Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Thanh Hóa tái hiện hào khí Lam Sơn cách đây 600 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-10-02 12:10
Lễ hội Lam Kinh 2018 tái hiện hào khí Lam Sơn cách đây 600 năm khai mạc tại huyện Thọ Xuân, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Ngày 1/10, UBND tỉnh Thanh Hóa khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2018. Lễ hội diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) để kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và tưởng niệm 585 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Thanh Hoa tai hien hao khi Lam Son cach day 600 nam hinh anh 1
Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Lễ hội năm nay có các phần gồm rước linh vị Đức Thái Tổ Cao hoàng đế và Trung Túc Vương Lê Lai; dâng hương và tấu cáo tiên tổ…

Phần hội là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa mang tên Hào khí Lam Sơn – tỏa sáng trường tồn. Phần nghệ thuật đặc biệt được đầu tư công phu này tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Thanh Hoa tai hien hao khi Lam Son cach day 600 nam hinh anh 2
Hình ảnh Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa được tái hiện. Ảnh: Nguyễn Dương.

Từ khi dựng cờ khởi nghĩa đầu năm 1416 tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương. Đó là hội Thề Lũng Nhai đã đi vào sử sách. 

Ngoài ra, còn có hình ảnh ngọn lửa bình Ngô rực cháy, quét sạch quân Minh xâm lược hay vua Lê Thái Tổ đăng quang...

Thanh Hoa tai hien hao khi Lam Son cach day 600 nam hinh anh 3
Hàng nghìn du khách tham dự lễ hội Lam Kinh. Ảnh: Nguyễn Dương.

Năm nay, thời tiết mát mẻ, thuận lợi. Hàng nghìn người dân du khách thập phương đã đổ về Khu di tích lịch sử Lam Kinh tham dự lễ hội.

Dịp này, Bộ Nội vụ đã trao tặng Mộc bản triều Nguyễn - cuốn sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép thân thế và sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.

Lễ hội Lam Kinh năm 2018 diễn ra trong ba ngày, từ 30/9 đến 2/10. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch như: Hội chợ khởi nghiệp họ Lê Việt Nam, Hội thi tìm hiểu truyền thống cội nguồn Lê tộc, Liên hoan nghệ thuật quần chúng họ Lê Việt Nam, Hội thảo khoa học với chủ đề Anh hùng dân tộc Lê Lợi và nhân dân Thanh Hóa trong thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...