Tin mới
3
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
4
Chào xuân Giáp Thìn
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, biển người ở các đô thị lớn reo hò, chúc cho đất nước phồn thịnh, mọi người ấm no, hạnh phúc
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.
Băng bao phủ đỉnh Fansipan
Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 3 độ C, đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m so với mực nước biển được băng phủ trắng xóa.

sunwin | sunwin

Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng

Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.

Thanh niên lao vào cướp hoa tre tại lễ hội Đền Gióng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-02 06:02

Sáng 2/2 (mùng 6 tháng Giêng), hàng trăm thanh niên lao vào tranh cướp hoa tre với mong muốn có nhiều may mắn trong năm mới tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).


Lễ hội đền Gióng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) diễn ra sáng mùng 6 tháng Giêng với sự tham dự của hàng nghìn người.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 2
Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng, vị anh hùng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 3
Nghi thức chính tại lễ hội là rước kiệu hoa tre (được kết từ hàng trăm hoa tre bằng cách cắm vào thân một cây chuối cao làm trụ). Đây là một vật mang tính biểu trưng, tượng trưng cho cây gậy tre của Thánh Gióng đánh giặc khi xưa.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 4
Nghi lễ dâng hoa tre lên đền Thượng của thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) được tổ chức đầu tiên. Hoa tre được làm bằng những thanh tre dài khoảng 50 cm, đường kính khoảng 1 cm, đầu tre tuốt bông và nhuộm màu tượng trưng cho roi ngựa của Thánh Gióng. Hoa tre sau khi dâng lên đền Thượng sẽ được rước xuống đền Hạ rồi phát cho người dự hội để cầu may. Sau Lễ tế, hoa tre được lực lượng bảo vệ để đưa sang đền Hạ. 

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 5
Đoàn tùy tùng mới rước kiệu hoa tre đến đền Thượng thì hàng chục thanh niên lao vào cướp. Nhiều người cho rằng, đây là tục lệ của lễ hội để lấy may mắn cho cả năm.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 6
Quang cảnh lễ hội rất náo loạn diễn ra tại sân đền Thượng.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 7
Dù vậy, so với các năm trước, lễ hội này năm nay nghiêm túc hơn khi không còn cảnh ẩu đả, hỗn chiến giữa các thanh niên và nhóm bảo vệ kiệu.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 8
Lực lượng công an luôn có mặt kịp thời tại các điểm nóng. Đặc biệt, cương quyết không cho các thành viên trong đoàn bảo vệ giò tre mang theo gậy gộc.  

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 9
Chỉ trong vòng ít phút, kiệu hoa tre đã không còn một sợi.

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 10
Nhiều người lao vào cướp hoa tre với mong muốn một năm mới thành công, làm ăn phát đạt.

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 11
Trước đó, lễ rước và hóa voi, ngựa đã diễn ra tại các đền Hạ, đền Thượng...

Hang tram thanh nien tranh cuop hoa tre tai hoi Giong hinh anh 12
Các bô lão tại 6 xã nằm quanh Khu di tích đền Sóc là Tân Minh, Tiên Dược, Phù Linh, Đức Hòa, Xuân Giang và Bắc Phú ăn mặc quần áo xúng xính dâng lễ vật lên đức Thánh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận