Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Tấn Beo: "Trấn Thành hay nhà đài cũng đều ăn cơm của khán giả"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-01 02:05

Tấn Beo cho rằng nghệ sĩ và đài truyền hình đều “ăn cơm” của khán giả nên thay vì đưa nhau lên mặt báo, hai bên nên “đóng cửa bảo nhau”. Và nghệ sĩ cần tỉnh táo với game show.

Những ngày qua, vụ Trấn Thành bị Đài truyền hình Vĩnh Long “cấm cửa” trong một game show đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong “tâm bão”, nghệ sĩ Tấn Beo đã từ chối khi được hỏi vì không muốn “té nước theo mưa”. Khi câu chuyện đã dần lắng xuống, anh mới trút bầu tâm sự với Zing.vn.

Chứng kiến câu chuyện ồn ào trên mặt báo những ngày qua, Tấn Beo tâm sự anh cảm thấy đau lòng vì em út trong nghề vướng phải lùm xùm không đáng có.

Đừng dùng từ cấm nếu nghệ sĩ không phạm pháp

Nam diễn viên thẳng thắn: “Từ nay về sau, xin nhà đài đừng bao giờ dùng từ cấm với nghệ sĩ vì chữ đó nặng nề lắm. Xưa nay, chỉ trừ vài trường hợp nghệ sĩ vi phạm pháp luật hoặc làm ra điều gì không đúng với thuần phong mỹ tục, bị xã hội lên án thì đài truyền hình mới cấm cửa”.

Tấn Beo hài hước bảo thỉnh thoảng sóng truyền hình vẫn bị mất thì nghệ sĩ cũng đôi lúc thất thường. “Trong lúc làm việc, không tránh được những lúc bất đồng quan điểm hay nghệ sĩ mỏi mệt mà thiếu chút nhiệt tình", anh nói.

"Những lúc như vậy, chỉ cần nhắc nhở nhau, bảo ban nhau thay vì xâu xé. Khi nào con ngựa ấy bất kham, trở thành ngựa chứng hãy mạnh tay trừng trị”, Tấn Beo nhấn mạnh.

Tan Beo: 'Tran Thanh hay nha dai cung deu an com cua khan gia' hinh anh 1
Tấn Beo nói ngày xưa tình nghệ sĩ rất đáng quý. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

 

Tấn Beo cho rằng việc nghệ sĩ bị “cấm cửa” chẳng khác nào cầu thủ bị cấm thi đấu. Anh bảo đây là án phạt nặng nề nhất mà trong đời những người làm nghệ thuật, chẳng ai muốn phải đối mặt.

Bởi mục đích của diễn viên hài, suy cho cùng đều muốn mang đến tiếng cười cho khán giả. Ngoài việc thỏa mãn được khát khao, đam mê thì công việc này còn mang đến cho họ miếng cơm để nuôi sống gia đình.

Vì thế, việc tước quyền của nghệ sĩ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tấn Beo khẳng định việc “cấm cửa” cũng phải có quy định rõ ràng chứ không thể dựa vào sự cảm tính. Anh nói nếu không vi phạm luật pháp Việt Nam, không vi phạm quy tắc đạo đức thì những lỗi khác có thể tha thứ cho nhau được.

“Nếu nghiêm trọng hơn, có thể phạt cảnh cáo nghệ sĩ không được góp mặt trong một chương trình, có thời gian để họ suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Nhưng thậm chí chuyện này cũng chỉ có người trong cuộc mới nên biết”, anh nói.

Nghệ sĩ cần tỉnh táo trước cơn lốc game show

Dù bênh vực Trấn Thành, Tấn Beo cũng nhấn mạnh thế hệ trẻ phải biết “cảnh tỉnh” bản thân trước khi quá muộn. “Sự việc này vừa có mặt trái, lại vừa là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ trước thực trạng chung của làng hài. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người nhột vì tình trạng hài nhảm đang tràn lan”, anh trầm ngâm nói.

Tấn Beo vẫn giữ vững quan điểm hài phải đi liền với tính giáo dục, không dễ dãi với tiếng cười vô thưởng vô phạt. Mà theo nam diễn viên Thám tử Hên-ry, muốn có nội dung sâu sắc, thâm thúy thì nghệ sĩ buộc phải đi sâu vào đời sống, tìm kiếm chất liệu để có mảng miếng cho riêng mình.

Anh bảo cái hay của nghệ sĩ ngoài việc chọc cười khán giả, còn phải để họ suy ngẫm, tìm thấy chính mình trong câu chuyện.

Tan Beo: 'Tran Thanh hay nha dai cung deu an com cua khan gia' hinh anh 2
Tấn Beo cho rằng sau sự cố, Trấn Thành sẽ tự biết soi mình. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Nhưng Tấn Beo cho rằng truyền hình thực tế phát triển với tốc độ chóng mặt, nghệ sĩ chạy show đến mức không có thời gian tái tạo năng lượng, tìm kiếm sự mới mẻ, sáng tạo cho mình.

Do đó, việc họ bị cạn kiệt năng lượng, bào mòn tư duy chỉ là việc sớm hay muộn. Từng trải qua nhiều chục năm trong nghề, nhìn thấy trước sự đào thải nên anh tỉnh táo đứng ngoài sân chơi của game show vì lo sợ khán giả cười chê.

Tấn Beo khen ngợi sự hoạt ngôn, ứng biến thông minh, nhanh nhẹn của Trấn Thành. Nhưng anh nhận định dù có giỏi thế nào, nghệ sĩ cũng cần đầu tư cho mỗi lần xuất hiện. Mà muốn làm được điều này thì cần phải có thời gian, nếu không dễ rơi vào sự nhàm chán, một màu.

Đài truyền hình hay nghệ sĩ đều ăn cơm của khán giả

Tấn Beo nói ngoài việc đau lòng khi trong giới xảy ra chuyện không hay, anh thương khán giả nhiều hơn khi họ buộc phải chứng kiến chuyện không vui của nghệ sĩ.

Anh kể ngày xưa đi diễn, mình ở trên diễn, phía dưới đám đông lót dép ngồi xem. “Riêng điều đó thôi đã thấy không đúng rồi, trong khi người ta bỏ tiền để xem thì họ phải ngồi dưới, mình lại ở trên”, anh tâm tình.

Chính điều đó, Tấn Beo bảo nghệ sĩ phải có trách nhiệm với người hâm mộ. Anh nhấn mạnh ngoài việc mang niềm vui đến cho khán giả, nghệ sĩ phải biết giữ lại đời tư, tránh làm trò mua vui cho người xem.

Tan Beo: 'Tran Thanh hay nha dai cung deu an com cua khan gia' hinh anh 3
Tấn Beo cho rằng nghệ sĩ "ăn cơm" của khán giả, vì thế cần phải tôn trọng người nuôi cơm mình. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

“Đài truyền hình cần khán giả mới có rating, nghệ sĩ có khán giả mới giữ được khán giả. Nếu cứ mang nhau ra làm trò cho người đời, có ngày đài truyền hình lẫn nghệ sĩ chỉ còn nước húp cháo”, anh cười nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

Tấn Beo còn nói rằng ngày nay khán giả bị đối xử bất công khi bị kéo vào cuộc chiến của nghệ sĩ. Anh cho biết ngày xưa tình nghệ sĩ được ví von “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.

Nghĩa là anh em trong đoàn đùm bọc, thương yêu như người trong nhà. Nếu một ai đó bị ốm, các thành viên còn lại thay phiên chăm sóc bởi khi lên sân khấu, một diễn viên bị đuối sẽ làm ảnh hưởng đến cả đoàn.

“Nhưng giờ nghệ sĩ lại quay sang đấu đá lẫn nhau, còn lôi kéo, công kích người hâm mộ bước vào trận chiến đó”, anh cười chua chát.

Cuối cùng, Tấn Beo mong mỏi đài truyền hình hay nghệ sĩ cũng đều là những người làm văn hóa thì khi có chuyện, hãy bắt tay xử lý, đừng để khán giả nhìn vào vì sẽ có ngày bị công chúng quay lưng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận