Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Thành công của "Despacito" - nhạc Latin chứng tỏ vị thế

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-08 03:07

Thế giới nghe nhìn ngày nay dần thu nhỏ lại bởi mạng xã hội và các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, biến nhạc Latin trở thành thể loại mang lại doanh số nhiều nhất tại Mỹ.


Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee Despacito là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha thành công nhất mọi thời đại.

Chỉ hai tháng trước, thống đốc ngân hàng Ricardo Rosselló tuyên bố quốc gia Puerto Rico vỡ nợ để cơ cấu lại khoảng nợ 70 tỷ USD. Nhưng theo trang Un Neuvo Dia, thành công của Despacito đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia này. 

Câu hát  trong bài cùng những thước phim trong MV đạt hơn 2,3 tỷ lượt xem trên YouTube khiến nhiều khách du lịch có ý định ghé thăm Puerto Rico. Con số gia tăng được dự đoán là 45%.

Nhưng đó không chỉ là tất cả những gì Despacito làm được. Mùa hè năm nay lần đầu tiên trong một thập kỷ qua chứng kiến một ca khúc Latin thống trị nền âm nhạc. Despacito yên vị 8 tuần liên tiếp trên Billboard 100, xếp thứ ba trong danh sách những ca khúc Latin bán chạy nhất nước Mỹ (bao gồm cả hai phiên bản gốc và remix). 

Nhờ góp giọng trong ca khúc, hoàng tử nhạc pop Justin Bieber cũng mang về hàng loạt kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên có hai ca khúc lấp đầy vị trí 1 và 2 của Billboard trong ba tuần. 

Nhiều người nhận xét nhờ sức ảnh hưởng của hoàng tử nhạc pop nên Despacito mới có được thành công như vậy. Nhưng trang Billboard lại không hoàn toàn đồng ý với quan đểm đó.

Ca khúc này từ trước đã là hit lớn, xếp thứ ba trong BXH toàn cầu của trang nghe nhạc trực tuyến Spotify. Hay nói theo cách khác, Despacito là tài sản chung cho những nghệ sĩ tham gia và đặc biệt còn chứng tỏ sức ảnh hưởng của nền âm nhạc đang có sức lan toả: Latin.

Bộ mặt dần thay đổi

Thế giới nghe nhìn ngày nay dần thu nhỏ lại bởi mạng xã hội và các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến. Có đến 53 triệu người Latin đang sinh sống tại Mỹ và 23 thị trường âm nhạc tại châu Mỹ thuộc về người Latin.

Nhạc Latin tại Mỹ có khởi điểm từ thập niên 80, phát triển ở thập niên 90 và vẫn duy trì sức hút trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Một thống kê của Nielsen Music cho thấy vào năm 2016, doanh số album của nhạc Latin tăng thêm 13,6%, chính thức là thể loại nhạc bán chạy thứ ba tại Mỹ sau hiphop/r&b và nhạc lễ hội.

Thanh cong cua 'Despacito' - nhac Latin chung to vi the hinh anh 1
Hips Don't Lie là ca khúc Latin pop hiếm hoi thành công vang dội tại thị trường Mỹ. Chủ nhân của nó - Shakira cũng được xếp ngang hàng với những ngôi sao hạng A của Âu Mỹ. 

Chủ tịch mảng nhạc Latin của Sony Nir Seroussi phát biểu: "Despacito là cái tát cho những ai không nghĩ nhạc Latin sẽ trở thành hiện tượng toàn cầu". Đồng quan điểm với ông, các chuyên gia đến từ nhiều hãng đĩa khác cho biết họ cũng sẽ cố gắng theo đuổi những chất liệu âm nhạc có thể nâng cao nền văn hoá Latin.

"Dữ liệu trực tuyến không hề nói dối, cả thế giới đều thích thể loại này", Charlie Walk, chủ tịch của Universal Music Group chia sẻ. Hãng đĩa của ông là thế lực đã có công quảng bá Despacito lên các hệ thống radio và phương tiện truyền thông. 

Nghệ sĩ Latin luôn là một phần của nền văn hoá đại chúng. Họ thông qua việc hợp tác với các nghệ sĩ Âu Mỹ đã bắt đầu trỗi dậy, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong tất cả cuộc đua âm nhạc. Vài nghệ sĩ Latin khác như Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias hay Jennifer Lopez thì chọn cách linh động, vẫn hát song song hai ngôn ngữ trong sự nghiệp.

Báo cáo hồi tháng tư của RIAA đem lại những con số hết sức khả quan khi thuê bao đăng ký cho nhạc Latin đã tăng 89%, tương ứng với 52 triệu USD. Ở mảng dịch vụ nghe nhạc trực tuyến theo yêu cầu, con số tương ứng là 45% cho 34 triệu USD.

Tại BXH âm nhạc Youtube, không quá ngạc nhiên khi Despactio đang dẫn đầu, nhưng theo đó còn là Felices Ios 4 (Maluma), Chantaje (Shakira) cùng vô số những cái tên khác, minh chứng cho việc khán giả Latin và không phải Latin đều hứng thú với thể loại này.

Âm nhạc là tất cả

Một bài viết trên trang The Guardian bình chọn Despacito là ca khúc mùa hè hoàn hảo dưới thời Donald Trump. Vị tổng thống gây tranh cãi bởi những chính sách nhập cư nhắm vào các nước châu Mỹ Latin. 

Tác giả có cơ sở khi đưa ra quan điểm đó, rằng lâu lắm rồi kể từ Macarenanăm 1996 mới có một ca khúc hát tiếng Tây Ban Nha leo lên ngôi vương Billboard 100. Và rằng Despacito còn là sản phẩm hợp tác đa dạng của những nghệ sĩ: Justin Bieber đại diện cho Bắc Mỹ và hai nghệ sĩ Mỹ Latin là Luis Fonsi và Daddy Yankee.

Thanh cong cua 'Despacito' - nhac Latin chung to vi the hinh anh 2
Luis Fonsi và Justin Bieber. Ảnh: Billboard.

Tuy nhiên, trang Billboard (một lần nữa) đã kiên quyết phản đối. Fonsi và Yankee trước hết là hai nghệ sĩ có tài năng và luôn dùng âm nhạc để truyền tải sự vui vẻ.  Do đó Despacito, ngược lại, còn là một bản hit phi chính trị, không thù ghét hay đả kích đến bất cứ ai. 

Ca khúc được yêu thích bởi nước Mỹ và trên thế giới nhờ sở hữu kết cấu của một sản phẩm dành cho mùa hè. Sẽ có những nghệ sĩ như Madonna dùng âm nhạc để phản đối chiến tranh, hay Eminem nói lên bất công của xã hội. Nhưng với Despactio, điều tương tự không xảy ra với hai chủ nhân Fonsi và Yankee.

Trong một bài phỏng vấn, J Balvin, ngôi sao đến từ Columbia cũng phủ nhận lý do huỷ màn biểu diễn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là vì ông Donald Trump nói những điều lỗ mãn về người Latin: "Tôi không dựa trên quan điểm chính trị. Tôi chỉ nghĩ người Latin cần được tôn trọng".

Còn Nicky Jam, cộng sự của anh, có cha là người Puerto Rica và mẹ là người Dominica cũng khẳng định: "Là mỗi cá nhân, bạn, tôi hay bất cứ ai cũng cần quyết định độc lập và không bị ảnh hưởng bởi chính trị. Tôi muốn được làm những gì mình thích cảm và thấy thất vọng vì bị nhìn nhận thiếu tôn trọng".

Một số sự thật thú vị xung quanh ca khúc Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee.

- Luis Fonsi và Daddy Yankee là những nghệ sĩ đến từ đất nước Puerto Rico.

- Bài hát có độ dài 3:47 phút, thuộc thể loại nhạc Latinh nóng bỏng, cuốn hút và được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha.

Despacito đứng quán quân liên tiếp 8 tuần liên tiếp tại Mỹ, đồng thời đạt quán quân tại hơn 45 quốc gia khác. 

- MV đoạt hơn 2,3 tỷ lượt xem sau hơn 6 tháng ra mắt trên YouTube.

- Nam ca sĩ Justin Bieber góp giọng trong phiên bản remix có thêm phần lời tiếng Anh; thu hút hơn 370 triệu lượt nghe chỉ sau 2 tháng ra mắt trên YouTube.

- Đây là một trong những ca khúc nhạc Latin có lượng tiêu thụ lớn nhất mọi thời đại.

- Tờ The Guardian cho rằng đầy là bài hát xé tan rào cản ngôn ngữ và là ca khúc mùa hè tuyệt vời nhất năm 2017.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận