Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

'Sơn Tùng không phải là một hình ảnh tích cực'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-06 07:03

Nam ca sĩ được coi là hiện tượng trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam thời gian vừa qua bị loại khỏi danh sách đề cử chính thức của giải Cống hiến 2015.

Trước đó, trong bảng danh sách tham khảo mà ban tổ chức gửi cho các nhà báo, ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP lọt vào đề cử Ca khúc của năm. 

Đại diện ban tổ chức giải Cống Hiến, nhà báo Hữu Trịnh cho biết: "Xét về lý, ca khúc Chắc ai đó sẽ về được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành nên ca khúc được có quyền được lọt vào đề cử của các giải thưởng. Tuy nhiên, xét về góc độ chuyên môn, hàm lượng sáng tạo của ca khúc này không cao. Chắc ai đó sẽ về được sáng tác dựa trên phần hòa âm, phối khí của một ca khúc khác. Trong năm qua, Sơn Tùng MT-P tạo được hiệu ứng lớn trên truyền thông và số đông công chúng nghe nhạc nhưng không phải là một hình ảnh tích cực. Do vậy, chúng tôi phải rút tên nghệ sĩ này ra khỏi danh sách đề cử chính thức".

Đồng quan điểm với nhà báo Hữu Trịnh, nhạc sỹ Quốc Trung cho hay: "Về chuyên môn, ca khúc Chắc ai đó sẽ về chưa đủ tính sáng tạo. Tác giả của ca khúc này cũng chưa đúng về mặt đạo đức khi đi "mượn" phần hòa âm phối khí của người khác để sáng tác ca khúc".


Sơn Tùng M-TP không có tên trong danh sách đề cử chính thức của giải Cống Hiến 2015.

Trong danh sách đề cử chính thức của giải Cống Hiến sự xuất hiện của một số nghệ sĩ quen thuộc như nhạc sĩ Trần Lập, các ca sĩ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,... và một số nghệ sĩ trẻ như Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Trần Trung Quân, Huyền Sambi... Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm lại một lần nữa trở thành đối thủ khi cùng xuất hiện trong hạng mục đề cử Ca sĩ của năm. Hai liveshow của họ trong năm vừa qua là Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 và HeartBeat cùng tranh cử hạng mục Chương trình của năm.
Một số ý kiến cho rằng, điều tiếc nuối là trong đề cử Nhạc sĩ của năm,giải Cống Hiến 2015 bỏ qua 2 gương mặt nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam trong năm qua là nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng. Ban tổ chức đã ghi nhận ý kiến này.

Lễ trao giải Cống Hiến 2015 sẽ diễn ra tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 6/4/2015. Danh sách nghệ sĩ đoạt giải sẽ được tổng hợp từ kết quả bình chọn của 100 phóng viên trong cả nước.

Đề cử giải Cống hiến 2015

Bài hát của năm

Bốn chữ lắm (sáng tác Phạm Toàn Thắng; ca sĩ Trúc Nhân - Thảo Nhi)
Trót yêu (sáng tác: Ái Phương; ca sĩ Trung Quân Idol)
Nơi đảo xa (tác giả: Thế Song)
Tổ quốc gọi tên mình (nhạc Đinh Trung Cẩn; thơ Nguyễn Phan Quế Mai)

Nghệ sĩ mới của năm

Vũ Thắng Lợi
Nhóm OPlus
Nguyễn Trần Trung Quân
Huyền Sambi

Album của năm

Một tôi rất mới (Tạ Quang Thắng)
Đại lộ đón gió (Thảo Trang)
Gặp tôi mùa rất Đông (Nguyễn Đình Thanh Tâm)
Khởi hành (Nguyễn Trần Trung Quân)
Nghe (Phạm Anh Khoa)

Chương trình của năm

HeartBeat (Mỹ Tâm)
Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 (Hồ Ngọc Hà)
Monsoon Music Festival 2014 (Công ty Thanh Việt)
Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng (Trần Mạnh Tuấn)

Chuỗi chương trình của năm

Bài hát Việt (VTV - Cát Tiên Sa)
Giai điệu tự hào (VTV - Motion Media)
In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh)
RockStorm (MobiFone)
Young hit, young beat (Công ty Truyền hình Viettel và Công ty Diệu Thanh)

Nhạc sĩ của năm

Trần Lập
Tạ Quang Thắng
Phạm Toàn Thắng
Vũ Cát Tường

Ca sĩ của năm

Hồ Ngọc Hà
Mỹ Tâm
Nguyễn Đình Thanh Tâm
Tùng Dương 

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận