Tin mới
1
Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây
“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây

“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.

Sự nghiệp mờ nhạt, sở thích nói dối trước khi ly hôn của Goo Hye Sun

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-09-09 12:09
Trong 12 năm theo đuổi nghiệp diễn, Goo Hye Sun nhiều lần bị chỉ trích kỹ năng kém cỏi và có sở thích nói dối. Cô vừa tuyên bố giải nghệ sau vụ ly hôn ồn ào với Ahn Jae Hyun.

Sáng 18/8, nữ diễn viên Goo Hye Sun tiết lộ cô và Ahn Jae Hyun chuẩn bị ly hôn. Sau đó, HB Entertainment - công ty quản lý của cặp sao - đã xác nhận thông tin trên, cho biết cặp sao đã đồng ý chấm dứt hôn nhân. Cuộc chia tay của nữ diễn viên Vườn sao băng và chồng trở thành chủ đề bàn tán của khán giả trong và ngoài Hàn Quốc.

Su nghiep mo nhat, so thich noi doi truoc khi ly hon cua Goo Hye Sun hinh anh 1
Vụ ly hôn của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun trở thành chủ đề bàn tán của khán giả khắp châu Á. 

Ngay lúc này, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi showbiz. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô chỉ khiến vụ ly hôn thêm rối ren và khó giải quyết dứt điểm.

Chỉ có một vai diễn ấn tượng trong suốt 12 năm sự nghiệp

Goo Hye Sun sinh năm 1984, nổi tiếng khắp châu Á nhờ tác phẩm truyền hình đình đám Vườn sao băng (Boys Over Flowers). Trước khi đến với lĩnh vực diễn xuất, cô được YG Entertainment đào tạo để trở thành thần tượng Kpop.

Một số nguồn tin cho rằng đáng lẽ Goo Hye Sun sẽ ra mắt công chúng trong nhóm nhạc ba người, cùng với hai thành viên khác là Sandara Park và Park Bom (2NE1). Tuy nhiên, kế hoạch này được hủy bỏ vào phút chót, cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk khuyên cô gái sinh năm 1984 nên theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. 

Nghe lời Yang Hyun Suk, Goo Hye Sun bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và tạo được sự chú ý với vai diễn vương hậu So Hwa trong King and I (2007). Thời điểm này, cô được vinh danh là Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải SBS Drama Award 2007.

Hai năm sau đó, nhờ vai diễn Geum Jan Di trong Vườn sao băng, tên tuổi nữ diễn viên vươn xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Khán giả yêu thích vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo và màn hóa thân vào hình tượng "nàng Cỏ" khá mượt mà của cô.

Su nghiep mo nhat, so thich noi doi truoc khi ly hon cua Goo Hye Sun hinh anh 3
Goo Hye Sun nổi tiếng nhờ vai diễn Geum Jan Di trong Vườn sao băng (Boys Over Flowers.

Đây là vai diễn nổi tiếng nhất, đồng thời là dấu ấn duy nhất trong hơn 10 năm sự nghiệp của Goo Hye Sun. Sau Vườn sao băng, ngôi sao 35 tuổi không có bất kỳ tác phẩm nào ăn khách, cũng không có vai nào được khen ngợi về diễn xuất.

Từ năm 2009 tới nay, Goo đã xuất hiện trong 7 bộ phim truyền hình, nhưng khán giả vẫn luôn chỉ nhìn thấy Geum Jan Di trên màn ảnh. Tới nay, sự nghiệp của cô vẫn luôn bị cái bóng quá lớn của "nàng Cỏ" bao trùm. 

You Are Too Much (2017) là bộ phim cuối cùng của Goo Hye Sun trước khi tuyên bố giải nghệ. Dù vậy, cô chỉ tham gia được 6 tập đầu của tác phẩm. Nữ diễn viên bỏ vai vì gặp vấn đề về sức khỏe. Theo công ty quản lý, cô liên tục chóng mặt, khó thở và ngất xỉu vì sốc phản vệ trên phim trường. 

Nữ diễn viên đa tài nhưng bị chỉ trích vì thích nói dối 

Năm 2009, khi một bước thăng hạng lên hàng ngũ ngôi sao, Goo Hye Sun được săn đón khắp nơi, trở thành tên tuổi hot của ngành giải trí. Lúc này, thay vì tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh, cô chuyển sang sáng tác nhạc, viết sách và vẽ tranh. 

Su nghiep mo nhat, so thich noi doi truoc khi ly hon cua Goo Hye Sun hinh anh 4
Goo Hye Sun thường xuyên bị chỉ trích vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi.

Goo Hye Sun liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc do chính cô sáng tác như Breath, And Spring, Fly Again, Floral Rain...

Cô còn cho phát hành cuốn tiểu thuyết Tango và bán được tới 30.000 cuốn chỉ trong một tuần. Trước đó, cuốn sách Nước mắt hình trái tim của Goo Hye Sun cũng từng được gắn mác "bán chạy" trên các trang web đặt mua sách ở Hàn Quốc.

Goo Hye Sun từng thổ lộ rằng cô có khát vọng trở thành nghệ sĩ đa tài, vì vậy, nữ diễn viên 35 tuổi tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn phim ngắn. Cô đã tạo ra loạt tác phẩm như The Madonna, The Peach Tree, Daughter... Thậm chí, phim ngắn Daughter còn được mời tham gia trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. 

Nhưng thực tế, việc Goo Hye Sun xuất hiện tràn lan trên khắp các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật không nhận được sự ủng hộ của khán giả Hàn Quốc. Theo đó, nữ diễn viên được cho là quá tham lam, công việc nào cũng muốn làm nhưng không việc nào làm tốt hẳn. 

Nhiều ý kiến đánh giá sách truyện do cô viết không quá đặc sắc, văn phong chậm rãi và không có nhiều nút thắt. Ngoài ra, các bộ phim do Goo Hye Sun đạo diễn và chỉ đạo sản xuất không thực sự đặc sắc, được quan tâm phần lớn do ảnh hưởng từ danh tiếng của chính cô. 

Goo Hye Sun còn bị chỉ trích vì không tập trung vào lĩnh vực chính của mình là diễn xuất. Kỹ năng nhập vai của nữ diễn viên được cho là ngày càng đi xuống, đặc biệt là từ sau khi cô mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác. Khán giả xứ kim chi tỏ ra bức xúc khi phải chứng kiến những vai diễn kém cỏi, biểu cảm cứng đơ, chỉ biết trợn trừng mắt của cô.

Ngoài kỹ năng diễn xuất kém cỏi, Goo Hye Sun còn khiến khán giả mất cảm tình khi nhiều lần bị bắt gặp nói dối. Không chỉ thường đùa giỡn trong lời nói thường ngày, Goo Hye Sun còn được cho là thích nói dối để bao biện cho lỗi lầm trong công việc.

Su nghiep mo nhat, so thich noi doi truoc khi ly hon cua Goo Hye Sun hinh anh 5
Goo Hye Sun bị công chúng Hàn Quốc coi là kẻ nghiện nói dối. 

Khi bị phát hiện vẫn đeo kính sát tròng màu khi đóng phim cổ trang, nữ diễn viên cho biết đây là loại kính giúp mở rộng góc nhìn 18%. Sau khi tìm hiểu, khán giả Hàn Quốc khẳng định loại hình sát tròng trên không hề tồn tại, Goo Hye Sun chỉ cố tìm cách bào chữa cho lỗi của mình.

Nói về mặt tính cách này, Goo Hye Sun từng thổ lộ với truyền thông vào năm 2015: “Tôi thích đùa giỡn và nói những câu đùa hài hước. 80% lời tôi nói ra chỉ để cho vui. Và những điều này khi được chuyển đến công chúng qua các phương tiện truyền thông sẽ biến thành lời nói dối. Tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân mọi người nghĩ tôi là kẻ chuyên dối trá". 

Ly hôn ồn ào và giải nghệ ở tuổi 35 

Sau khi tiết lộ chuẩn bị ly hôn với chồng trẻ, Goo Hye Sun liên tục tung ra các tình tiết liên quan đến đời sống hôn nhân trong 3 năm qua. Việc này vô tình khiến cô đánh mất sự ủng hộ của khán giả dành cho mình. 

Ban đầu, thông qua luật sư, nữ diễn viên tố cáo Ahn Jae Hyun thường xuyên gọi điện nói chuyện thân mật với nhiều phụ nữ khi say xỉn, không chăm lo cuộc sống gia đình và nói xấu vợ với giám đốc công ty. Sau đó, cô khẳng định chồng trẻ muốn ly hôn vì ngực vợ không còn hấp dẫn. 

Tiếp theo, Goo Hye Sun công bố bản danh sách những điều hai vợ chồng cần làm trong gia đình. Theo đó, Ahn Jae Hyun phải tuân theo nhiều điều khoản như không được về muộn sau 23h, không được để bát bẩn trong bồn rửa... Trong khi đó, phía Goo Hye Sun không cần tuân theo bất kỳ quy định nào. Chứng kiến bản danh sách trên, nhiều khán giả tỏ ra thông cảm với Ahn Jae Hyun, cho rằng anh bị gò bó một cách quá đà.

Không thể đạt được thỏa thuận trong việc ly hôn, cặp sao liên tục tranh cãi và "tố" nhau trên mạng xã hội. Các tội lỗi như ngoại tình, không tôn trọng vợ hay vu khống, đòi tiền bồi thường và quyền sở hữu bất động sản một cách vô lý... đều được đưa ra cho dư luận mổ xẻ.

Su nghiep mo nhat, so thich noi doi truoc khi ly hon cua Goo Hye Sun hinh anh 6
Thông qua mạng xã hội, Goo Hye Sun liên tục tố chồng ngoại tình, ruồng rẫy và nói xấu vợ, không tôn trọng gia đình... 

Giằng co trên mạng xã hội nhiều ngày, công chúng có xu hướng "xoay chiều" sang ủng hộ Ahn Jae Hyun thay vì bênh vực Goo Hye Sun như lúc đầu. Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa hai người, theo đó, nam diễn viên 32 tuổi chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như cô tố cáo. Nhiều chi tiết được phát hiện là trái với lời chia sẻ ban đầu của Goo Hye Sun.

Lúc này, nhiều ý kiến bắt đầu nghi vấn về những lời tố cáo của nữ diễn viên Vườn sao băng, nhất là khi cô còn có "sở thích" nói dối. Sau cùng, Ahn Jae Hyun quyết đệ đơn kiện lên tòa án vì không thể chịu đựng việc bị vợ cũ bôi nhọ nhân phẩm. 

Vụ ly hôn ồn ào trên không chỉ gây tổn hại danh tiếng của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun, mà còn làm ảnh hưởng tới nhiều người như Kim Seul Gi, Oh Yeon Seo, Na Eun (APink)... Loạt sao nữ trên đều bị đặt vào vòng nghi vấn là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình Goo - Ahn. 

Giữa lúc vụ ly hôn chưa đi tới hồi kết, Goo Hye Sun đột ngột tuyên bố giải nghệ. Cô quyết định bỏ cuộc sống của người nổi tiếng cũng như vụ ly hôn ồn ào lại phía sau, trở về trường học.

Có người cho rằng cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ cuộc chia tay, ý kiến khác lại cho rằng cô chỉ muốn chạy trốn vì trót nói dối quá nhiều về mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Đáp lại những đồn đoán của công chúng, Goo Hye Sun cho hay: "Cảm ơn vì tình yêu và sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Tôi đã thực hiện xong giấc mơ của chính mình".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận