên. Em thực sự đã nghĩ như vậy" - Aumpon trả lời PRI.

Sau khi tâm sự với bạn bè mình và được biết nạo phá thai là tội ác, Aumpon quyết định giấu việc mình mang thai đến cùng. Chỉ khi giáo viên của Aumpon nhận thấy điều khác lạ, mọi chuyện mới sáng tỏ.

Sau đó, Aumpon được đến Trung tâm giáo dưỡng trẻ em vì nhà trường lo sợ nếu cô bé còn ở lại trường ngày nào, ngày ấy sẽ có những học sinh nữ khác nối tiếp bước chân em. Aumpon phải xa rời trường lớp bạn bè, ở lại trung tâm vừa tiếp tục học tập, vừa dưỡng thai.

Những bà mẹ trẻ tuổi

Aumpon không phải trường hợp duy nhất và câu chuyện của cô không còn xa lạ tại Thái Lan. 

Ying (16 tuổi, đến từ tỉnh Pathum Thani) cũng phải sống xa gia đình, không được sinh hoạt bình thường như bạn bè cùng trang lứa để dưỡng thai, tiện sinh nở. Khi sự việc phát sinh, Ying từng đề nghị bạn trai sử dụng bao cao su nhưng anh ta lấy lý do rằng "một người đàn ông không cần dùng đến thứ đó", và kết quả là cô mang thai.

Khi bầu 6 tháng, cha mẹ Ying gửi cô đến Hiệp hội Phụ nữ (APSW) ở Bangkok vì sợ cô bé sẽ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với bạn bè của mình. 

Reuters cũng từng kể câu chuyện của Mallika (23 tuổi) - thiếu nữ sở hữu giọng hát triển vọng, tương lai tươi sáng nhưng quyết định bỏ lại phía sau tất cả để tự mình nuôi lớn con gái bé bỏng của cô. Hiện nay, Mallika kinh doanh vải tại một khu chợ ở Thái Lan. 

Mallika mang thai vào năm 17 tuổi, cô buộc phải nghỉ học và có hỏi gia đình về việc kết hôn với cha của đứa bé. Nhưng sau mọi nỗ lực, đám cưới ấy đã không diễn ra.

"Gia đình anh ấy còn muốn dùng tiền để tôi im miệng và biến xa khỏi họ", Mallika ngồi trong căn hộ tồi tàn của mình vừa nói, vừa nhìn về phía xa lộ đầy ánh đèn ở ngoại ô Bangkok.

Thieu nu Thai quan he truoc hon nhan, phai lam me som: Loi do ai? hinh anh 1
Ying và một bà bầu khác đang bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang tại Hiệp hội Phụ nữ. Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP.
Không thể vượt qua định kiến xã hội, nỗi mặc cảm với bạn bè, người thân, nhiều bạn trẻ đã không chọn sinh ra và nuôi dưỡng đứa bé như Aumpon, Ying hay Malika.

Theo trang Khaosod English, vào tháng 2 năm nay, một nữ sinh 17 tuổi bị bắt khi đang vứt bỏ xác thai nhi tại khu đổ rác thải. Lúc bị phá bỏ, cái thai đã 8 tháng tuổi. Khi được hỏi về lý do, thiếu nữ trả lời bởi chồng đang đi tù vì nghiện ngập nên cô không có đủ chi phí nuôi dưỡng đứa bé.

Theo Reuters, tỷ lệ trẻ em được sinh bởi những bà mẹ ở độ tuổi 15-18 đã tăng đến 43% trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2011. Thống kê của đường dây nóng 1663 cũng cho thấy, năm nay, 10.870 người đã gọi tới và tâm sự về việc mang thai ngoài ý muốn, trong đó có tới hơn 17% là nữ giới dưới 20 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến sai lầm của giới trẻ

Giáo dục giới tính là một phần trong những tiết học chính thống mà học sinh Thái nào cũng có thể tiếp cận, nhưng những gì được dạy đều không rõ ràng, lý thuyết khó có thể áp dụng vào thực tế. 

"Giáo viên thường ngại nói về những vấn đề nhạy cảm. Tiết học giáo dục giới tính tại Thái Lan thường giống như tiết sinh học thông thường, không chú trọng vào cốt lõi vấn đề", ủy viên Hội đồng nhân quyền Thái Lan - Visa Benjamano - nói.

Thieu nu Thai quan he truoc hon nhan, phai lam me som: Loi do ai? hinh anh 2
Tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên tại Thái Lan đang ở mức đáng báo động. Ảnh: Chiangrai Times.
Không chỉ ở trường lớp, thực tế, cha mẹ cũng rất ít khi đề cập đến vấn đề giới tính với con em mình. Khi được hỏi đến, họ thường trả lời rất qua loa, lạc đề hoặc nói dối khiến các em hiểu sai.

Cái nhìn khắt khe của xã hội về vấn đề này cũng khiến nhiều bạn trẻ buông thả bản thân mà không sử dụng biện pháp an toàn.

Kanya Musiket mới 15 tuổi bắt đầu mối quan hệ "mập mờ" với anh bạn hàng xóm của mình. Cô bé cũng nghĩ đến biện pháp an toàn nhưng khi đến cửa hàng, mọi người lại nhìn cô với ánh mắt kỳ thị, làm nữ sinh rất xấu hổ. 

Tất cả khiến Thái Lan trở thành đất nước có tỷ lệ mang thai ở Thái Lan cao thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau quốc gia láng giềng - Lào.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...