Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Sự dễ dãi của The Remix

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-25 01:03

Việc thí sinh vắng mặt, chấm điểm theo cảm tính hay quy chế loại thí sinh chưa rõ ràng khiến chương trình Hòa âm ánh sáng vướng vào lùm xùm.

Thí sinh vắng mặt vì nguyên nhân chủ quan

Đi qua hơn nửa chặng đường, Hòa âm ánh sáng đang là chương trình thu hút sự quan tâm lớn của công chúng nhưng cũng gây ra không ít lùm xùm. Trong đó, các thí sinh tham gia khiến người xem khó hiểu bởi những lần vắng mặt không báo trước.

Ở live show 5 diễn ra vào ngày 8/3, Sơn Tùng M-TP bất ngờ bỏ thi với lý do viêm họng cấp. Tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ không ổn định sau nhiều tuần liền đã trở thành vấn đề đáng lo ngại với nhà tổ chức. 

Sự dễ dãi của The Remix
Sơn Tùng suýt bỏ thi live show 7

Sát giờ lên sóng live show 7, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP vẫn là ẩn số khi anh bỏ tổng duyệt và có thông tin cho rằng nam ca sĩ sẽ không tham gia tranh tài. Tuy nhiên, anh vẫn xuất hiện vào phút chót để biểu diễn và bất ngờ đoạt giải Nhóm xuất sắc trong đêm thi này với phần bình chọn cao từ khán giả.

Quản lý của Sơn Tùng - ông bầu Quang Huy - đưa ra lý do: trước hôm thi, anh phải diễn ngoài trời buổi trưa theo hợp đồng đã ký nên tái viêm họng cấp và sốt cả ngày. 

Độc giả Thu Hồng bình luận, để Sơn Tùng M-TP tham gia The Remix giống như chơi một canh bạc may rủi, có thể giúp chương trình thu hút thêm sự chú ý nhưng cũng không biết anh bỏ thi lúc nào.

Tương tự trường hợp của Sơn Tùng, giọng ca chính của nhóm PB Nation - Hoàng Tôn - hai lần vắng mặt trong live show 4 và 7. Sự thiếu hụt nhân lực khiến hai đồng đội của Hoàng Tôn là Hà Lê và Phúc Bồ phải tìm cách tự lực cánh sinh.

Về phía Hoàng Tôn, anh phủ nhận tin đồn bỏ thi nhưng lý do "bận lịch chạy show từ trước" khiến khán giả khó có thể chấp nhận. Họ cho rằng nam ca sĩ thiếu tôn trọng chương trình và quan tâm tới việc riêng nhiều hơn.

Hoàng Tôn vắng mặt trong live show 4 và 7 The Remix.
Hoàng Tôn vắng mặt trong live show 4 và 7 The Remix.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoàng Tôn vì việc cá nhân mà lơ là chuyện thi thố. Trong chương trình Giọng hát Việt mùa thứ hai, giọng ca Để em rời xa từng bị Mỹ Linh nhắc nhở ngay trên sóng truyền hình bởi anh mải chạy show, không tập trung cho cuộc thi. 

Cách chấm điểm gây tranh cãi

Người xem không khỏi thắc mắc về sự ưu ái quá mức dành cho Sơn Tùng M-TP. Vào live show 3, Sơn Tùng thể hiện ca khúc Không phải dạng vừa đâu chưa xuất sắc. Nhiều người nhận xét, Sơn Tùng "hát như hét" và "ngoài câu 'không phải dạng vừa đâu', không nghe rõ Sơn Tùng hát gì".

Ngoài ra, họ còn chỉ trích Sơn Tùng đạo ý tưởng của G-Dragon từ vũ đạo, phục trang, tới đạo cụ là mái tóc xù, chiếc ghế và cảnh ngồi đệm piano ở đoạn đầu. Tuy tiết mục chưa thuyết phục được khán giả nhưng vẫn ẵm số điểm tuyệt đối 40. 

Tóc Tiên cũng là thí sinh gây tranh cãi khi tiết mục Dạ cổ hoài lang giành số điểm cao nhất là 39,5 ở live show 5. Nhà báo Ngô Bá Lục nhận định, về hòa âm, hai thành viên Long Halo và Hoàng Touliver của đội Tóc Tiên đã thực hiện ra chất world music nhưng phần hát của nữ ca sĩ lại kém hơn tất cả các thí sinh còn lại. Một số người còn cho rằng đây là phần trình diễn tệ nhất của Tóc Tiên từ đầu mùa giải. 

Tóc Tiên nhận được số điểm cao từ phía giám khảo dù giọng hát còn chênh, phô và bị hụt hơi ở nhiều chỗ.
Tóc Tiên nhận được số điểm cao từ phía giám khảo dù giọng hát còn chênh, phô và bị hụt hơi ở nhiều chỗ.

Là một trong những giám khảo chấm điểm 10 tuyệt đối cho tiết mục của Tóc Tiên, Lưu Thiên Hương chia sẻ, cô đánh giá cao phần phối khí nhưng thừa nhận nữ ca sĩ sinh năm 1989 mắc một số lỗi trong giọng hát. Phần trình diễn chưa hoàn hảo vẫn nhận được tới 3 điểm 10 làm dấy lên những nghi vấn về việc ban giám khảo ưu ái cho Tóc Tiên bởi cô là gương mặt đại diện của nhà tài trợ. 

Cách chấm điểm khó hiểu tiếp tục làm khán giả không tâm phục với phần thi của đội Isaac trong live show 6. Độc giả Tài Phát nhận xét: "Các tuần trước Isaac hát tốt hơn, trình diễn hấp dẫn hơn nhưng nhận không ít lời chê từ phía ban giám khảo. Trong khi phần trình diễn Yêu không nghỉ phép ở live show 6 không thực sự xuất sắc lại nhận được số điểm cao nhất 39,5".

Nhiều người nghi ngờ vì sức ép của dư luận nên ban giám khảo thay đổi cách chấm điểm đối với Isaac chứ không hoàn toàn do tiết mục của Isaac hay.

Phần trình diễn nhiều màu sắc của Isaac trong đêm live show 6
Isaac bị cho là sa sút phong độ trong đêm live show 6.

Nói về vấn đề này, Lưu Thiên Hương phát biểu: "Chúng tôi không chấm điểm theo dư luận. Đây là một cuộc chơi công bằng. Thí sinh nào có phần trình diễn tốt, chúng tôi cho điểm cao. Chúng tôi không vì bất cứ lý do nào hay vì ý kiến của ban tổ chức mà đánh mất đi sự công tâm của mình".

Nữ nhạc sĩ cũng nói thêm, giám khảo cho điểm là có lý do. "Khi chúng tôi cho nhiều điểm 9 lại nói là khắt khe, còn toàn điểm 10 thì bị bảo là dễ dãi" - tác giả Người hát tình ca bộc bạch về cái khó của nghề ngồi ghế nóng. 

Hai giám khảo là DJ Hoàng Anh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng chung nhận định và cho biết cách chấm điểm của họ dựa trên nhiều tiêu chí như bám sát chủ đề, sự sáng tạo trong bản phối, cách xử lý và trình diễn của ca sĩ... 

Phía đại diện chương trình lên tiếng: "Việc chấm điểm là do ban giám khảo. Họ đưa ra số điểm dựa trên đánh giá về phần trình diễn, giọng hát và âm nhạc của mỗi đội thi. BTC không can thiệp vào vấn đề chuyên môn", đại diện này nói.

Quy định loại thí sinh thiếu thống nhất

Live show 4 chứng kiến sự ra về của đội Pha Lê. Đây là kết quả dễ đoán trước vì so với các đội còn lại, nữ ca sĩ đất Cảng có phần yếu thế hơn. 

Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ vì trong đêm live show 6 diễn ra tối 15/3 không loại bất cứ đội nào như dự kiến ban đầu. Trước đóbảng xếp hạng chung cuộc của thí sinh The Remix được lan truyền trên mạng với kết quả PB Nation phải ra về sau liveshow 6. 

Diễn biến trên khiến một số khán giả đặt ra nghi vấn về sự sắp đặt của ban tổ chức Hòa âm ánh sáng. Họ cho rằng vì vấp phải sự phản đối của fan và đặc biệt vì PB Nation trình diễn xuất sắc nên BTC The Remix đã thay đổi kịch bản vào giờ chót, quyết định không loại đội nào ở live show 6.

Đáp lại nghi vấn này, bà Vũ Thị Tuyết Vân - Phó tổng giám đốc công ty Cát Tiên Sa - chia sẻ: "Theo cấu trúc chương trình trước đây, The Remix có 10 live show và sẽ có một đội ra về sau đêm thi thứ 6. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một số điều chỉnh. Theo đó, chương trình kéo dài 12 live show và vì thế, đêm thi thứ 6 không loại bất cứ đội nào".

Bà Tuyết Vân cho hay, sự thay đổi về cấu trúc chương trình đã được đưa ra sau khi liveshow thứ 2 khép lại. Vì đơn vị tổ chức chưa công bố với truyền thông và khán giả, dẫn đến hiểu lầm trên.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận