Tin mới
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Sơn Tùng M-TP: 'Tôi không thích là đàn ông bay bướm hào hoa'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-18 08:03

Nam ca sĩ chia sẻ nguồn cảm hứng giúp anh viết nên sáng tác mới "Khuôn mặt đáng yêu" cũng như quan niệm về tình yêu, sự nghiệp.

- Ca khúc mới "Khuôn mặt đáng thương" không gây ấn tượng như "Thái Bình mồ hôi rơi" ở liveshow 2. Cảm xúc của anh thế nào?

- Như tôi từng chia sẻ, The Remix không phải là một "sàn đấu" giữa tôi và các đội còn lại. Mỗi ngày thức dậy tôi luôn xem chính mình là một đối thủ đáng ghét nhất, phải chiến thắng kẻ đứng trước mình trong gương bằng mọi giá chứ không phải là đồng nghiệp nào cả. Tôi không muốn lặp lại chính mình của ngày hôm qua. Chính vì vậy, The Remix là nơi tôi trải nghiệm những phá cách mới của mình. Những công thức hay chất liệu gì đã làm nên hit của Sơn Tùng M-TP trước đây sẽ chỉ là duy nhất. Những hit sắp tới sẽ là những công thức mới.

- Cuộc thi này giúp anh nhìn nhận ra sao về thị trường nhạc điện tử và những đối thủ - đồng nghiệp của mình?

- Tôi rất vui vì tôi thấy mình không còn cô đơn trong thể loại sở trường của mình như trước đây nữa. Các anh chị đồng nghiệp quá xuất sắc rồi, đây là nói thật lòng. Nhưng tôi thấy mình có vẻ lạc lõng, chính xác là không hợp với không khí chung khi một vài người quá đặt nặng vấn đề thắng thua.

Nhiều người nói tôi có vẻ ít "chiêu trò" hoặc bị trùng lặp nhiều về biểu cảm. Tôi thật sự muốn chinh phục khán giả bằng âm nhạc của tôi hơn. Tôi không thích khoe dàn dựng chiêu thức trong một show vốn nặng về âm nhạc nhưThe Remix.


Nam ca sĩ luôn muốn mang đến tư duy âm nhạc mới cho khán giả của anh. 

- Liên tiếp trong nhiều tuần, anh bị nhận xét là hát không rõ lời. Anh nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

- Tôi thấy bình thường. Trước đây tôi làm nhiều bài rõ lời, bây giờ tôi thích kiểu phải nghe nhiều lần mới rõ được hết ý, lời của tôi. Những ai không phải là fan của tôi sẽ không kiên nhẫn nghe lại và họ sẽ không bao giờ hiểu được tôi.

Như đã nói, tôi thích phá những công thức thành công cũ, và tôi chấp nhận khó khăn ban đầu, kể cả đó là thất bại. Là nghệ sĩ, tôi thích cống hiến tư duy mới hơn là cứ mãi trung thành đến bảo thủ với một thói quen nào đó.

- Vậy còn một số ý kiến cho rằng anh hát live không tốt?

- Cũng không sao cả, tôi luôn cống hiến hết sức mình vì khán giả của mình. Tôi luôn tự hào và giữ vững điều đó. Ai thấy tôi hát tốt họ sẽ nghe, ai thấy không tốt họ sẽ không nghe nhạc của tôi.

- "Khuôn mặt đáng thương" có nhắc đến một cô gái ám ảnh trong cơn mê lúc sốt cao. Anh có thể chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng sáng tác này?

- Thật ra lúc đó tôi mê man do sốt cao, nên mọi thứ đều không rõ ràng cụ thể. Cái còn đọng lại mỗi lần thức giấc là một cảm xúc về một cô gái từng rời xa mình, rồi lại quay về chăm sóc lúc mình bệnh. Thế mà, trong mơ tôi lại không chấp nhận. Không hiểu sao trong mơ mình chảnh vậy nhỉ (cười), nên khuôn mặt cô ấy lúc đấy rất đáng thương. Nếu là ngoài đời thực, có khi tôi đã chấp nhận rồi vì tôi nghĩ mình sẽ không thể kìm lòng được khi nhìn vào đôi mắt ấy. 

- Một người có vẻ ngoài lạnh lùng, "ngông" như anh, khi yêu có gì khác? 

- Tôi yêu sẽ chân thành, sẽ là duy nhất và mong được mãi mãi. Tôi không thích mình trở thành một gã bay bướm hào hoa. Tôi thương hình ảnh mẹ tôi nhiều đêm chờ bố đánh hàng đường xa về trong những ngày còn bé. Tôi cũng không thích nhìn thấy những người vợ đau khổ vì chồng không tốt.


Sơn Tùng được vinh danh tại giải thưởng Cánh Diều 2014.

- Anh thường tìm chất liệu và cảm hứng sáng tác từ đâu?

- Tôi thích nghe nhạc khi đang trên xe hoặc trên máy bay. Mà thật ra, tôi thích nghe nhạc mọi nơi. Về cảm hứng, tôi yêu những cảm xúc bất chợt, bất chợt nhớ bố mẹ, bất chợt thương một nhân vật nữ trong phim, bất chợt nhớ một ai đó vu vơ.... Rồi tôi sẽ tưởng tượng theo cách của tôi cho ra một câu chuyện.

- Vừa qua, anh đoạt giải Diễn viên triển vọng của Cánh Diều 2014. Giải thưởng này sẽ góp phần định hướng một Sơn Tùng thế nào trong sự nghiệp?

- Sau khi tham gia Chàng trai năm ấy, tôi bắt đầu mê cảm giác bước vào rồi bước ra một nhân vật. Từ đó, tôi lại thích chinh phục được fan của mình cả trên sân khấu lẫn màn ảnh. Giải thưởng đó giúp tôi hào hứng đầu tư, quan tâm và trau dồi công việc diễn xuất nghiêm túc hơn, cũng như giúp tôi củng cố thêm niềm tin rằng mình đang làm đúng. 

- Đạo diễn Quang Huy vừa hé lộ dự án phim mới. Anh có tham gia vai nào trong phim này?

- Tôi là người đầu tiên được anh Huy kể về dự án đó. Tôi không có lý do để từ chối nếu anh Huy cho tôi một cơ hội nữa.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận