Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Tài tử bị đuổi ngang vì tố đạo diễn ăn nằm với diễn viên nữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-12 02:10

Sau cáo buộc dành cho đạo diễn phim "Mũi tên tình ái", tài tử Tào Vân Kim bị gạch tên khỏi ê-kíp. Tuy nhiên, phía đạo diễn lại khẳng định anh bị đuổi vì lý do khác.

Theo QQ, Tào Vân Kim vốn có tên trong danh sách diễn viên phim Mũi tên tình ái. Tuy nhiên, khi phim quay dở dang, nam diễn viên 30 tuổi thẳng thắn lên báo chỉ trích đạo diễn “không đàng hoàng”.

Anh cho biết liên tục bị nợ lương khi quay phim. Không chỉ thế, đạo diễn phim - ông Mã Chí Toàn còn có quan hệ tình ái với một diễn viên nữ.

Cảm thấy không phù hợp với ê-kíp này, anh lên tiếng tiết lộ sự thật và chấp nhận hủy hợp đồng. Đồng thời, Tào Vân Kim đề nghị luật sư ra mặt đòi lại số tiền nhà làm phim còn thiếu.

Trong buổi họp báo hôm 11/10, đạo diễn Mã lần đầu lên tiếng về những cáo buộc này. Theo ông, lời của Tào Vân Kim là sự bịa đặt trắng trợn.

Tai tu bi duoi ngang vi to dao dien an nam voi dien vien nu hinh anh 1
Nam diễn viên trẻ lên tiếng chỉ trích đạo diễn. Ảnh: QQ.

“Những gì anh ta nói là sai sự thật. Nói chúng tôi còn nợ tiền ư? Anh ta nhận tạm ứng 400.000 NDT thù lao và chưa làm được gì cho đoàn cả”, ông bức xúc.

Mã Chí Toàn cho biết nam diễn viên sinh năm 1986 là người hạch sách, đưa ra nhiều đòi hỏi trên phim trường. Đó là lý do anh bị hủy hợp đồng.

“Anh ta chưa bao giờ coi đạo diễn ra gì. Diễn viên như thế, chúng tôi không cần”.

Mã Chí Toàn kể những đòi hỏi khó chịu của Tào Vân Kim khiến ai cũng bức xúc, như việc anh này yêu cầu trợ lý làm tóc riêng tạo kiểu theo ý thích, chỉ sử dụng trang phục của Dior, xe chuyên dụng. Khi tức giận, anh này sẵn sàng về khách sạn nghỉ ngơi, mặc lịch trình làm việc.

Tai tu bi duoi ngang vi to dao dien an nam voi dien vien nu hinh anh 2
Đạo diễn Mã (giữa) bức xúc trong buổi họp báo. Ảnh: QQ.

“Anh ta yêu cầu trang phục Dior. Nhưng mỗi bộ quần áo của thương hiệu này cũng đến gần triệu tệ. Nếu không có tài trợ, chúng tôi không thể cung cấp. Đưa quần áo hạng thường thì anh ta kiên quyết không chịu thử”, ông tức giận nói thêm.

Đạo diễn cho biết dù chỉ là sao hạng B nhưng Tào Vân Kim tự cho mình quyền chảnh, không coi ai ra gì.

“Bị hủy vai, cậu ta cố tình bôi nhọ tôi”, ông nói thêm.

Trao đổi với phía Tào Vân Kim, nam diễn viên cho biết: “Cây ngay không sợ chết đứng”. Anh tuyên bố đã nhờ luật sư can thiệp.

Tào Vân Kim sinh năm 1986, là diễn viên triển vọng trên sân khấu hài Trung Quốc. Vài năm trở lại, anh tham gia diễn xuất trên màn ảnh nhỏ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận