Tin mới
1
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
4
Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây
“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây

“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.

Tài sản triệu USD của Lý Tử Thất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-09-08 09:09
Lý Tử Thất có khối tài sản hàng triệu USD nhờ việc sản xuất các video và bán sản phẩm ẩm thực.

Ngày 7/9, trang 163 đưa tin Lý Tử Thất thời gian qua gặp nhiều rắc rối. Cô phải báo cảnh sát vì có người lợi dụng tên tuổi để lừa đảo. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết sẽ tạm dừng cập nhật các video đồng quê một thời gian.

Người hâm mộ "Tiên nữ đồng quê" lo lắng cho sự nghiệp của cô. Theo Sohu, mỗi năm Lý Tử Thất thu khoảng 5 triệu USD nhờ các video ẩm thực.

Tuy nhiên, theo trang 163, nguồn thu nhập chính của Lý Tử Thất không phải lượng khán giả trên các trang mạng. Cô đã phát triển kinh doanh ẩm thực từ năm 2018 trên trang bán trực tuyến Tmall.

tai san cua Ly Tu That anh 1Lý Tử Thất có hai công ty riêng. Ảnh: Sohu.

Năm 2016, Lý Tử Thất ký hợp đồng với công ty Weinian. Đến tháng 8/2016, quản lý họ Lưu đã đăng ký thương hiệu Lý Tử Thất, bắt đầu phát triển các nhãn hiệu ẩm thực. Năm 2017, Lưu Đồng Minh thành lập công ty văn hóa, truyền thông riêng cho "Tiên nữ đồng quê". Cô nhận 49% cổ phần.

Năm 2019, doanh thu bán sản phẩm của cô là 71 triệu NDT/tháng (gần 11 triệu USD) với hơn 1,3 triệu lượt mua. Đến năm 2020, Lý Tử Thất mở cửa hàng bán sản phẩm trên trang Taobao với hơn 20 mặt hàng. Trang 163 cho biết mỗi tháng, cửa hàng của Lý Tử Thất có doanh thu 100 triệu NDT (hơn 15 triệu USD).

Từ năm 2019, Lý Tử Thất hợp tác Ủy ban nhân dân thành phố Hàng Châu, xây nhà máy sản xuất bún ốc Liễu Châu. Năm 2020, công ty của Lý Tử Thất có doanh thu lên tới 1,6 tỷ NDT (247,5 triệu USD) với hàng chục sản phẩm như bún ốc, bún chua cay, bún củ sen, cháo vừng, bánh trung thu, đồ khô. Riêng doanh thu từ món bún ốc lên tới 77,3 triệu USD.

tai san cua Ly Tu That anh 2Cô không chỉ là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, mà còn là đại sứ quảng bá văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Năm 2021, Lý Tử Thất nhận khoản đầu tư từ công ty công nghệ đa quốc gia Bytedance (nơi sở hữu hai thương hiệu Douyin và Toutiao nổi tiếng). Chỉ trong vài năm "Tiên nữ đồng quê" từ một nhân viên bồi bàn đã có tài sản hàng trăm triệu USD.

Bên cạnh đó, cô còn được coi là "đệ nhất hot girl mạng Trung Quốc", "người có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội", mỗi video cô đăng tải có lượt xem trên 10 triệu.

Nhờ việc cố gắng truyền bá văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài, Lý Tử Thất được đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV khẳng định, coi là đại sứ quảng bá văn hóa vào năm 2020. Cô cũng hợp tác với nhiều tổ chức văn hóa của Trung Quốc như Bảo tàng Cố cung, Bảo tàng quốc gia và trở thành Đại sứ xúc tiến lễ hội thu hoạch mùa thu của Trung Quốc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận