Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Sống chung với mẹ chồng" tập 8: Bà Phương tức giận khi Vân đánh chồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-21 04:04

 Bà Phương cho rằng Vân không nên đánh chồng vì nhỡ may phạm phải chỗ hiểm sẽ "mất khả năng đàn ông".


Trích đoạn trong tập 8 Sống chung với mẹ chồng Bà Phương cho rằng con trai phải dặn vợ về việc đóng góp sinh hoạt phí, như vậy mới là người con dâu có trách nhiệm.

Kết thúc tập 7 Sống chung với mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa bà Phương (NSND Lan Hương) và Minh Vân (Bảo Thanh) không có dấu hiệu cải thiện.

Bà Phương không hài lòng khi Thanh (Anh Dũng) về quê của Vân. Bà lo con trai ăn uống không đảm bảo, do vậy “cứ 5 phút lại gọi một lần. Lo cho mẹ ở nhà, Thanh xin phép bố mẹ vợ được trở về Hà Nội sớm.

Bà Phương tức giận khi con dâu mừng bạn 1 chỉ vàng

Trở về nhà chồng, Vân mệt mỏi vì về thăm bố mẹ đẻ được vài tiếng đồng hồ đã phải chia tay, thậm chí cô còn không đủ thời gian để ăn bát ốc do dì ruột luộc. Buổi tối, Vân xin phép mẹ chồng không dùng bữa. Thấy vậy, bà Phương lườm con dâu vì con rằng cô điệu bộ, cơm canh đã xong mà không ăn.

'Song chung voi me chong' tap 8: Ba Phuong tuc gian khi Van danh chong hinh anh 1
Bà Phương khó chịu khi vợ chồng con trai đi ra ngoài mà không xin phép bố mẹ.

Bà Phương càng khó chịu khi cho rằng vợ chồng con trai đi đâu cũng không biết xin phép người lớn.

Bên cạnh đó, bà Phương còn đề cập đến chuyện đóng phí sinh hoạt. Bà Phương đã cầm tiền lương của con trai nhưng vẫn dặn Thanh phải dạy vợ cho đàng hoàng, tức phải đóng tiền sinh hoạt hàng tháng để chứng tỏ là một nàng dâu có trách nhiệm.

Trong một diễn biến khác, Trang (Thu Quỳnh) và Tùng (Danh Tùng) tổ chức đám cưới. Đám cưới mời không quá nhiều người, chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết. Sau khi đi đám cưới về, Vân - Thanh xuống ăn hoa quả với bố mẹ.

Bà Phương hỏi con trai xem có đói không thì Thanh trả lời “Cỗ rất ngon nên con no rồi”. Ngay sau đó, bà Phương gạ hỏi xem con dâu mừng bạn bao nhiêu. Thấy Vân tiết lộ rằng mừng một chỉ vàng, bà Phương nổi điên lên. Bà cho rằng con dâu không biết tiết kiệm, tiêu hoang vì trước đó Trang chỉ mừng 500.000 đồng.

"Con có nhiều tiền lắm à?", bà Phương đay nghiến. Vân giải thích rằng cô và Trang chơi thân với nhau nên tình cảm thân thiết, mừng thế cũng là bình thường. Hơn nữa, cô cũng không tính toán với bạn bè.

Sau đó, Vân xin phép lên phòng. Bà Phương thấy con dâu cứ đốp chát cãi thì mỉa mai “Con dâu, cãi mẹ chồng cứ chem chẻm chem chẻm”. Ông Phương cho rằng vợ đã can thiệp quá sâu vào chuyện của các con khiến bà Phương không hài lòng.

'Song chung voi me chong' tap 8: Ba Phuong tuc gian khi Van danh chong hinh anh 2
Bà Phương cãi nhau với chồng vì cho rằng ông có quan hệ mờ ám với nhân viên.

Bà Phương nghi ngờ chồng lăng nhăng

Sáng hôm sau đi làm, Vân thấy mẹ chồng đang khó chịu vì thấy bố chồng được một cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp đón đi làm. Nhưng cô cũng không bình luận gì với mẹ vì đang vội đến cơ quan.

Sau khi đi làm về, hai vợ chồng Vân - Thanh tranh thủ có thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện với nhau. Trong lúc đùa giỡn, Vân lấy chiếc dép ném vào bụng chồng.

Nghe thấy tiếng con trai giả vờ kêu la, bà Phương tưởng là thật, chạy vội lên. Lúc ăn cơm, bà Phương nhắc Vân không được đánh chồng như vậy, dù có là đùa vì nhỡ "ném trúng chỗ hiểm, chồng con không còn là đàn ông nữa thì sao".

Vân không hài lòng bỏ lên tầng và cũng không ăn cơm nữa. Bà Phương thấy thế sai ngay con trai lên gọi vợ xuống ăn. Thấy vậy, ông Phương bực mình vì suốt ngày phải chứng kiến chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn.

Đúng lúc bố mẹ trò chuyện, Vân và Thanh vô tình nghe được chuyện tổ chức sinh nhật cho bố chồng. Bà Phương chán cảnh dọn dẹp nên không muốn tổ chức ở nhà nhưng cũng không thích ra hàng vì tốn kém. Cuối cùng, bà vẫn chọn ra nhà hàng tổ chức.

Trong tiệc sinh nhật, bà Phương khó chịu ra mặt khi thấy đồng nghiệp nữ tặng chồng một chiếc đồng hồ đắt tiền. Bà cũng phát hiện ra, chồng mình từng tặng cô này một chiếc khăn hàng hiệu. Không những thế, nữ nhân viên này còn chê bà Phương ăn mặc tuềnh toàng.

Về đến nhà, bà Phương cãi nhau với chồng vì ghen tuông. Bà cho rằng mối quan hệ giữa ông Phương và nữ đồng nghiệp rất mờ ám. Có như vậy, hai người mới tặng nhau những món quà đắt tiền. Tập phim kết thúc khi ông Phương nói “Đúng là chúng tôi có quan hệ”.

Tập 9 Sống chung với mẹ chồng phát sóng tối 21/4 trên kênh VTV1.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...