Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Sự nghiệp âm nhạc hái ra tiền của Vương Phi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-03-25 12:03

Theo Sina, Vương Phi không chỉ là ca sĩ nổi tiếng mà còn là đại gia hàng đầu showbiz Hoa ngữ với khối tài sản khoảng một tỷ USD.

Đã lui về ở ẩn nhiều năm, ít hoạt động trên thị trường giải trí nhưng cái tên Vương Phi chưa bao giờ hạ nhiệt. Với hàng loạt bản nhạc kinh điển như Người con gái dễ tổn thương, Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệnh..., nữ nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp châu Á.

Vuong Phi kiem tien anh 1
Vương Phi bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1990. Ảnh: Weibo, On.

Cô được mệnh danh là Thiên hậu hay diva của làng nhạc Hoa ngữ. Thành tựu nghệ thuật vượt bật giúp Vương Phi trở thành một trong những nữ nghệ sĩ giàu có, quyền lực và có tầm ảnh hưởng bậc nhất showbiz.

"Vương Phi là mẫu phụ nữ trong mơ: cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng, thành đạt và giàu có", tờ Q Daily nhận xét.

Sự nghiệp âm nhạc hái ra tiền

Theo Sina, gần 30 năm bước chân vào showbiz, Vương Phi hiện nắm trong tay khối gia sản một tỷ USD. Thành công trong lĩnh vực âm nhạc giúp Thiên hậu thu về một khoản tiền không nhỏ.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, mỗi năm cô kiếm được hàng chục nghìn USD cho mỗi buổi diễn, ngoài ra còn có thu nhập từ tiền bán vé live show, đóng phim, làm mẫu sản phẩm, chụp ảnh tạp chí.


Vương Phi là nghệ sĩ nữ kiếm tiền giỏi nhất showbiz. Ảnh: HK01.

Giai đoạn này, giá cát-xê của nữ ca sĩ hơn 100.000 USD/sự kiện, tiền thù lao trung bình cho một hợp đồng quảng cáo không dưới 1,5 triệu USD.

Tổng thu nhập bình quân của Vương Phi không dưới 10 triệu USD/năm.

Sohu cho biết người đẹp từng được nhãn hàng dầu gội đầu trả hơn 3 triệu USD để làm gương mặt đại diện hình ảnh.

Chuyến lưu diễn trải dài khắp 10 thành phố lớn ở Đại lục, kỷ niệm 20 năm ca hát vào năm 2012, giúp cô thu về gần 65 triệu USD.

Tờ On cho biết giá vé cho một đêm diễn của Vương Phi chưa bao giờ dưới 400 USD, thậm chí còn bị đội lên gấp 4-5 lần trên thị trường chợ đen.

Năm 2014, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lý Á Bằng, Vương Phi rút dần khỏi showbiz, song cô vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour lưu diễn hiếm hoi.

Theo Sina, để mời được diva làng nhạc tái xuất sân khấu, nhiều năm qua, không phải là chuyện dễ với nhà sản xuất. Họ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mới có được cái gật đầu của cô.

HK01 cho biết năm 2018, để mời được Vương Phi ngồi ghế nóng của show truyền hình thực tế Huyễn nhạc chi thành chỉ trong một số, đài Hồ Nam phải đưa ra con số 47 triệu USD, nhưng phía người đẹp còn lưỡng lực không muốn tham gia.

Trước đó, tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma cũng phải trả 25 triệu USD để mời Vương Phi trình diễn trong 2 đêm nhạc tại Thượng Hải. Theo Sina, muốn sở hữu một tấm vé cho đêm diễn này, khán giả phải bỏ ra tối đa 2.100 USD và tối thiểu 500 USD. Đây là một trong những buổi diễn có giá vé đắt nhất trên thế giới thời điểm bấy giờ.

Ifeng cho biết hiện tại, số tiền nhà sản xuất cần trả để mời Vương Phi lộ diện vẫn cao ngất ngưởng, khoảng 15 triệu USD, bất chấp lệnh siết chặt thù lao từ Tổng cục.

Đầu tư bất động sản

Theo Sina, nhiều năm qua, Vương Phi đã chi ra một số tiền lớn đầu tư vào lĩnh vực nhà đất. Hiện, cô sở hữu khối bất động sản có giá trị hơn 20 triệu USD trải dài từ Hong Kong sang Trung Quốc Đại lục.

Năm 1997, nữ ca sĩ mua hai ngôi nhà sang trọng ở Hong Kong với giá 4,3 triệu USD và 7,4 triệu USD. Ngoài ra, cô còn có 3 căn biệt thự khác tại Bắc Kinh, tổng giá trị lên đến 4 triệu USD.

Vuong Phi kiem tien anh 3
Bất động sản Vương Phi đang sở hữu. Ảnh: Sina, Sohu.

Năm 2014, Vương Phi và Tạ Đình Phong chi gần 3 triệu USD để tậu dinh thự hướng ra hồ Nhĩ Hải ở Vân Nam làm chốn hẹn hò. Công trình này đang trong diện bị phá hủy theo chính sách bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan của chính quyền địa phương. Theo Sohu, người đẹp Hong Kong sẽ được bồi thường khoản tiền tương ứng với giá trị căn nhà.

Hiện tại, Vương Phi đang sống trong khu nhà giàu Gia Lâm Hoa Viên tại Bắc Kinh, làm hàng xóm với ca sĩ Na Anh. Theo Sina, giá cho một m2 đất ở đây lên đến 3.000 USD. Dinh thự của Thiên hậu làng nhạc Quan thoại có 3 tầng, được bao bọc bởi cây xanh. Nội thất trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu xa hoa với đầy đủ tiện nghi.

Theo On, cách đây vài năm, nữ ca sĩ tậu một biệt thự hạng sang nằm ở ven đồi, có tầm nhìn bao quát cả Hong Kong. Giá của bất động sản này ước tính hàng chục triệu USD.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận