Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Thích thú với đôi sandal được chế từ dép tổ ong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-22 05:04

Mới đây, trên MXH có đăng tải hình ảnh của một đôi sandal mà đặc biệt lại được cắt ghét từ một đôi dép tổ ong khiến nhiều người không khỏi nhớ về thời học sinh tinh nghịch của mình.

“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” là câu nói ẩn dụ nhằm miêu tả sự tinh nghịch của lứa tuổi học trò. Bất kì ai trong chúng ta cũng đều từng trải qua những ngày tháng vui vẻ và đáng nhớ ấy. Trải qua đời học sinh, chắc hẳn ai cũng từng tham gia những trò nghịch ngợm quậy phá. Những trò "tinh quái" đấy sẽ là kỷ niệm khó quên của thời áo trắng học trò. Vừa qua, MXH đã truyền tay nhau những hình ảnh của một đôi sandal nhưng được chế từ một đôi dép tổ ong khiến nhiều người thích thú.


Màn cắt ghép chuẩn đến thế này 
Màn cắt ghép chuẩn đến thế này 


"Chất chơi" nhất trường đừng hỏi 
"Chất chơi" nhất trường đừng hỏi 

Đôi sandal được cắt ghép khiến nhiều người thích thú. Nguồn: BEAT
Đôi sandal được cắt ghép khiến nhiều người thích thú. Nguồn: BEAT

Hình ảnh ngay lập tức đã thu hút được nhiều lượt chia sẻ và những ý kiến, đa số đều tỏ ra thích thú vì những trò tinh nghịch hết sức sáng tạo của cậu bạn học sinh này. 


Những so sánh thú vị khi đôi dép tổ ong  lại được chế thành sandal
Những so sánh thú vị khi đôi dép tổ ong  lại được chế thành sandal

Sáng tạo bậc thầy: Khi bạn muốn mang dép tổ ong mà thầy giáo bắt phải đi giày có quai hậu

Có thể nói, hầu hết các trường đều quy định, khi đi học, tất cả các học sinh đều phải đi dép quai hậu (dép sandal) hoặc đi giày. Nhưng với những ai không thích mà "đã từng" sử dụng những chiêu trò để qua mắt giáo viên như thế này thì những hình ảnh trên không khỏi nhớ đến thời "nhất quỷ, nhì ma" của mình.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận