Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

'Tháp truyền hình là biểu tượng quốc gia'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-02 06:04

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, tháp truyền hình không chỉ là trụ tháp mà còn là biểu tượng quốc gia.

Chiều 1/4, trao đổi về Dự án Tháp truyền hình Việt Nam (cao 636 m) tại Hồ Tây (Hà Nội), Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhận định, tháp truyền hình "không chỉ là trụ tháp mà còn là biểu tượng quốc gia". Việc xây tháp vì thế cần sự ủng hộ của người dân, dư luận.

Tháp truyền hình Việt Nam sẽ cao hơn tháp truyền hình cao nhất thế giới hiện nay thuộc về Tokyo Skytree - biểu tượng của thủ đô Tokyo (Nhậtabcnews
Tháp truyền hình Tokyo Skytree, Nhật Bản. Ảnh: Abcnews.

Theo ông Nên, chủ trương xây dựng tháp truyền hình có độ cao hàng đầu thế giới là đúng đắn. Công trình không chỉ phục vụ ngành truyền hình mà còn thu hút du lịch, là điểm nhất của nền kinh tế.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết thêm, chủ trương xây dựng đã có từ thập niên 1990 nhưng khi đó Việt Nam không có tiền nên chưa thực hiện được. Vừa qua, Chính phủ đã thông qua cơ chế huy động các nguồn vốn xã hội để thực hiện dự án tháp truyền hình cao 636 m.  

Đầu tháng 3, kết luận tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu hợp tác đầu tư, Thủ tướng đã đồng ý cho Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) lập công ty cổ phần để tham gia đầu tư Dự án Tháp Truyền hình Việt Nam.

Dự kiến, tháp sẽ được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 14 ha tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây. 

Theo Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh, độ cao của tháp dự kiến là 636 m, cao hơn so với tháp cao nhất châu Á hiện nay là Sky Tree ở Tokyo, Nhật Bản (634 m) và tháp truyền hình Quảng Châu, Trung Quốc (600 m).

Ông Nguyễn Thành Lương - Phó tổng giám đốc VTV, Trưởng ban chuẩn bị đầu tư dự án nhận định, khu vực xây tháp sau này sẽ là đầu tàu kinh tế của Hà Nội và Việt Nam. 

Theo ông Lương, trên thế giới, khu vực nào có tháp truyền hình thì khu đó sẽ thành đầu tàu kinh tế, trung tâm thương mại rất lớn của địa phương. Sau khi tháp xây dựng, nơi đây sẽ là điểm đến của khách du lịch, đưa kinh tế phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, tháp truyền hình cũng có vai trò trong việc thu phát sóng và có cả ý nghĩa với an ninh quốc phòng.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Trần Đăng Tuấn - nguyên Phó tổng giám đốc VTV, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số VN cho rằng, có tháp cao nhất thế giới cũng không ai bảo Việt Nam giàu hay Việt Nam giỏi kỹ thuật.

“Lúc giàu có rồi, giỏi thật rồi thì lại là câu chuyện khác. Vấn đề với ta bây giờ “biểu tượng” có là cái hái được ra tiền không, và hái ra có đủ để vượt chi phí bỏ ra không”, ông Trần Đăng Tuấn nhìn nhận.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận