Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

'Thần đồng 8 tuổi' showbiz Hoa ngữ qua đời vì ung thư máu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-29 08:04

Nghệ sĩ nhí được cả Trung Quốc yêu quý - Đặng Minh Hạ - ra đi khi tuổi còn quá nhỏ.

Tân Hoa Xã đưa tin, tối 28/4, sao nhí Đặng Minh Hạ qua đời vì bệnh ung thư máu. Gia đình cho biết, những ngày cuối trong viện, cậu bé được ví von là “thần đồng” của sân khấu kịch Trung Hoa vẫn lạc quan và vui vẻ.

Đặng Minh Hạ được gọi là
Đặng Minh Hạ được gọi là "thần đồng" sân khấu từ khi mới 5 tuổi

Đặng Minh Hạ sinh ngày 8/6/2006 tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Năm 2012, cậu bé nổi tiếng cả nước sau khi xuất hiện trong Gala chào xuân của đài CCTV. Hình ảnh “cậu bé đậu đỏ” năm nào ghi đậm trong lòng khán giả. Đặng Minh Hạ trở thành sao nhí được yêu quý hàng đầu.

Tháng 2/2013, cậu bé phát hiện mắc bệnh ung thư máu và buộc phải xạ trị. Bệnh viện Nhi Bắc Kinh (Trung Quốc) xác nhận, Đặng Minh Hạ mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Tháng 8/2013, sức khỏe của bé được cho tiến triển tốt và được xuất viện. Cũng năm đó, cậu bé một lần nữa tỏa sáng trong Gala mừng xuân 2013.
Tháng 12/2014, Đặng Minh Hạ nhập viện trong tình trạng khó thở do bệnh cũ tái phát. Trên trang cá nhân, cậu bé tự tin: “Mọi người hãy chờ đợi cháu, hai năm nữa cháu sẽ khỏe lại”. Không ngờ, 4 tháng nhập viện, tình trạng sức khỏe của cậu bé ngày càng xấu đi.

Sự lạc quan của Minh Hạ trong bệnh viện.
Sự lạc quan của Minh Hạ trong bệnh viện.

Nghe tin Đặng Minh Hạ qua đời, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cảm thán: “Sáng nay mới biết bé Đặng Minh Hạ 8 tuổi qua đời vì bệnh ung thư máu, cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Chuyện này làm tôi nhớ đến anh trai của mình - Tiểu Lục Linh Đồng, cũng vì bênh ung thư máu mà ra đi khi mới 16 tuổi. Chỉ hy vọng cháu ở trên trời sẽ bình an”.
Sao nhí Lâm Diệu Khả buồn bã: “Em trai yêu quý của tôi đã qua đời, em an nghỉ nhé”.  Đạo diễn Hác Văn bùi ngùi: “Thiên đường không có đau đớn, con ngoan hãy bình yên”.

Hình ảnh cậu bé nhỏ nổi tiếng năm nào.
Hình ảnh cậu bé nhỏ nổi tiếng năm nào.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận