Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

T-ara nhận giải lớn sau 5 năm, EXO, Twice thống trị hạng mục Daesang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-21 02:09

Trong lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards, T-ara chiến thắng hạng mục Bonsang. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm nhóm nhận được giải thưởng lớn này.

Tháng 9 vốn không phải thời điểm các lễ trao giải tại Hàn Quốc diễn ra. Có lẽ vì thế mà Soribada Best K-Music Awards với việc là giải thưởng âm nhạc duy nhất được tổ chức trong thời gian này càng nhận được nhiều sự chú ý.

Lễ trao giải diễn ra tối 20/9 do trang nghe nhạc Soribada tổ chức. Trong đó, người chiến thắng phải có sản phẩm âm nhạc mới trong khoảng thời gian từ tháng 9/2016 tới hết tháng 8/2017. Các hạng mục được quyết định dựa trên doanh số nghe trực tuyến và tải nhạc trên Soribada, cộng thêm bình chọn qua hệ thống và đánh giá của hội đồng thẩm định.

Những gương mặt quen thuộc

Ở các giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc, hạng mục gây chú ý nhất luôn là Daesang. Daesang – giải thưởng quan trọng nhất đồng thời cũng khẳng định người chiến thắng là nghệ sĩ xuất sắc, phổ biến nhất trong quãng thời gian mà ban tổ chức xét giải.

Trở lại cuối năm 2016, khi 4 giải thưởng lớn nhất gồm Seoul Music Awards, Mnet Asian Music Awards, Golden Disk Awards và Melon Music Awards diễn ra, EXO, Twice và BTS là 3 cái tên xuất hiện nhiều nhất cho hạng mục Daesang.

Kết quả này hợp tình, hợp lý với cả người hâm mộ lẫn giới chuyên gia bởi trong năm 2016, cả 3 ghi nhận những thành công rực rỡ thể hiện rõ bằng con số. Trong đó, Twice với bản hit Cheer Up thậm chí còn phủ sóng khắp đường phố Hàn Quốc. Và đã rất lâu, Kpop mới có một ca khúc được ví như “virut” lây lan khắp nơi như Cheer Up.

Và lễ trao giải của Soribada vừa diễn ra tiếp tục ghi nhận thành công vượt bậc của Twice, EXO. Cụ thể, Daesang được trao cho EXO, Digital Daesang thuộc về Twice nhờ ca khúc Knock Knock. Về phía BTS, nhóm không tham gia lễ trao giải và cũng không nhận Daesang. Tuy nhiên, các chàng trai cũng được đánh giá cao với hạng mục Nghệ sĩ của làn sóng Hallyu mới.

Không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Cheer Up, TT, nhưng rõ ràng Knock Knock vẫn là một ca khúc thành công của Twice. Bài hát phát hành ngày 21/2 đạt thành tích perfect all-kill (tức đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng, bao gồm cả Soribada) chỉ sau 1 ngày 13 giờ 30 phút phát hành.

Sau khi đánh bại Fxxk It của tiền bối Big Bang, đây là ca khúc đạt perfect all-kill nhanh nhất lịch sử Kpop. Bởi thế, Knock Knock được xướng tên ở hạng mục Daesang mảng nhạc số cũng dễ hiểu.

Về phía EXO, trước Power không được khán giả đón nhận, nhóm đã có màn quảng bá thành công rực rỡ với Ko Ko Pop và album The War. Ngoài việc thắng thế về mảng nhạc số, The War còn giúp EXO là nghệ sĩ đầu tiên ở Hàn Quốc có 4 album liên tiếp bán được trên một triệu bản.

Twice biểu diễn tại Soribada Best K-Music Awards Không chỉ nhận 2 giải thưởng, Twice còn trình diễn ca khúc Knock Knock và Signal.

T-ara trào dâng hạnh phúc khi nhận giải thưởng lớn

Soribada Best K-Music Awards vừa kết thúc với 2 giải quan trọng nhất được trao cho Twice và EXO. Tuy nhiên, đó không phải điều duy nhất công chúng quan tâm.

Thay vào đó, việc T-ara lần đầu nhận được giải thưởng lớn sau 5 năm bị “hắt hùi” đang gây chú ý hơn cả. Chiến thắng này tuy không phải quan trọng nhất nhưng có lẽ lại trở thành vô giá với T-ara, nhất là trong thời điểm nhóm đang đứng trước bờ vực tan rã.

Nếu Daesang chỉ có một thì hạng mục Bonsang ở các lễ trao giải thường được trao cho 12 nghệ sĩ, nhóm nhạc. Nó tượng trưng cho 12 cái tên xuất sắc nhất. Và sau bao năm bị ghẻ lạnh, nay T-ara đã có được một giải Bonsang nhờ ca khúc mới mang tên What's My Name?.

Đương nhiên, chiến thắng của nhóm nhạc nhà MBK sẽ khiến nhiều người phải thắc mắc, bởi xét về nhạc số, What's My Name? không có thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng, nhất là khi so với những ca sĩ còn lại trong top 10.

Tuy nhiên, đây là giải thưởng do Soribada tổ chức và cũng dựa trên những thành tích ở trang nghe nhạc này. Và với việc luôn duy trì thành tích tốt trên trang này, việc các cô gái nhận giải cũng không khó hiểu. Thậm chí, nhóm còn đứng thứ 2 trong top 5 những thần tượng có lượng nghe nhạc lớn nhất Soribada.

Top 9 ca sĩ, nhóm nhạc còn lại nhận giải Bonsang là GFriend, B.A.P, Mamamoo, BTOB, Twice, Hwang Chi Yeol, Monsta X, Red Velvet và EXO.

T-ara nhan giai lon sau 5 nam, EXO, Twice thong tri hang muc Daesang hinh anh 1
T-ara hạnh phúc nhận giải.

Chia giải đã thành thông lệ

Giải thưởng lớn như MAMA hay Seoul Music Awards nhiều lần bị chỉ trích vì việc chia giải. Và khi tình trạng này một lần nữa xảy ra ở Soribada Best K-Music Awards thì nó càng cho thấy giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc đang mất dần giá trị.

MAMA từng gây thắc mắc khi có ít nhất 20 giải thưởng thì nay, Soribada thậm chí lên tới 26 giải. Ngoài Daesang và Bonsang, hầu hết hạng mục còn lại đều thực sự gây hoang mang về tính chất và tiêu chí.

Cụ thể, không ít khán giả thắc mắc về điểm khác biệt giữa các hạng mục như New Korean Wave Artist Award (Nghệ sĩ của làn sóng Halluy mới), New Korean Wave Popularity Award (Ngôi sao nổi tiếng nhất), New Korean Wave Icon Award (Biểu tượng của làn sóng Halluy mới) hay New Korean Wave Rookie Award (Giải tân binh), New Korean Wave Music Star Award (Ngôi sao âm nhạc)…

Và cũng bởi nhiều hạng mục nhưng mông lung về tính chất nên ngay cả người nhận giải cũng gây nên tranh cãi, băn khoăn trong dư luận. Nhiều cái tên như SONAMOO, KNK trước khi nhận giải thưởng này hoàn toàn mờ nhạt giữa muôn vàn nhóm nhạc ở Hàn Quốc.

Và có lẽ ngay cả khi cầm cúp Soribada trên tay nhưng với thành tích không mấy khả quan trước đó, thì họ tiếp tục vẫn là cái tên vô danh nếu không có được sản phẩm đột phá. 

Danh sách người chiến thắng các hạng mục:

Daesang: EXO

Digital Daesang: Twice

Bonsang: Twice, EXO, GFriend, B.A.P, Mamamoo, T-ara, BTOB, Hwang Chi Yeol, Monsta X, Red Velvet, VIXX

Nghệ sĩ của làn sóng Hallyu mới: BTS

Giải tân binh: Wanna One, Pentagon

Ngôi sao âm nhạc: Sonamoo, KNK

Nhạc phim xuất sắc nhất: Aille - I Will Go To You Like The First Snow (Goblin)

Nhà sản xuất âm nhạc: Iggy Yongbae

Nhà sản xuất Music Video: Zanybros

Nghệ sĩ nổi tiếng: EXO

Biểu tượng của làn sóng Hallyu mới: Red Velvet

Nghệ sĩ nhạc Trot: Tae Jin Ah, Hong Jin Young

Thành tựu sự nghiệp toàn cầu: Eru

Giải ảnh hậu: DIA

Ngôi sao nổi tiếng: Wanna One, WJSN

Giọng ca xuất sắc: Han Dong Geun

Giải trình diễn: NCT 127, Gugudan

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận