Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Tai nạn chết người đầu tiên vì mải chơi Pokemon GO ở Nhật

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-26 12:08

Lại thêm một vụ tai nạn thương tâm nữa vì Pokemon GO khi một tài xế xe tải vì mải mê với trò chơi tai hại này mà tông phải và cán lên 2 người phụ nữ khiến một người chết, người kia bị thương.

Vào chiều hôm qua, thứ Tư 24/8 tại Tokushima, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một tài xế xe tải vô ý thức trong lúc lái xe dẫn đến cái chết của một người phụ nữ và làm bị thương một người khác. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm: "Người tài xế vẫn đang bị tạm giam. Vẫn chưa có quyết định chính thức về việc có khởi tố anh ta hay không." Đây được xem là tai nạn chết người đầu tiên có liên quan đến Pokemon GO tại đất nước mặt trời mọc, cũng là xuất xứ của Pokemon.

Hiện trường án mạng nơi một phụ nữ đã bị cán chết bởi một tài xế nghiện Pokemon GO
Hiện trường án mạng nơi một phụ nữ đã bị cán chết bởi một tài xế nghiện Pokemon GO

Đại diện phát ngôn cho công ty sáng tạo ra trò chơi này đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong và cũng khẳng định rằng: "Công ty chúng tôi đang rất nỗ lực trong việc sáng tạo ra một môi trường chơi game an toàn cho tất cả mọi người."

Bên cạnh đó, một trong những người sáng tạo ra trò chơi cũng thông báo rằng công ty đã thêm vào một cửa sổ cảnh báo sẽ hiện lên màn hình game nếu nó phát hiện ra tốc độ di chuyển của người chơi tăng đột ngột, một dấu hiệu cho thấy họ đang lái xe, với hy vọng hạn chế được những tai nạn thương tâm như vừa rồi. Tuy nhiên anh không đả động gì đến việc liệu nhà phát triển game sẽ có thêm động thái gì trong việc đề phòng các tai nạn hay không.

Sự thịnh hành của Pokemon GO đã tạo ra một lượng lớn các đám đông tụ tập tại những nơi công cộng và các công viên để săn lùng và bắt "quái vật" và cũng chính điều đó đã gây ra nhiều chấn thương, tai nạn cũng như cướp giật vì người dùng lơ là, thiếu cảnh giác. Thậm chí ở nhiều quốc gia khác trên thế giới đã có người phải mất mạng vì trò chơi này. Để đối phó với vấn nạn này, rất nhiều nơi đã treo biển cấm chơi Pokemon GO nhưng dường như nỗ lực của họ không là gì so với sự mê game của đa số các người chơi.

Pokemon GO đã tạo nên một lượng lớn các đám đông lơ là, thiếu ý thức, chỉ biết mải mê cắm mặt vào điện thoại dù là đang đi trên đường phố đông đúc, tấp nập.
Pokemon GO đã tạo nên một lượng lớn các đám đông lơ là, thiếu ý thức, chỉ biết mải mê cắm mặt vào điện thoại dù là đang đi trên đường phố đông đúc, tấp nập.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận