Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Sợ tái mặt khi cô dâu ma đột nhiên bật dậy từ trong quan tài

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-11 01:12

Câu chuyện thi thể cô dâu được chôn cùng anh chàng chết trẻ đột nhiên bật dậy khiến nhiều người vẫn còn hoảng sợ đến ám ảnh.

Mới đây, trong một đám cưới ma được tổ chức ở thị trấn Nguyên Khang, Lâm Châu, Hà Nam, Trung Quốc, thi thể cô dâu đột nhiên bật dậy từ quan tài khiến cả làng tá hỏa chạy không kịp.

Người phụ nữ được mua về để làm "cô dâu ma".
Người phụ nữ được mua về để làm "cô dâu ma".

Theo đó, anh chàng họ Nguyên ở Hà Nam đã qua đời khi tuổi còn quá trẻ và vẫn chưa kết hôn. Trong khi đó, văn hóa ở vùng quê hẻo lánh này lại rất quan tâm đến sự cô đơn của những người quá cố. Họ cho rằng, các thành viên trong gia đình phải tìm cô dâu ma, cùng chôn với chàng trai thì mới mang lại điều lành cho tất cả.

Xuất phát từ mê tín, người thân của anh chàng đã bỏ ra 30.000 tệ (khoảng 105 triệu đồng) để mua thi thể người phụ nữ tên là Triệu Mai và tiến hành tổ chức “đám cưới ma”.

Họ lần lượt tiến hành từng bước một theo đúng thủ tục. Thay quần áo, đặt cô dâu vào quan tài, đậy nắp cẩn thận. Bỗng, một tiếng động lạ phát ra từ phía trong. Nhiều người đã hoảng sợ tái cả mặt, thậm chí có người còn bỏ chạy không kịp. Số khác can đảm mở nắp ra kiểm tra thì… cô dâu tưởng đã chết đột nhiên bật dậy trước sự ngỡ ngàng.

Sự việc nhanh chóng được cơ quan chức năng vào cuộc. Theo điều tra, Triệu Mai là cô gái bị câm điếc và thiểu năng về trí tuệ. Cô bị kẻ gian bỏ thuốc mê và biến thành người chết.

Tên tội phạm họ Vương bị bắt.
Tên tội phạm họ Vương bị bắt.

Được biết, tên tội phạm dẫn mối "cô dâu ma" là một người đàn ông họ Vương. Vì hay tin gia đình đang tìm thi thể cô dâu nên đã làm giả giấy tờ tùy thân để chứng minh Triệu Mai là người thân, bỏ thuốc mê cô gái tội nghiệp, sau đó đem bán. Bên cạnh đó, cảnh sát còn bắt được 6 người có liên quan đến sự việc, đó là là Lý Trung, Lý Thanh, họ Vương, họ Nguyễn, họ Diêu, Hồ Đặng.

Những kẻ đồng phạm cũng nhanh chóng được điều tra.
Những kẻ đồng phạm cũng nhanh chóng được điều tra.

Đây là một hiện tượng đáng cảnh báo tại những vùng quê Trung Quốc. Trong khi xã hội đã chính thức cấm hủ tục đám cưới ma từ năm 1949, thì ở một số nơi vẫn duy trì sự lạc hậu này khiến nhiều kẻ gian lợi dụng, bắt cóc người cho những cuộc giao dịch thi thể với lợi nhuận có thể lên đến hàng nghìn đô la.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận