Tin mới
1
Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây
“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây

“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.

Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi khi diện style bà ngoại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-01-21 10:01
Là một trong những nam ca sĩ Việt có phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt nhất, Sơn Tùng nhiều lần khiến khán giả bất ngờ.

Thời trang của Sơn Tùng M-TP luôn là chủ đề thú vị, khiến cư dân mạng bàn luận xôn xao, khen chê lẫn lộn. Cách đây hai năm, khi tham dự Seoul Fashion Week, Sơn Tùng diện bộ cánh kết hợp quần khaki ống rộng, áo bomber, được ví như phong cách "của bố", phong cách "ông ngoại". Tiếp đến, anh diện loạt trang phục vừa dài vừa rộng, tự "dìm" vóc dáng chính mình. 

Rồi hết thời mặc đồ rộng thùng thình, nam ca sĩ chuyển sang yêu thích quần shorts, thường xuyên diện quần ngắn lên sân khấu. Gu ăn mặc tuy lạ lẫm nhưng dường như phù hợp với màu sắc âm nhạc cá tính và ngông cuồng của anh.

Mới nhất, Sơn Tùng lại khiến khán giả "dậy sóng" khi lăng xê style khăn trùm đầu, vốn gắn liền với hình ảnh của các cụ bà. Nếu đây là tạo hình của một bộ ảnh thời trang thì không có gì đáng nói. Nhưng thực tế là Sơn Tùng đã diện bộ cánh vô cùng lạ lẫm đó lên sân khấu, biểu diễn trước đám đông khán giả.

Ngay lập tức, một cuộc tranh cãi nổ ra. Lượng fan hùng hậu của nam ca sĩ cho rằng đây là cách mix-match thú vị, mang đến hình ảnh mới mẻ mà vẫn đậm chất Sơn Tùng. "Giống cô bé quàng khăn đỏ nhưng vẫn chất", "Chào ông cụ non", "Độc như vậy mới là Sơn Tùng"... là những bình luận của người hâm mộ dành cho thần tượng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại mỉa mai, ném đá Sơn Tùng, cho rằng gu ăn mặc của anh ngày càng kỳ quặc, nữ tính. Một anti-fan nhận xét: "Từ khi G-Dragon đi lính, Sơn Tùng không còn ai để nhái, nên mặc rất khó hiểu, không đâu vào đâu". Thành viên mạng khác chia sẻ: "Người bình thường mặc bộ đồ này, chắc chắn sẽ bị nói là điên rồ. Còn Sơn Tùng thì lại được khen. Xin đừng làm quá, nhìn không hợp mắt".

Bộ phận khán giả khác còn hài hước lấy hình ảnh Nữ hoàng Anh Elizabeth II quấn khăn để minh họa cho phong cách "bà ngoại" rõ nét của 9X.

Theo lý giải của giọng ca gốc Thái Bình trên trang cá nhân, anh lựa chọn style quấn khăn chỉ đơn giản là bản thân cảm thấy thích và muốn mặc. 

Thực tế, Sơn Tùng không phải người sáng tạo ra phong cách này, mà đúng hơn có lẽ anh học hỏi từ sàn diễn mùa thu 2018 của một nhà mốt nổi tiếng và từ A$AP Rocky.

Tháng 11 năm ngoái, rapper 8X từng đeo kính đen, trùm khăn họa tiết hoa kín mít lên thảm đỏ sự kiện. Khi đó, tạp chí Vogueđã có bài viết về style độc, lạ của A$AP Rocky. Vogue cho rằng chẳng ai có thể tự tin với bộ cánh đó hơn A$AP Rocky và so sánh hình ảnh của anh với các minh tinh Hollywood thời xưa như Sophia Loren or Audrey Hepburn.

Quả thật từ đó đến nay, chưa có thêm sao nam nào thử nghiệm đội chiếc khăn của bà lên thảm đỏ, ngoại trừ hình ảnh của các mẫu nam trên tạp chí, có sử dụng phụ kiện này.

Son Tung M-TP gay tranh cai khi dien style ba ngoai hinh anh 6
Nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của Nữ hoàng Anh khi chứng kiến Sơn Tùng quấn khăn trên đầu. Ảnh: Getty. 

Sơn Tùng có lẽ là sao nam Việt đầu tiên và cũng duy nhất bắt nhịp kiểu mốt này. Chắc hẳn cũng không nhiều người mong muốn giọng ca Chạy ngay đi sẽ tái hiện bộ cánh phong cách "bà thím" lên thảm đỏ những lần tới. 

Nhưng dù thế nào, không thể phủ nhận Sơn Tùng M-TP vẫn là một màu sắc thời trang thú vị và luôn hướng đến sự khác biệt, độc đáo, dám làm những gì mình thích.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận