Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Tại sao năm 2015 có 3 ngày thứ Sáu ngày 13?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-12 11:03

Trong năm 2015, thế giới sẽ trải qua 3 ngày thứ Sáu ngày 13 - ngày được coi là xui xẻo hay lành ít dữ nhiều.

Thế giới lần lượt đón 3 ngày thứ Sáu ngày 13 vào các ngày 13/2, 13/3 và 13/11 trong năm 2015. Đây là một sự trùng hợp đáng sợ hay là dấu hiệu xui xẻo khủng khiếp. Dưới đây là những lời giải thích về sự kỳ lạ, hiếm gặp này.

3 lần thứ Sáu ngày 13 trong 1 năm là điều xui xẻo khủng khiếp?

Các chuyên gia không tìm được bằng chứng tài liệu nào cho thấy thứ 6 ngày 13 được coi là ngày không may mắn trước thế kỷ XIX. Những tài liệu đầu tiên ở Anh liên quan đến ngày được cho là xui xẻo trên gắn liền với sự kiện nhà soạn nhạc Gioachino Rossini mất vào thứ Sáu ngày 13.


Thứ Sáu ngày 13 được cho là ngày kém may mắn, lành ít dữ nhiều.

Vào thời Trung Cổ, người dân coi thứ Sáu ngày 13 là một ngày xấu. Chính vì vậy, họ không kết hôn hay thực hiện chuyến hành trình nào vào ngày đặc biệt trên.

Bên cạnh đó, Kinh Thánh có nhắc tới con số 13 và ngày thứ Sáu. Theo đó, chúa Jesus bị đóng đinh vào ngày thứ Sáu. Bàn ăn có 13 chỗ ngồi được cho là không may mắn bởi vì Judas Iscariot - phản đồ của chúa Jesus là vị khách thứ 13 trong "Bữa ăn cuối cùng".

Tính toán khoa học về số lần thứ Sáu ngày 13 trong năm

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, 1 năm có ít nhất 1 ngày thứ Sáu ngày 13 và nhiều nhất là 3 ngày. Đặc biệt, nếu năm không nhuận (365 ngày) nào có 3 ngày thứ Sáu ngày 13 thì ngày đầu tiên của năm mới luôn bắt đầu từ thứ Năm và ngày đầu tiên của tháng 2, 3 và 11 sẽ rơi vào Chủ Nhật. 3 tháng này sẽ có 1 ngày thứ Sáu ngày 13 .

Chính vì vậy, năm 2015 với ngày bắt đầu năm mới 1/1/2015 rơi vào thứ Năm nên thế giới sẽ trải qua 3 ngày thứ Sáu ngày 13.


Trong năm không nhuận và nhuận đều có thể có 3 ngày thứ Sáu ngày 13.

1 năm có 3 lần thứ Sáu ngày 13 xảy ra theo chu kỳ. Số ngày thứ Sáu đặc biệt tượng tự như trên xảy ra vào năm 1998 và lặp lại tổng cộng 11 lần trong thế kỷ 21 đó là vào các năm: 2009, 2012, 2015, 2026, 2037, 2043, 2054, 2065, 2071, 2082, 2093 và 2099.

Trong thế kỷ 21 (2001-2100), 3 ngày thứ Sáu ngày 13 rơi vào tháng 2, 3 và tháng 11 sẽ tuân theo vòng chu kỳ 28 năm như sau:

- 2009, 2037, 2065, 2093
- 2015, 2043, 2071, 2099
- 2026, 2054, 2082

Trong năm nhuận cũng có thể xảy ra 3 lần thứ Sáu ngày 13 vào các ngày 13/1, 13/4 và 13/7 nếu như ngày đầu tiên của năm mới rơi vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, trường hợp này vô cùng hiếm gặp. Nó đã xảy ra lần gần đây nhất là vào năm 1984 và lần tiếp theo sẽ là vào năm 2040.

Từ đó, các chuyên gia tìm ra 2 kịch bản sẽ một năm có 3 lần thứ Sáu ngày 13 đó là: một năm không phải năm nhuận khi ngày đầu tiên của năm mới rơi vào thứ Năm. Trường hợp thứ 2 là năm nhuận bắt đầu từ ngày Chủ Nhật.

Theo Kienthuc.net.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận