Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Sở Y tế yêu cầu Viện Tim phối hợp Công an TP.HCM làm rõ vụ bán máu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-06-10 10:06
Viện Tim có trách nhiệm phối hợp với Công an TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ xác minh, kiểm tra làm rõ vụ bán máu tình nguyện viên để xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

Sau vụ việc người đàn ông có hành vi nghi lợi dụng người hiến máu tại Viện Tim TP.HCM để trục lợi được đăng tải trên báo chí, chiều 9/6, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết lãnh đạo Viện Tim TP.HCM thừa nhận có thiếu sót trong việc quản lý, giám sát hoạt động thiện nguyện hiến máu tại bệnh viện.

Theo bà Như, hiện số lượng bệnh nhân cần mổ tim ở TP.HCM rất lớn. Do đó bệnh viện phải luôn đảm bảo cung ứng nguồn máu cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật. Ngoài nguồn máu nhận được từ Bệnh viện Truyền máu huyết học, Viện Tim chủ động vận động người thân của bệnh nhân hiến máu.

"Đối với bệnh nhân có người thân hiến máu thì không phải đóng chi phí và hoàn toàn không có yêu cầu phải chi bồi dưỡng cho người hiến máu", bà Lê Thiện Quỳnh Như nói và cho biết kể cả không có người nhà hiến máu, tiến độ phẫu thuật vẫn không bị ảnh hưởng. Bệnh viện luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người bệnh.

Sau sự việc, bệnh viện đã rút kinh nghiệm và chấn chỉnh. Sở Y tế yêu cầu giám đốc Viện Tim và các bệnh viện trên địa bàn giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động thiện nguyện tại đơn vị, nhằm tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo Viện Tim cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật; chỉ thực hiện quy trình lấy máu, hiến máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp.

Viện Tim có trách nhiệm phối hợp với Công an TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm và báo cáo với UBND TP.HCM.


Người dân hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Y tế TP.HCM cho biết ngành y tế lên án, kiên quyết đấu tranh, xử lý tới cùng những người lợi dụng việc thiện nguyện để trục lợi, không thể để việc ăn chặn máu hiến này tiếp diễn.

Trước đó, người đàn ông (tham gia Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) được cho là đưa tình nguyện viện đến Viện Tim để hiến máu cho các bệnh nhi. Sau đó, người đàn ông yêu cầu các gia đình hỗ trợ chi phí vài triệu đồng và bỏ túi riêng.

Hiện chưa có kết luận chính thức người đàn ông nói trên có bán máu tình nguyện viên hay không. Vụ việc đang được Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan phối hợp làm rõ.

Về hoạt động hiến máu tại bệnh viện, Ban Giám đốc Viện Tim cho biết do tính chất phẫu thuật tim là loại phẫu thuật mất máu nhiều, yêu cầu phải truyền máu trong lúc phẫu thuật. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân cần mổ tại Viện Tim là rất lớn. Do đó, Viện phải luôn đảm bảo cung ứng nguồn máu cho người bệnh được phẫu thuật.

Ngoài nguồn máu nhận từ Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, Viện Tim chủ động vận động thêm người thân bệnh nhân hiến máu.

Đối với bệnh nhân có người thân hiến máu thì không phải đóng chi phí. Đối với trường hợp bệnh nhân không có người thân hiến máu thì nhờ vào người tình nguyện hiến máu, hoàn toàn không có yêu cầu phải bồi dưỡng cho người hiến máu.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...