Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Thanh Bùi tiết lộ lý do cho 'hot boy bán kẹo kéo' vé vàng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-17 11:04

"Đối với những người không may mắn, đôi khi chỉ một lời nói, một sự động viên đúng lúc có thể khiến cuộc sống của họ thay đổi theo hướng tích cực", giám khảo Vietnam Idol chia sẻ.

Cảm nhận được niềm đam mê của Vĩnh Phúc

- Lý do gì khiến anh trao vé vàng để chàng trai bán kẹo kéo dạo Vĩnh Phúc lọt vào vòng trong Vietnam Idol 2015?

- Tôi nghĩ, cuộc sống rất khó khăn, không phải ai cũng được bước đi trên con đường rộng rãi, thênh thang, có điều kiện để thực hiện những điều mong muốn. 

Khi nghe Phúc hát và trò chuyện, tôi cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng trong con người em. Tôi thực sự xúc động với những vất vả mà em đã trải qua và tình yêu mà em dành cho âm nhạc. Vậy nên, tôi không đành lòng từ chối.

Hình ảnh của Phúc khiến tôi nhớ lại những ngày đầu đi hát. Lúc đó, đâu phải ai cũng đặt niềm tin vào tôi. Có những lúc tôi chán nản và nghi ngờ năng lực bản thân nhưng rồi có người đến, trao cho tôi niềm tin và tôi có đủ sức mạnh biến giấc mơ thành hiện thực.

Thanh Bùi tiết lộ lý do cho 'hot boy bán kẹo kéo' vé vàng
Nhạc sĩ Thanh Bùi trao tấm vé vàng vào vòng trong cho chàng "hot boy bán kẹo" Vĩnh Phúc.

- Thực lòng anh có nghĩ cậu ấy đủ khả năng đi sâu vào các vòng trong của Vietnam Idol?

- Lúc đó, tôi chưa nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy cần phải khích lệ, động viên đối với những bạn trẻ có đam mê, có khát khao. Tôi hy vọng trường hợp của Vĩnh Phúc sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, khiến họ có những suy nghĩ tích cực, dám mơ ước và tìm cách đạt được nó.

Có rất nhiều người không dám ước mơ vì họ sợ bị người khác chê cười hay cho là viển vông. Còn với tôi, điều đáng sợ nhất là sống nhưng không có ước mơ, hoài bão và quyết tâm để theo đuổi điều bản thân mong muốn.

Vĩnh Phúc có đam mê, có khát khao, vậy tại sao chúng ta không khuyến khích. Quyết định của tôi có thể ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của Phúc, còn việc có tiến xa trong Vietnam Idol hay không, phụ thuộc vào em đó.

- Các giám khảo như Quốc Trung, Thu Minh, Nguyễn Quang Dũng và ngay cả anh không đánh giá cao giọng hát của "hot boy bán kẹo kéo". Anh có sợ việc trao tấm vé vàng khiến thí sinh này ảo tưởng về bản thân?

-  Các giám khảo đều đánh giá cao niềm đam mê của Vĩnh Phúc. Chúng tôi không đưa ra những nhận xét mang tính chất tung hô hoặc không đúng sự thật về giọng hát của em. Tôi tin, Vĩnh Phúc đủ thông minh để không bị rơi vào trạng thái ảo tưởng.

Trong vòng sơ loại vừa qua, có nhiều bạn hát rất hay nhưng tôi không đồng ý cho vào vòng trong vì không cảm nhận được niềm sự say mê trong giọng hát của họ. Theo tôi, làm bất cứ điều gì cũng phải có niềm đam mê, nếu không rất khó thành công.

-  Trường hợp của Vĩnh Phúc khiến nhiều người nghĩ tới Yasuy. Cả hai đều là người chân chất, thật thà, có khát khao nhưng giọng hát không được đánh giá cao. Việc đăng quang cuộc thi Vietnam Idol ném chàng trai người Chu ru vào những luồng dư luận trái chiều, trong khi cậu ấy chưa đủ tâm lý và bản lĩnh đối phó. Anh có sợ điều nảy xảy ra với Vĩnh Phúc?

- Các bạn trẻ phải đối diện với những áp lực từ công chúng khi tham gia Vietnam Idol là điều đương nhiên. Khi tham gia bất cứ cuộc thi nào, họ phải chấp nhận luật chơi, những mặt tích cực và hạn chế có thể gặp phải.

Những điều này sẽ giúp họ nhận ra rằng việc trở thành một nghệ sĩ không đơn giản. Người làm nghệ thuật cần phải mộc mạc, chân thành, là chính mình nhưng cũng phải mạnh mẽ, kiên cường. Nếu không có những tích cách ấy, họ khó có thể đương đầu với những sóng gió, thị phi.

Tôi nghĩ Vietnam Idol là cơ hội để thử thách niềm đam mê của Vĩnh Phúc. Nếu không vượt qua được những thử thách, áp lực của cuộc chơi, em sẽ có những lựa chọn mới, phù hợp hơn.

Thanh Bùi tiết lộ lý do cho 'hot boy bán kẹo kéo' vé vàng
Không được đánh giá cao về giọng hát nhưng Vĩnh Phúc vẫn giành được quyền đi tiếp vào vòng trong của Vietnam Idol 2015.

- Một diva đưa ra nhận định, việc Yasuy đăng quang chứng tỏ sự cảm tính của khán giả khi họ nghe nhạc bằng hoàn cảnh chứ không phải bằng giọng hát. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Sự thưởng thức âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung của khán giả Việt cần thêm thời gian để phát triển. Hiện tại, tôi thấy mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực. Tư duy âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ rất mới và tiếp cận với quốc tế. Khán giả đón nhận những giọng hát thực sự chạm tới trái tim của họ.

Đối với việc ca hát, kỹ thuật là chuyện bắt buộc phải có. Giống như bác sĩ muốn cứu được nhiều bệnh nhân thì tay nghề phải giỏi. Tuy nhiên, tôi không thích đem yếu tố kỹ thuật ra để phân tích phần trình diễn của người nghệ sĩ hay hoặc dở.Một người nghệ sĩ giỏi là người biết giấu đi kỹ thuật đỉnh cao và đưa phần trình diễn của họ chạm vào trái tim của khán giả.

- Vietnam Idol bước sang mùa thứ 6 nhưng không phải năm nào cũng tìm được gương mặt tạo ảnh hưởng tích cực tới nền âm nhạc Việt. Anh đặt hy vọng gì vào lứa thí sinh năm nay?

- Tôi nghĩ, Vietnam Idol năm nay có sự đột phá. Các thí sinh rất đa dạng. Ảnh hưởng của nhạc ngoại quốc lên các em rất rõ ràng. Họ hát theo cách mới và có tư duy âm nhạc rất hiện đại.

- Anh từng hợp tác với ca sĩ Thu Minh trong các dự án âm nhạc và hiện tại ngồi chung ghế nóng của Vietnam Idol. Anh nhận xét thế nào về nữ đồng nghiệp?

- Trong mắt tôi, chị Minh hiện tại đẹp hơn bao giờ hết. Ở chị toát lên sự ấm áp. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên đôi mắt chị. Chị phát ra nguồn năng lượng khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái và yêu đời.

- Gần đây có thông tin cho rằng, những hoạt động bảo vệ hoang dã như tê giác, gấu của Thu Minh thực tế chỉ là cách đánh bóng tên tuổi, tạo cơ hội để xuất hiện bên các nhân vật quý tộc. Nhiều người còn cảm thấy khó hiểu khi nữ ca sĩ vẫn dùng chiếc túi xách làm từ da cá sấu. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi không phải là người trong cuộc nên không đưa ra câu trả lời chính xác. Tôi chỉ có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về chị Minh.Chị là người sống rất thật, thẳng thắn, nhiệt tình và tốt bụng. Chị có tấm lòng và tâm huyết dành cho các hoạt động xã hội. Việc bảo vệ động vật hoang dã được chị thực hiện suốt trong thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai.

Cách đây không lâu, dù đang mang bầu nhưng chị Minh vẫn đi cùng tôi tới nói chuyện với các học sinh tại 12 trường quốc tế về việc bảo vệ động vật hoang dã. Những cái đó, chị đâu có đưa ra báo chí để được tung hô hay khen ngợi.

"Tôi chỉ có vợ"- Thời gian này, do bận thực hiện album riêng tại Mỹ nên anh thường xuyên phải sống xa nhà. Người bạn đời đón nhận sự vắng mặt của anh như thế nào?

- Cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Vợ tôi không buồn khi thấy chồng thường xuyên vắng nhà mà chỉ buồn khi tôi không tiếp tục cố gắng theo đuổi niềm đam mê. Cô ấy hạnh phúc khi tôi gặt hái được những thành công mới.

Dĩ nhiên, vợ chồng sống xa nhau nhớ lắm, nhớ kinh khủng (cười), nhất là khi chúng tôi đều là những người bận rộn, không có nhiều thời gian cho nhau. Khi tôi thức dậy ở Mỹ, bà xã ở Việt Nam lại ngủ và ngược lại.

Thanh Bùi tiết lộ lý do cho 'hot boy bán kẹo kéo' vé vàng
Vợ chồng Thanh Bùi luôn tin tưởng nhau.

- Vợ anh có phải là người hay ghen?

-  Tôi nghĩ, việc người phụ nữ có ghen hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách mà người đàn ông đối xử với họ. Trong lòng tôi chỉ có vợ. Tôi tin cô ấy và ngược lại. Với chúng tôi, ghen tuông chỉ là chuyện trẻ con.

- Có ý kiến cho rằng, đôi khi vợ chồng cũng phải biết ghen vì đó là gia vị cho cuộc hôn nhân. Anh nghĩ sao về điều này?

- Nếu ghen tuông là gia vị thì nó là thứ độc hại. Công việc của tôi rất bận và đòi hỏi cao về sự sáng tạo, nếu gia đình không yên ấm, chắc tôi không chịu nổi.

Vợ tôi là người rất nhân hậu, bao dung. Con gái thường có tâm lý giữ chân người yêu, không muốn họ đi xa nhưng cô ấy lại chắp cánh cho tôi bay cao. Vợ đã như thế, tôi không đành lòng làm gì có lỗi.

Tâm lý con người lạ lắm. Khi bị ràng buộc, họ cảm thấy khó chịu và sẽ tìm cách được tự do nhưng khi có được sự thoải mái, họ sẽ dành hết tình yêu, tâm trí cho hạnh phúc hiện tại.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận