Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Sơn Tùng M-TP bùng nổ, Isaac sa sút phong độ ở The Remix

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-09 06:02

Nếu Sơn Tùng làm nổ tung sân khấu với hit “Không phải dạng vừa đâu” thì chấn thương đã làm ảnh hưởng đến phong độ của trưởng nhóm 365 tại The Remix.


Trong liveshow 3 The Remix được truyền hình trực tiếp trên VTV3 tối 8/2, các ca sĩ đã có cuộc rượt đuổi khá ngoạn mục. Trước đó, Isaac đã làm nhiều người lo lắng vì anh dính chấn thương khi đang tập luyện vũ đạo. Dù có gắng hết sức nhưng chân đau đã làm trưởng nhóm 365 phải hủy đi màn nhào lộn nguy hiểm.


Isaac khiến nhiều fan girl phải thổn thức khi trình diễn Tắt đèn của OnlyC. Thế nhưng không thể phủ nhận, đêm qua học trò cưng của Ngô Thanh Vân đã không thể phát huy hết khả năng của anh. Ban giám khảo ghi nhận nỗ lực của trưởng nhóm nhạc điển trai và dành cho anh 37 điểm.


Isaac không giấu gương mặt đượm buồn khi không phát huy được hết năng lực.


Ngược với Isaac, Sơn Tùng M-TP tuần này đã dần biến hóa thay vì đứng im trên sân khấu như 2 liveshow trước. Nam ca sĩ Chắc ai đó sẽ về quá thông minh khi mang bản hit Không phải dạng vừa đâu lên sân khấu The Remix với bản phối “chất” hơn nữa do Slim V sáng tạo.


Mặc dù với hình tượng này, giọng ca gốc Thái Bình gần như “sao y bản chính” từ G-Dragon nhưng khó có thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của Sơn Tùng.


Với phong cách âm nhạc cực chất và đầy hóm hỉnh, Sơn Tùng M-TP xuất sắc giành 4 điểm 10 hoàn hảo từ bộ tứ giám khảo và trở thành Nhóm thi xuất sắc lần 2.


Tuy nhiên, lần này Sơn Tùng M-TP cũng vấp phải một đối thủ đáng gờm khác là Đông Nhi. Dù biểu diễn cuối cùng trong đêm, lại thêm 40 điểm tròn trĩnh từ nam ca sĩ trẻ, giọng ca Bad Boy gặp không ít áp lực nhưng cô biết tạo cho mình sự thoải mái. Với ca khúc Hãy nói yêu em trong bộ phim sitcom Chiến dịch chống ế, ê-kíp đã khai thác triệt để thế mạnh của Đông Nhi khi cô vừa nhảy nóng bỏng, vừa đọc rap ấn tượng và giọng hát cũng ổn định hơn trước.


Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đã tiếp lửa cho bạn gái Ông Cao Thắng và làm lan tỏa đến giám khảo khi bộ tứ quyền lực liên tục lắc lư trên sân khấu.


Hồ Ngọc Hà đánh giá cao đàn em: “Thành công của Đỗ Hiếu là khi nhạc dừng vẫn làm cho tôi và anh Hải Phong không ngừng lắc lư theo. Dư âm của bản phối quá hay!”. Lưu Thiên Hương và nhạc sĩ Đường cong cũng hết lời khen ngợi team Đông Nhi.


Đông Nhi và Sơn Tùng cùng nhau chiến thắng.


Mạnh dạn chọn cho mình hướng đi riêng, Tóc Tiên ngày càng chứng tỏ đẳng cấp trong âm nhạc. Ca khúc Em về tinh khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo vốn đã quen thuộc qua giọng hát ngọt lịm của Trần Thu Hà bỗng trở nên sang trọng và đầy chất nghệ thuật qua sự sáng tạo của Hoàng Touliver và Long Halo.


Nhà sản xuất âm nhạc và DJ đình đám khoác lên chiếc áo mới cho Em về tinh khôi khi trổ tài đệm đàn piano và violin cho Tóc Tiên. Với giọng hát giàu nội lực và đủ độ chín, nữ ca sĩ Gục ngã thăng hoa trên sự sáng tạo đậm chất hàn lâm của team mình.


Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thừa nhận đẳng cấp của ê-kíp Tóc Tiên nhưng cũng khuyên họ nên gần gũi với khán giả hơn theo đúng tiêu chí của The Remix. Kết quả, Tóc Tiên giành được 38 điểm, cô về sau Sơn Tùng M-TP và Đông Nhi.


Giang Hồng Ngọc thể hiện bản hit Crying Over You của Justa Tee nhằm đánh dấu sự lột xác trong giọng hát. Tuy nhiên, vì là người mở màn nên cô gặp trục trặc nhỏ về âm thanh khiến DJ đánh trật nhịp. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã phát hiện sự cố này và làm cho Giang Hồng Ngọc phải bật khóc vì lo lắng.


Pha Lê chọn ca khúc Chơi vơi tôi ru tôi đòi hỏi nội lực trong giọng hát và nội tâm sâu sắc. Bản phối hiện đại và cách chơi nhạc của DJ làm tôn lên giọng hát của nữ ca sĩ Nếu em được lựa chọn. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong không đánh giá cao phần hòa âm của ca khúc này vì “lớn mạnh nhưng chưa đủ sự tinh tế ở bên trong”.


Lưu Thiên Hương khen Pha Lê chọn bài hát phù hợp với cá tính và giọng hát của cô. Nhưng Hà Hồ lại cho rằng nữ thí sinh không nên phô giọng quá nhiều mà cần chú ý đến kỹ thuật chỉnh âm thanh vì đây là The Remix. Kết quả, Pha Lê nhận số điểm thấp nhất: 36,5.


Bảo Anh mang hit Anh muốn em sống sao lên sân khấu với phong cách hoàn toàn mới so với bản phối cũ. Nữ ca sĩ cũng trổ tài vũ đạo chuyên nghiệp nhưng ban giám khảo chưa đánh giá cao giọng hát.


Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận xét khéo léo: “Bảo Anh quá xinh đẹp, nhan sắc rất quan trọng trên sân khấu. Đêm nay em cũng hát tốt nhất trong 3 đêm”. Nhờ đó, giọng ca Hay là mình chia tay giành được 37,5 điểm.


PB Nation chọn hit Đông cuối, sáng tác của Phúc Bồ từng “làm mưa làm gió” trong thế giới underground trong thời gian qua.


Nhóm nhạc tài năng tiếp tục khẳng định phong cách âm nhạc “cực chất” nhưng có vẻ như họ đánh mất phong độ khi chỉ nhận được 37 điểm.


Trúc Nhân - Suboi làm khách mời biểu diễn trong đêm với hit Bốn chữ lắm.


Liveshow thứ 4 của The Remix sẽ chính thức loại một thí sinh vào đêm 15/2, được truyền hình trực tiếp từ VTV3.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận