Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Thần đồng chơi trống Trọng Nhân không chạy show kiếm tiền

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-02 01:05

Gia đình thần đồng chơi trống Trọng Nhân phủ nhận tin đồn cậu bé nhận được nhiều lời mời chạy show ở Sài Gòn đồng thời khẳng định không muốn con trai kiếm tiền lúc này.

Sau đêm chung kết 1 Vietnam’s Got Talent diễn ra tối 29/4, Nguyễn Trọng Nhân theo bố lên xe về Đà Lạt trong đêm. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, bố cậu bé được mệnh danh thần đồng chơi trống cho biết, gia đình mở nhà hàng ăn uống nên phải về kịp phục vụ khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vì bố mẹ bận rộn buôn bán nên cậu bé 9 tuổi không được đi chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách và lên mạng xem các nghệ sĩ biểu diễn bộ môn trống.

Than dong choi trong Trong Nhan khong chay show kiem tien hinh anh 1
Trọng Nhân máu lửa trên sân khấu Vietnam's Got Talent. Ảnh: Ân Nguyễn

"Con trai chỉ có chút năng khiếu, không dám nhận là thần đồng" - bố cậu bé nói. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng bố Trọng Nhân biết chơi một vài nhạc cụ nên ngọn lửa này đã truyền sang hai cậu con trai.

Năm 4 tuổi, cậu bé thường theo bố đến các quán cà phê, bar nhỏ ở Đà Lạt. Khi nhìn thấy bộ trống, ánh mắt Trọng Nhân bùng lên niềm say mê bất tận.

Anh Trọng Nghĩa cảm nhận ngọn lửa ấy và quyết định mua cho con trai bộ trống để cậu bé ở nhà tự khám phá. Lúc ấy, “thần đồng nhí” chưa biết mặt chữ nên càng không rõ ký hiệu nhạc. Nhưng chỉ cần nghe qua một lần, em có thể chơi lại mà không có bất kỳ sai sót.

Trọng Nhân được bố cho xem các clip của những nghệ sĩ nổi tiếng trên mạng rồi cậu bé bắt chước. Bản năng chơi trống của em mạnh mẽ khiến cả gia đình ai nấy cũng kinh ngạc.

Nhưng mãi đến năm 2014, anh Trọng Nghĩa mới quyết định gửi con trai cho một người thầy để cậu bé tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp. Cũng trong khoảng thời gian này, Trọng Nhân tham gia cuộc thi Nhí tài năng và đoạt giải nhất.

Nhờ đó, ban tổ chức chương trình Người bí ẩn phát hiện khả năng của em và mời tham gia vào game show. Bộ ba Hoài Linh – Việt Hương – Trấn Thành đã thán phục trước màn biểu diễn điêu luyện của cậu bé.

Than dong choi trong Trong Nhan khong chay show kiem tien hinh anh 2
Trấn Thành luôn phấn khích trước sự hăng say của thần đồng chơi trống. Ảnh: Ân Nguyễn

Vì thế, khi gặp lại Trọng Nhân ở Vietnam’s Got Talent, giám khảo Việt Hương và Trấn Thành không còn quá bất ngờ nhưng vẫn còn đó sự thán phục trước tài năng không đợi tuổi.

Nam nghệ sĩ đa tài đã kêu lên: “Con là thiên tài, được sinh ra để chơi trống” còn nữ danh hài hải ngoại xin được “nhận cậu bé làm con nuôi vì quá giỏi”. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng thốt lên: “Ai muốn trở thành quán quân thì phải đánh bại được con”.

Thế nhưng, bố Trọng Nhân không muốn mọi người gọi con trai anh bằng “thần đồng” hay “tài năng”.

Anh lo sợ sự phấn khích của giám khảo sẽ khiến cộng đồng mạng tranh cãi và vô tình làm ảnh hưởng đến tinh thần của gia đình. “Con tôi có chút năng khiếu với bộ môn trống. Nhưng tôi nghĩ bé cần được tôi luyện thêm”, anh Trọng Nghĩa khiêm tốn nói.

"Hy vọng Trọng Nhân sẽ được đào tạo bài bản sau cuộc thi"

“Lý do tôi đưa bé tham gia Tìm kiếm tài năng Việt là muốn con trai cọ xát ở môi trường lớn, đồng thời bé cũng thích xem cuộc thi này nên rất muốn được xuất hiện”, bố Trọng Nhân cho biết.

Suốt mấy tháng ròng rã, anh và con trai liên tục di chuyển giữa Sài Gòn – Đà Lạt để vừa đảm bảo việc học cho cậu bé vừa tập luyện theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Việc học của cậu học trò lớp 4 cũng ảnh hưởng nhưng may mắn, nhờ sự hỗ trợ của các thầy cô ở trường, Trọng Nhân vẫn theo kịp bạn bè. Giáo viên rất yêu mến cậu bé nên tạo điều kiện để em theo cuộc thi và hy vọng em làm nên thành tích. Khả năng học tập của em cũng thuộc loại giỏi nên nắm bắt bài khá nhanh.

Than dong choi trong Trong Nhan khong chay show kiem tien hinh anh 3
Trọng Nhân có niềm đam mê bất tận với trống. Ảnh: Nguyễn Thành

Nhiều tin đồn cho rằng, vì nổi lên như một hiện tượng nên Trọng Nhân rất được săn đón bên ngoài. Cậu bé nhận được nhiều lời mời biểu diễn khiến mọi người lo ngại đến việc chạy show của các tài năng nhí ở độ tuổi còn quá sớm.

Nhưng anh Trọng Nghĩa đã bác bỏ tin đồn này: “Chúng tôi chưa nhận được lời mời nào cả nên không có chuyện Trọng Nhân phải chạy show. Sau mỗi đêm thi, tôi và con trai lại về Đà Lạt để tiện cho việc buôn bán. Nếu có, tôi cũng sẽ cân nhắc chuyện này, chỉ nhận lời nếu thích hợp. Gia đình tôi không thiếu thốn về tiền bạc nên sẽ không dùng con trai để kiếm tiền”.

Anh Trọng Nghĩa cũng không để con trai chịu áp lực khi mọi người cho rằng Trọng Nhân sẽ trở thành quán quân của cuộc thi. Ý thức con trai được giám khảo và khán giả truyền hình yêu mến, nhưng anh không muốn cậu bé bị ảo tưởng.

“Tôi dặn con phải chơi trống bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết và không được tính toán. Sau đêm chung kết 1, nghe mọi người khen, Trọng Nhân rất vui nhưng sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi không quan tâm nhiều đến việc giành giải vì mục đích của tôi là sau cuộc thi, Trọng Nhân sẽ được đào tạo bài bản. Nếu được như vậy, tôi sẽ yên tâm hơn”, anh Nghĩa nhấn mạnh.

Sau kỳ nghỉ lễ, Trọng Nhân sẽ đến trường để đảm bảo việc học và cuối tuần theo bố xuống Sài Gòn để tập luyện.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận