Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

"Sống chung với mẹ chồng" tập 6: Vân cãi nhau tay đôi với mẹ chồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-15 08:04

Trong tập 6, mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng khi Vân cho rằng lối sống của bà Phương là cô độc và đó là điều cô không thể chịu nổi.


Trích đoạn trong tập 6 Sống chung với mẹ chồng Vân ốm không ăn được cơm, bà Phương nấu cháo cho cô ăn nhưng Thanh lại quyết định xuống ăn cơm với bố mẹ thay vì xúc cháo cho vợ.

Tập 5 của Sống chung với mẹ chồng gây tranh cãi với những hành động được cho là thái quá của bà Phương (NSND Lan Hương đóng) như nghi ngờ con dâu ăn cắp ví. Khi Vân (Bảo Thanh) tặng quà là chiếc túi xách đắt tiền, bà đã mắng té tát và ngay lập tức bắt Thanh đưa đến cửa hàng để trả lại.

Tập 6 của bộ phim truyền hình về đề tài tâm lý gia đình này tiếp tục đưa người xem đến với những chuỗi ngày làm dâu đầy căng thẳng của Vân.

Bà Phương tức giận khi bạn của con dâu đến chơi

Vân thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng. Nhưng cuối cùng cô đã phát hiện ra bóng trắng bấy lâu nay không phải là ma mà chính là bà Phương. Vì lo con trai bị lạnh, hàng đêm bà Phương thường lén lút vào phòng để đắp chăn cho con. Vân tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy may vì “hóa ra em không bị điên”.

Thấy mệt trong người, Vân quyết định xin nghỉ một ngày ở cơ quan để làm việc ở nhà. Thấy con dâu không đi làm, lại ngồi máy tính, bà Phương bước vào phòng để hỏi thăm. Ban đầu, Vân tưởng mẹ chồng quan tâm khi thấy bà góp ý về việc dùng máy tính. Nhưng sau đó, cô cảm thấy sốc khi thấy bà Phương kêu ca về tiền điện.

“Nếu việc không quan trọng quá, con mang đến cơ quan mà làm, chứ ở nhà dùng máy tính tốn điện lắm. Tháng vừa rồi mẹ trả tiền điện mất tới  2 triệu đồng, sót hệt cả ruột”, bà Phương vừa nói vừa bước ra tắt một bóng đèn trong phòng của con dâu.

‘Song chung voi me chong’ tap 6: Van cai nhau tay doi voi me chong hinh anh 1
Trang đến chơi với Vân nhưng bà Phương tỏ ra không hài lòng. Ảnh: Chụp màn hình.

Đúng lúc này, Trang – bạn thân của Vân – đến nhà chơi. Thấy người lạ vào nhà, lại uống nước và đi vệ sinh, bà Phương không hài lòng, thậm chí tỏ ra khó chịu. Trang định rủ Vân đi chơi nhưng trước thái độ của bà Phương, cô đành hủy kế hoạch.

Khi Trang ra về, bà Phương góp ý với con dâu rằng từ giờ trở đi không nên cho người lạ vào nhà. Bà lo sợ Trang có bệnh tật mà vẫn uống nước, đi vệ sinh ở nhà người khác. Thấy vậy, Vân đã “bật” lại mẹ chồng. Cô cho rằng lối sống của bà Phương là “cô độc” và đó là điều cô không thể chịu nổi.

Thấy Thanh đi làm về, bà Phương ôm ngực tức giận, đổ lỗi cho con dâu. Đây là căng thẳng lớn nhất giữa bà Phương và Minh Vân từ trước đến nay.

Thanh vừa là chồng, vừa là con, anh không biết bênh ai, cũng không biết đứng về phía ai. Thấy vậy, bà Phương tất tả lên phòng mắng nhiếc Vân. Trước thái độ của mẹ chồng, Vân chọn cách im lặng, điều này lại càng làm bà Phương tức giận.

Vân bị trầm cảm

Trong một diễn biến khác, Vân được chồng đưa đi khám vì sức khỏe thời gian gần đây không tốt. Bác sĩ cho rằng Vân đã mắc bệnh trầm cảm. Nguyên nhân là cô lo sợ hoặc bất mãn về một chuyện gì đó suốt thời gian mà không có ai chia sẻ, giãi bày.

Trở về nhà, Vân nằm im trên giường không thiết ăn uống. Bà Phương nấu cháo cho cô ăn nhưng vì Thanh muốn xuống ăn cùng với bố mẹ nên Vân phải tự ăn một mình. “Anh xuống ăn cùng bố mẹ cho vui thì ai lo cho tôi”, Vân nghĩ trong đầu mà không nói ra.

Trước đó, thấy con trai có ý định xúc cho con dâu ăn, bà Phương đùng đùng vào phòng. Bà không hài lòng nhưng nghĩ Vân đang ốm nên cố gắng kiềm chế: "Con ăn trên giường cũng được nhưng xúc cho cẩn thận, chứ ra chăn đêm là kiến sẽ kéo lên cả đàn".

‘Song chung voi me chong’ tap 6: Van cai nhau tay doi voi me chong hinh anh 2
Bác sĩ cho rằng Minh Vân (Bảo Thanh đóng) đã mắc bệnh trầm cảm. 

Sang ngày mới, Vân cãi nhau với Thanh về chuyện ra ở riêng. Thanh vẫn muốn sống chung với bố mẹ trong giai đoạn hiện tại nhưng Vân lại muốn chuyển đi ngay lập tức vì Thanh từng hứa với cô là sau khi kết hôn một thời gian 2 người sẽ ra ở riêng.

Vân tỏ ra tức giận nhưng Thanh vẫn không đồng ý. Vân đành xuôi theo ý chồng, tiếp tục cuộc sống hiện tại. Nhưng cô đưa ra một vài điều kiện yêu cầu bà Phương và Thanh phải thực hiện.

Theo đó, Vân không muốn mẹ chồng tự tiện vào phòng riêng của vợ chồng cô, đồng thời cũng không muốn bà gọi dậy vào buổi sáng hàng ngày, đặc biệt là sáng chủ nhật. Vân cũng không chấp nhận được việc bà Phương lấy quần cho con trai mặc.

Tập 6 kết thúc với cảnh bà Phương nghe thấy cuộc trò chuyện của vợ chồng con trai. Bà đập cửa, sau đó tức giận bỏ xuống nhà. Thanh lo sợ mẹ sẽ giận nhưng Vân trấn an: “Kệ, đằng nào mai anh chả phải nói với mẹ như vậy”.

Tập 7 Sống chung với mẹ chồng sẽ được phát sóng vào tối 18/4.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...