Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Thanh Lam xúc động hát lại sáng tác của cha

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-28 06:03

Dù đã thể hiện "Màu hoa đỏ" nhiều lần nhưng diva nhạc nhẹ vẫn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 3.

Trong chương trình Giai điệu tự hào lên sóng tối 27/3, tiết mục Màu hoa đỏ do Thanh Lam thể hiện đã dẫn đầu với tỷ lệ bình chọn từ khán giả là 94,85%.

"Người đàn bà hát" đã khiến nhiều khán giả tại trường quay rơi nước mắt khi thể hiện lại sáng tác nổi tiếng của cha cô – cố nhạc sĩ Thuận Yến. Tiết mục được dàn dựng công phu, giọng ca đầy kỹ thuật, nội lực cùng những kỷ niệm, sự thấu hiểu về người cha đã khuất giúp Thanh Lam thăng hoa. 

Ca khúc cũng khiến các thành viên của Hội đồng bình luận xúc động và dành nhiều lời ngợi khen.

Thanh Lam hát ca khúc Màu hoa đỏ trên sân khấu Giai điệu tự hào.
Thanh Lam hát ca khúc Màu hoa đỏ trên sân khấu Giai điệu tự hào.

Là một người quan tâm đến yếu tố hình ảnh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thấy ấn tượng với phần dàn dựng trên sân khấu. Cô cho rằng, Thanh Lam đã thể hiện hình ảnh một người mẹ vĩ đại với tầm vóc lớn trong bài hát Màu hoa đỏ

"Tiết mục là sự hòa hợp giữa người nhạc sĩ phối ca khúc và người nghệ sĩ, giữa những giai điệu và hình ảnh dàn dựng. Đây thực sự là một tiết mục lộng lẫy, rực rỡ và bi tráng” - nữ đạo diễn bình luận.

Ngoài tiết mục đơn ca, diva nhạc nhẹ còn chinh phục người nghe qua màn song ca Mẹ yêu con với Phạm Thu Hà. 

Từ trước tới nay, Mẹ yêu con hầu hết do các nữ ca sĩ solo. Tác phẩm đã ghi dấu ấn với nhiều giọng ca nổi tiếng: NSND Thu Hiền, Anh Thơ, Nguyên Thảo, Hồ Quỳnh Hương… Để thay đổi, Quốc Trung chia ca khúc theo dạng song ca nữ. Có nhiều đoạn, nhạc sĩ phối khí cho hai ca sĩ hát mà như đối thoại cùng nhau.  

Giọng ca trầm ấm, da diết của Thanh Lam đảm nhiệm những đoạn trải nghiệm, thâm trầm của người mẹ ru con qua cuộc chiến đấu của dân tộc. Còn chất giọng cao vút, nhẹ nhàng của Phạm Thu Hà đã thể hiện phần cao trào hướng về tương lai. 

Phần thể hiện của hai ca sĩ khiến đông đảo khán giả tại trường quay rơi lệ. Quốc Trung cũng lên sân khấu đệm piano cho tiết mục đặc sắc này. Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương đánh giá rất cao bản phối mang tính chất cổ điển mà nhạc sĩ Quốc Trung đã thực hiện cho ca khúc.

Thanh Lam xúc động hát lại sáng tác của cha
Thanh Lam - Hà Phạm lần đầu song ca Mẹ yêu con - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Bên cạnh đó, tiết mục Huyền thoại mẹ và Ru con mùa đông cũng giành được lượng bình chọn khá cao với tỷ lệ lần lượt là 87,78% và 81,33%. Hai ca khúc được thể hiện qua giọng ca của Bảo Yến và Ái Vân theo phong cách mới. Đây cũng là lần đầu tiên ca khúc Ru con mùa đông được Ái Vân biểu diễn trên sóng truyền hình Việt Nam. 

Đồng thời, khán giả còn được lắng nghe nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chia sẻ những kỷ niệm của ông về ca khúc và về Ái Vân – người phụ nữ ông từng đem lòng yêu. Dù ca khúc mang bản phối mới, nhưng nhạc sĩ Hữu Phúc nhận thấy: “Ái Vân vẫn hát ca khúc với tinh thần của ngày xưa”.
Đất nước lời ru - ca khúc chủ đề của chương trình tháng 3 - do ca sĩ trẻ Đông Hùng trình bày. Không nhấn nhá theo chất liệu ca trù quen thuộc, Đông Hùng khiến ca khúc tươi mới và mạnh mẽ hơn qua cách hát của mình. 

Đông Hùng hát ca khúc chủ đề Đất nước lời ru.
Đông Hùng hát ca khúc chủ đề Đất nước lời ru.

Dù ca khúc được coi là một thử thách khó với chàng ca sĩ trẻ này nhưng nhà phê bình lý luận Thụy Kha vẫn đánh giá đây là “cuộc giao thoa rất đẹp giữa cổ truyền và hiện đại”. Ca khúc nhận được lượng bình chọn 87% từ khán giả trường quay.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận