Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Tài tử người Anh lao đao sau khi bị tố quấy rối tình dục 27 phụ nữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-05-07 11:05

Noel Clarke làm ăn thua lỗ, bị hai kênh truyền hình cắt sóng và hàng loạt thương hiệu lớn quay lưng sau scandal quấy rối tình dục.

Noel Anthony Clarke sinh năm 1975, là diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn kiêm tác giả truyện tranh người Anh. Nổi lên nhờ vào vai Mickey Smith trong Doctor Who, anh tiếp tục gặt hái thành công với nhân vật Sam ở các phim Kidulthood, Adulthood  Brotherhood.

Theo The Guardian, ngôi sao hiện phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ dư luận. Sự nghiệp của anh trên đà tuột dốc trước cáo buộc quấy rối tình dục 27 phụ nữ.

nam dien vien quay roi tinh duc anh 1
Noel Clarke phải trả lại cúp BAFTA sau ba tuần nhận giải do scandal quấy rối tình dục. Ảnh: Pinterest.

Ba tuần sau khi giành tượng vàng Ngôi sao có nhiều cống hiến cho điện ảnh Anh quốc do BAFTA trao tặng, Noel Clarke chính thức bị Viện Hàn lâm xứ sở sương mù tước danh hiệu cũng bởi bê bối trên.

Đại diện BAFTA cho biết: "Trước những cáo buộc về hành vi sai trái nghiêm trọng liên quan đến Noel Clarke, chúng tôi đã quyết định ngừng công nhận Noel với tư cách thành viên và tước giải thưởng cho đến khi có thông báo mới".

"Kẻ săn mồi tình dục"

Ngày 29/4, tờ The Guardian công bố bài điều tra Kẻ săn mồi tình dục Noel Clarke bị 20 phụ nữ tố cáo hành vi mò mẫm, quấy rối và bắt nạt. Phóng viên đã nói chuyện với 20 phụ nữ từng làm việc với nam diễn viên trong môi trường chuyên nghiệp. Tất cả đều cáo buộc anh có hành vi sai trái.

Trong khi đó, nguồn tin The Sun khẳng định có đến 27 phụ nữ là nạn nhân của Clarke. Họ tiết lộ mình bị quấy rối tình dục, bắt nạt, sờ soạng và bình luận khiếm nhã về cơ thể trên phim trường trong khoảng thời gian từ năm 2004 tới 2019. Tài tử còn bị tố ghi lại và chia sẻ hình ảnh, video khiêu dâm khi chưa có sự đồng thuận.

Nhà sản xuất phim Gina Powell - người từng làm việc với Clarke từ tháng 9/2014 đến tháng 3/2017 - đã xác nhận toàn bộ đều là sự thật. Powell tiết lộ thêm: "Anh ta còn lên kế hoạch sa thải, thậm chí giết tôi, nếu tôi công khai mọi chuyện".

Trong hồ sơ gửi cảnh sát, Gina Powell khai Clarke đã cho cô xem đoạn phim ở buổi casting khỏa thân của Jahannah James - nữ chính phim Brotherhood. Ngay khi chi tiết này được công bố, nạn nhân James đã lên tiếng.

nam dien vien quay roi tinh duc anh 2
Jahannah James đã lên tiếng tố cáo hành vi bệnh hoạn của nam diễn viên. Ảnh: The Sun.

Jahannah James viết trên Twitter: "Noel đã quay lén tôi. Đó là hành vi xấu xa. Tôi từng đến cảnh sát trình báo vụ việc này, nhưng họ bảo chẳng thể làm gì, trừ phi tôi bị anh ta dùng cuốn băng đe dọa".

Khi được The Guardian liên lạc, James kể rằng đến tận bây giờ, cô vẫn khóc khi nhớ lại vụ việc khủng khiếp đó. Cô hy vọng tài tử nước Anh sớm bị pháp luật trừng trị.

Cáo buộc nhấn mạnh Clarke không ngừng "săn đuổi" phụ nữ trong thời điểm anh đảm nhận vai trò đạo diễn phim kinh dị 4.3.2.1 (2010). Điều đáng nói là lúc đó anh đã kết hôn.

Lực lượng chức năng tuyên bố công tác điều tra đang được tiến hành. Một sĩ quan cảnh sát phát biểu trên The Sun: "Chúng tôi kêu gọi những ai được cho là nạn nhân trong vụ tấn công tình dục hãy báo cáo để cơ quan điều tra có thêm bằng chứng và đánh giá vụ án".

All3Media - chủ quản công ty sản xuất phim và truyền hình Unstoppable của Clarke - cũng mở cuộc điều tra riêng về tài tử.

"Chúng tôi sẽ không khoan nhượng đối với tội lạm dụng, bắt nạt và quấy rối. Chúng tôi sẽ xem xét những cáo buộc này một cách cực kỳ nghiêm túc. Đây chính là vấn đề cấp bách cần sớm được giải quyết", đại diện All3Media phát biểu.

Phản ứng của Noel Clarke

Thời gian qua, trên Twitter bắt đầu xuất hiện hashtag #noelclarke được đính dưới các bài viết bày tỏ nỗi bức xúc về nam diễn viên. Thậm chí, có người kêu gọi hãy tẩy chay Clarke dù chưa có phán quyết chính thức từ tòa án.

Một ngày sau bài điều tra gây xôn xao dư luận của The Guardian, Clarke đã lên tiếng. Anh kịch liệt phủ nhận những lá đơn chống lại mình khi phản pháo rằng: "Trong 20 năm sự nghiệp, tôi luôn đặt tính đa dạng và minh bạch của công việc lên hàng đầu. Chưa có một lời phàn nàn nào chống lại tôi".

Ngôi sao Doctor Who bác bỏ đơn tố cáo của 27 phụ nữ. Tuy nhiên, nam diễn viên nói thêm rằng nếu ai từng làm việc với anh cảm thấy khó chịu hoặc không được tôn trọng, thì anh thành thật xin lỗi.

Lời giải thích của Clarke đã không giúp tình hình khả quan hơn. Thậm chí, mọi chuyện ngày càng càng tệ đi.

Chia sẻ trên Daily Mail, Gemma Clarke - mẹ của tài tử - cho biết bà vẫn tin tưởng và tự hào về con trai. Song, bà không biết con mình hiện ở đâu.

"Tôi chưa thể liên lạc với Noel vì thằng bé đã tắt điện thoại. Nhưng tôi đã nói chuyện với vợ con nó. Tôi sẽ không kể phản ứng của vợ Noel thế nào. Tôi chỉ có thể cho biết rằng cháu nội của tôi vẫn đi học bình thường".

Sự nghiệp tụt dốc

Theo báo cáo mới nhất, công ty sản xuất Unstoppable của tài tử đang đối diện khoản lỗ 1,5 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2 triệu USD). Nhiều cổ đông đã quyết định rút vốn khỏi công ty sau bê bối của nam diễn viên.

Số liệu cho thấy Unstoppable thực tế đã tụt dốc từ vài năm qua. Năm 2019 và năm 2020, công ty không thu lợi nhuận, mà còn chịu khoản lỗ 500.000 USD mỗi năm.


Nam diễn viên khó khôi phục sự nghiệp sau scandal tình dục. Ảnh: The Sun.

Trang Celebrity Net Worth thống kê diễn viên nước Anh đang nắm khoảng 3,8 triệu USD. Tài tử sẽ phải trích một phần trong khối tài sản để bù vào khoản nợ mà công ty đang gánh vác.

Ngày 4/5, The Sun đưa tin Cameo - trang web xem video người nổi tiếng có trả phí - đã xóa tài khoản của Noel Clarke. Điều này đồng nghĩa nam diễn viên mất thêm một nguồn thu nhập khác. Trước đó, Clarke kiếm khoảng 67 USD cho mỗi video đăng trên nền tảng này.

Video cuối cùng của tài tử trên nền tảng là lời cảm ơn những người đã ủng hộ anh giữa giai đoạn khó khăn. Anh nói trong clip: "Hy vọng sẽ sớm có thông điệp mới dành cho các bạn". Tuy nhiên, đoạn video sau đó đã bị xóa khỏi trang web.

Cùng thời điểm, The TriForce Creative Network (TCN) - nền tảng mạng thúc đẩy sự đa dạng trong ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh - cũng tuyên bố hủy bỏ vai trò bảo trợ của Clarke.

Một bài báo khác đăng trên The Sun cung cấp thêm thông tin: "Hai đài truyền hình đã hủy show mà Noel Clarke góp mặt, và BAFTA cũng tuyên bố quay lưng với trường hợp của anh". Trang báo cho rằng 27 phụ nữ đã khiến nam diễn viên khó còn đường lui.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận