Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Thiếu niên tử vong vì uống quá nhiều cafe và nước tăng lực

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-21 11:05

Một thiếu niên 16 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh sống tại bang South Carolina (Mỹ), người chưa từng có vấn đề nào về tim mạch, đã tử vong do tiêu thụ một lượng lớn cafe và nước tăng lực trong một thời gian ngắn.


Davis Allen Cripe hoàn toàn khỏe mạnh trước khi qua đời

Uống cafe và nước tăng lực là thói quen của không ít người, tuy nhiên nếu những ai thường xuyên tiêu thụ hai loại đồ uống này quá nhiều thì nên suy nghĩ lại sau cái chết của một thiếu niên 16 tuổi người Mỹ.

Davis Allen Cripe đã tử vong tại trường học của mình ở thị trấn Chapin (bang South Carolina) vào hôm 26/4 vừa qua. Các bạn học của thiếu niên này cho biết trước khi qua đời, Cripe đã uống một chai nước tăng lực Mountain Dew cỡ lớn, một ly cafe latte mua ở cửa hàng thức ăn nhanh McDonalds và một chai nước tăng lực chưa rõ thương hiệu khác chỉ trong vòng 2 giờ.

Điều tra của cảnh sát sau đó khẳng định rằng Cripe chưa hề có triệu chứng của bệnh tim và tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường trước khi qua đời. Tuy nhiên, mới đây cảnh sát vừa công bố nguyên do cái chết của Cripe khiến nhiều người bất ngờ, đó là vì thiếu niên này đã tiêu thụ quá nhiều caffein và nước tăng lực chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo biên bản điều tra của cảnh sát, Davis Allen Cripe qua đời vì vấn đề tim mạch do caffeine gây ra. Lượng caffeine được Cripe nạp vào người quá nhiều trong một thời gian ngắn gây nên nhịp tim bất thường, khiến tim không thể bơm đủ máu cho cơ thể. Việc thiếu máu khiến nhiều bộ phận trong cơ thể Cripe, bao gồm cả não, ngừng hoạt động, dẫn đến cái chết của thiếu niên này.

“Davis là một đứa trẻ tuyệt vời và luôn làm cha mẹ tự hào”, Sean Cripe, cha của Davis Cripe chia sẻ. “Các bậc phụ huynh, hãy nói với con của các bạn về sự nguy hiểm của nước tăng lực. Và các bạn học sinh, hãy ngừng mua các loại nước này. Không có lý do gì để sử dụng vì chúng có thể rất nguy hiểm”.

Viện nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi không nên tiêu thụ hơn 100mg caffeine mỗi ngày. Một lượng caffeine lớn hơn lượng khuyến cáo sẽ làm tăng huyết áp ở những người trong độ tuổi này.

Trong khi đó, theo tổ chức y tế Mayo Clinic, lượng caffeine tối đa mà người trưởng thành có thể tiếp thu trong ngày là 400mg, tương đương với 4 tách cafe hoặc 10 lon soda. Tuy nhiên, ước tính lượng caffeine mà Cripe đã tiêu thụ trước khi qua đời lên đến 434mg.

Caffeine là chất kích thích giúp cải thiện tâm trạng và sự tỉnh táo, đồng thời cũng hình thành thói quen cho những người thường xuyên tiêu thụ. Tuy nhiên, quá nhiều caffeine được nạp vào người sẽ gây nên những tác dụng phục, triệu chứng nhẹ như run rẩy tay chân hay dạ dày khó chịu, còn nếu triệu chứng nghiêm trọng có thể bao gồm làm tăng huyết áp, động kinh, rơi vào trạng thái hôn mê hay thậm chí tử vong như trường hợp của Cripe ở trên.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận