Tin mới
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Sự thật đằng sau ánh hào quang của làng giải trí Hàn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-27 10:06

Đằng sau ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay của khán giả, thế giới showbiz Hàn Quốc còn ẩn chứa nhiều bí mật.

Sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu trên khắp các châu lục với những thần tượng mang vẻ đẹp hoàn hảo, những bộ phim về tình yêu, tình bạn, lấy đi nước mắt của người xem, đã khiến cho người hâm mộ mang ảo mộng về thế giới giải trí xứ Hàn đẹp như một giấc mơ lung linh, hào nhoáng.

Nhưng, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt đi, bóng tối của ngành công nghiệp tỷ đô này lại khiến người ta run sợ.

Đổi "tình" lấy danh tiếng

Theo một cuộc khảo sát của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, có hơn 60% nghệ sĩ nữ tham gia thừa nhận đã nhận được nhiều lời đề nghị "trao đổi thân xác" cho những kẻ có địa vị trong xã hội, để có một cơ hội đổi đời.

Gần 50% nói rằng họ từng bị yêu cầu tiếp rượu trong những buổi gặp mặt của các "ông lớn" với mục đích "không trong sáng".

Đầu năm 2016, nữ ca sĩ trẻ Jisoo của nhóm nhạc Tahiti công khai trước báo giới rằng mình thường xuyên nhận được lời đề nghị của một người đàn ông về việc dùng tình làm công cụ đổi lấy thành công.

Người đàn ông này đưa ra mức giá khoảng 1.700 USD – 2.500 USD cho mỗi lần gặp mặt. Mức tiền được nâng lên sau mỗi lần nữ ca sĩ này không đồng ý.

Nữ ca sĩ trẻ Jisoo của nhóm nhạc Tahiti.
Nữ ca sĩ trẻ Jisoo của nhóm nhạc Tahiti.

Không chỉ có những nữ nghệ sĩ, trong chương trình PD Notebook phát sóng vào tháng 4 vừa qua của đài MBC cũng đã phanh phui vụ việc một nhà tài trợ liên tục dùng tiền để gạ tình một nam thực tập sinh.

Bằng những lời đường mật, nữ đại gia hứa chu cấp mọi khoản chi tiêu cho nam thực tập sinh. Nhưng tới khi không được anh này đáp ứng nhu cầu về tình, bà ta tìm mọi cách siết nợ và gây khó khăn cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của anh.

Chương trình PD Notebook dàn dựng lại vụ gạ tình của một nữ đại gia với nam thực tập sinh.
Chương trình PD Notebook dàn dựng lại vụ gạ tình của một nữ đại gia với nam thực tập sinh.

Một nhân vật trong "đường dây" môi giới các cuộc trao đổi tình – tiền – danh tiếng của sao Hàn từng cung cấp thông tin cho chương trình điều tra We Want To Know của đài SBS.

Theo đó, giới showbiz xứ kim chi có nhiều "danh sách mật" gồm những người nổi tiếng hoặc những thực tập sinh mong muốn có đại gia đỡ đầu.

Cùng với đó là danh sách những nhân vật có địa vị trong xã hội, những vị "tai to mặt lớn", sẵn sàng chi tiền để "sở hữu" một người nổi tiếng. Một số công ty quản lý cũng tham gia vào "đường dây" này với mục đích được hưởng hoa hồng.

Những bê bối trong đời sống riêng tư

Trái với hình ảnh "đẹp như hoa" khi xuất hiện trước người hâm mộ, đời tư của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc gắn liền với những thú vui không lành mạnh như ma túy,mại dâm,...

Năm 2015, làng giải trí xứ Hàn xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ kỳ cựu Gye Eun Sook bị điều tra vì sử dụng ma túy đá. Điều đáng chú ý hơn là ngay sau đó, danh sách những nghệ sĩ có liên quan ngày càng dài.

Thậm chí, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nhân viên kỹ thuật của một concert thần tượng có tàng trữ ma túy. Nhân viên này khai nhận, họ thường sử dụng ma túy tại phòng thu hoặc các địa điểm bí mật nhằm tránh bị phát hiện.

Cùng với ma túy thì những nghi án mại dâm cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến showbiz Hàn Quốc. Nhiều nam ca sĩ đẹp trai, phong nhã, theo lời fan là "không thiếu phụ nữ vây quanh", nhưng cuối cùng vẫn "sa chân" vào tụ điểm của "gái làng chơi".

Mới đây nhất, nam ca sĩ Park Yoochun (JYJ) vừa bị tố cáo xâm hại tình dục một phụ nữ tại quán bar chuyên về dịch vụ "người lớn".

Ngay sau đó, Dispatch, trang báo viết về đời tư của sao Hàn, đã tung ảnh nam ca sĩ này ra vào một salon phục vụ mại dâm.

Nhiều người cho rằng, đây chính là minh chứng cho việc Park Yoochun coi những địa điểm "không sạch sẽ" này là nơi lui tới thường xuyên.

Dù vụ án hiếp dâm của anh chưa có hồi kết, nhưng chỉ riêng việc qua lại với gái mại dâm đã khiến công sức gây dựng hình ảnh hoàn hảo trong mắt người hâm mộ của nam ca sĩ họ Park nay đã "đổ sông đổ bể".

Park Yoochun ra vào một salon "người lớn"
Park Yoochun ra vào một salon "người lớn"

Mối quan hệ với xã hội đen

Tiếp tục với vụ việc của Park Yoochun. Chỉ 3 ngày sau khi nộp đơn tố cáo, cô Lee – người được cho là nạn nhân của vụ hiếp dâm, đã bất ngờ hủy kiện và thay đổi lời khai rằng cả 2 quan hệ trên tinh thần tự nguyện.

Nhưng, tìm hiểu sâu hơn về vụ việc, tờ Dispatch công bố, từ ngày 7/6, 4 người của công ty C-JeS – công ty quản lý của Park Yoochun, trong đó có cả giám đốc công ty, đã đến yêu cầu được nói chuyện với Lee.

Cũng trong ngày, Lee có cuộc gặp với ông Baek – thành viên băng đảng xã hội đen có "máu mặt" ở Hàn Quốc, đồng thời là cha ruột chủ tịch C-JeS Baek Chang Ju. Những suy đoán về mục đích của cuộc gặp mặt khiến nhiều người không khỏi "rùng mình" trước cách hành xử giang hồ của công ty C-Jes, và tất nhiên là của cảPark Yoochun.

Những câu chuyện về sự can thiệp của xã hội đen để giải quyết scandal hoặc mâu thuẫn như vụ việc trên không phải là hiếm ở làng giải trí xứ Hàn. Nhất là với những nhân chứng hoặc những công ty không có chỗ dựa, sự đe dọa của xã hội đen sẽ làm chấm dứt mọi ý định kiện cáo hoặc những tranh chấp trong công việc.

Kết

Điều khiến cho ngành công nghiệp bạc tỷ của xứ kim chi tồn tại nhiều mặt trái, có lẽ là do sức hấp dẫn từ ánh hào quang, từ danh tiếng và tiền tài đã khiến nhiều người "mờ mắt".

Áp lực từ công việc, từ những góc tối trong hậu trường showbiz, khát vọng khẳng định mình đã đẩy nhiều nghệ sĩ đến trạng thái stress tột độ và tìm cách tự giải thoát bằng những cái chết đau lòng
Áp lực từ công việc, từ những góc tối trong hậu trường showbiz, khát vọng khẳng định mình đã đẩy nhiều nghệ sĩ đến trạng thái stress tột độ và tìm cách tự giải thoát bằng những cái chết đau lòng

Hi vọng rằng, các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ tiếp tục vào cuộc tích cực hơn nữa để vạch trần những sự thật đen tối, giảm bớt những tiêu cực của giới showbiz, nhất là khi tỷ lệ các vụ tự tử của sao Hàn đang ngày một gia tăng.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận