Tin mới
4
Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh
Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh

Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ không biết "Trung Quốc" tiếng Anh là gì

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-12 12:11

Màn đối đáp tiếng Anh của các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong tập 7 "Tôi bản lĩnh" chứng kiến nhiều cảnh dở khóc dở cười khi các cô gái không thạo tiếng Anh.

Tập 7 mang tên "Tôi bản lĩnh" của chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" vừa lên sóng cách đây ít phút.

Đến giai đoạn này, các thí sinh top 43 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bắt đầu được huấn luyện nâng cao để trang bị các kỹ năng đi thi quốc tế. Ở tập này, họ học kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Hoàng My huấn luyện thí sinh nói tiếng Anh

Là một người đẹp thông thạo tiếng Anh và làm việc ở nước ngoài, trong tập này, Á hậu Hoàng My - giám khảo cuộc thi - cùng các chuyên gia nước ngoài của chương trình đóng vai trò huấn luyện viên, hướng dẫn các thí sinh nói và giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị cho những phần giao tiếp và ứng xử trong Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Thi sinh Hoa hau Hoan vu khong biet 'Trung Quoc' tieng Anh la gi hinh anh 1
Hoàng My cùng chuyên gia tư vấn và thử thách thí sinh.

Hoàng My nói với các thí sinh: "Tiếng Anh rất khó và một người đẹp nói thạo tiếng Anh lại càng khó. Người không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thì luôn có những lỗi sai rất nhỏ và ngớ ngẩn, nhưng các em cứ tự tin và thoải mái để truyền tải được ý của mình".

Ngay sau phần huấn luyện, Hoàng My và chuyên gia đặt ra thử thách giao tiếp bằng tiếng Anh cùng chuyên gia. Khi cô thông báo thử thách này, các thí sinh đều rất lo lắng vì nhiều người trong số họ không nói thạo tiếng Anh.

Cô chia sẻ thêm: "Theo kinh nghiệm của Hoàng My, khi chúng ta bước ra đấu trường quốc tế, khả năng nói tiếng Anh là một lợi thế rất lớn để chúng ta thể hiện được trí tuệ của mình".

Thí sinh giao tiếp ngắc ngứ

Phần hỏi đáp bằng tiếng Anh với chuyên gia chứng kiến nhiều màn dở khóc dở cười. Với thí sinh Lê Thị Kiều Nhung, khi chuyên gia chỉ vào bản đồ và hỏi: "Anh ấy đến từ đâu?". Nhìn vào bản đồ, thí sinh nói: "Trungquoc". Cả Hoàng My và chuyên gia đều bật cười và sửa giúp thí sinh này: "China".

Thi sinh Hoa hau Hoan vu khong biet 'Trung Quoc' tieng Anh la gi hinh anh 2
Thí sinh Lê Thị Kiều Nhung gọi tên một quốc gia là "Trungquoc" thay vì "China".

Còn thí sinh Mai Anh khi được hỏi từ chỉ quốc tịch của một người Trung Quốc là gì, cô trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi biết nhưng không biết từ tiếng Anh của nó". Khi Phạm Hương cho phép trả lời bằng tiếng Việt, cô nói: "Vạn Lý Trường Thành".

Trước câu hỏi của chuyên gia tiếng Anh rằng "Bạn có thể kể cho tôi về quê hương bạn. Nơi bạn sinh ra có điểm gì hấp dẫn về du lịch?", thí sinh Lê Thị Thu Trang như đứng hình và cười trừ vì câu hỏi dài và không hiểu hết.

"Đâu là môn thể thao yêu thích của bạn?", thí sinh Nguyễn Thị Anh hỏi lại: "Can you speak... à.. chậm chậm là cái gì?".

Thi sinh Hoa hau Hoan vu khong biet 'Trung Quoc' tieng Anh la gi hinh anh 3
Các thí sinh liên tục bối rối vì nói tiếng Anh không tốt và không nghe rõ câu hỏi giao tiếp của chuyên gia.

Sau thử thách đầu tiên này, 8 thí sinh được chọn là Chu Thị Minh Trang, Tiêu Ngọc Linh, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Phương Hoa, Hoàng Lan, Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Hoàng Như Ngọc, Đỗ Lan Vy.

Đây là những thí sinh đã tỏ ra tự tin với vốn tiếng Anh của mình từ đầu. Chiến thắng phần này, thí sinh nhận được phần thưởng là một khóa học tiếng Anh nâng cao của một trung tâm đối tác của cuộc thi.

Họ bước vào thử thách tiếp theo là các thí sinh được chia thành nhóm 2 người và cùng nhau soạn lời thoại cho TVC quảng cáo một thương hiệu thời trang.

Chiến thắng trong thử thách này, hai thí sinh Lan Vy và Tuyết Trang đã nhân được một phần thưởng lớn: đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc tham dự Seoul Fashion Week cùng Hoa hậu Phạm Hương.

Tập 8, tập tiếp theo của chương trình sẽ mang chủ đề "Tôi quyến rũ", lên sóng tối 18/11.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận