Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-21 09:10

Sở hữu nhan sắc mê mẩn lòng người với đôi mắt thoáng buồn, diễn viên Lý Nhược Đồng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Cô được dành tặng nhiều danh xưng như "ngọc nữ" hay "mĩ nhân cổ trang", thế nhưng ít ai biết nữ diễn viên họ Lý có một cuộc sống truân chuyên "hồng nhan bạc phận".

Từ "Thất tiên nữ" đến "Tiểu Long Nữ xinh đẹp nhất TVB" được triệu người ái mộ

Lý Nhược Đồng sinh ngày 16 tháng 8 năm 1973 trong một gia đình nghèo khó có 10 người con. Cô là người con thứ 7, với ngoại hình xinh xắn ngay từ bé nên được mọi người xung quanh gọi là Thất tiên nữ. Nữ diễn viên từng kể: "Nhà tôi khó khăn đến mức bố mẹ thường phải ăn cơm thừa của các con".

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Nữ diễn viên có ngoại hình xinh xắn ngay từ bé nên được mọi người xung quanh gọi là Thất tiên nữ.
Nữ diễn viên có ngoại hình xinh xắn ngay từ bé nên được mọi người xung quanh gọi là Thất tiên nữ.

Trước khi chuyển qua ngành giải trí, Lý Nhược Đồng là một tiếp viên hàng không. Nhiều hành khách nam đã bị vẻ đẹp dịu dàng của cô cuốn hút. Trên một chuyến bay từ Nhật Bản về Hong Kong, Lý Nhược Đồng được một người chuyên săn tìm ngôi sao phát hiện, giới thiệu đóng quảng cáo. Sau đó cô tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Tên sát thủ tự do lãng mạn (1990), đóng vai cô bạn học của nhân vật nữ chính do Vương Tổ Hiền thể hiện. 

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng từng làm tiếp viên hàng không.
Lý Nhược Đồng từng làm tiếp viên hàng không.

Sau bộ phim này, cô may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ Khắc và được mời tham gia phim Yêu thú đô thị. Tiếp theo đó, cô tham gia hàng loạt dự án phim khác như: Hỏa thiêu Hồng Liên tựThanh xuân hoa lửa,...

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Nữ diễn viên tham gia nhiều dự án phim.
Nữ diễn viên tham gia nhiều dự án phim.

Bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995) chính là bước ngoặc lớn đã nâng tên tuổi của cô lên diễn viên hạng A nổi tiếng khắp châu Á. Thời điểm đó, khi chuẩn bị dự án phim truyền hình TVB Thần điêu đại hiệp, giám chế Lý Thiêm Thắng chợt nhớ đến Lý Nhược Đồng, cô diễn viên mà ông có thiện cảm khi xem bộ phim điện ảnh Ngọn lửa thanh xuân. Ông bèn mang hình của cô cho Kim Dung xem, được nhà văn truyện võ hiệp nổi tiếng khen: "Đó là nàng Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của tôi". 

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995) chính là bước ngoặt lớn đã nâng tên tuổi của cô lên diễn viên hạng A nổi tiếng khắp châu Á.
Bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995) chính là bước ngoặt lớn đã nâng tên tuổi của cô lên diễn viên hạng A nổi tiếng khắp châu Á.

Lý Nhược Đồng đã dốc hết tâm sức của mình cho vai diễn Tiểu Long Nữ này. Để có thể hòa nhập với thế giới võ hiệp, sống với nhân vật vạn người mê Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng dành cả tháng liền để đọc tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp, nhiều đoạn khiến cô khóc vì xúc động. Ngoài ra, cô còn tìm xem lại những bản dựng Thần điêu đại hiệp trước, đọc thêm những nghiên cứu về tác phẩm võ hiệp này cũng như về nhân vật Tiểu Long Nữ. Dù sức khỏe yếu ớt và chưa kịp thích nghi với nhịp độ nhanh của đoàn làm phim, không ít lần Lý Nhược Đồng đã phải ngủ gục, say xe. Tuy nhiên đứng trước ống kính, cô luôn tỉnh táo như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến mọi người khâm phục.

Số phận truân chuyên đẫm lệ của nàng Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng

Với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, ấn tượng về Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng chính là vẻ đẹp thuần khiết, cao quý và lạnh lùng.
Với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, ấn tượng về Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồngchính là vẻ đẹp thuần khiết, cao quý và lạnh lùng.

Với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, ấn tượng về Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng chính là vẻ đẹp thuần khiết, cao quý và lạnh lùng. Hai năm sau thành công của Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng cũng tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng TVB như Thiên long bát bộ (1997), Anh em và kẻ thù (1999), Kỳ nhân văn án (2000), Dương môn nữ tướng (2001), Võ Đang (2004),… Bên cạnh đó, Lý Nhược Đồng còn góp mặt trong các MV của ba thiên vương Hong Kong là Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu.

Tình duyên trắc trở và cuộc sống cô đơn không tình yêu

Là một mĩ nhân tuyệt sắc, Lý Nhược Đồng đã trở thành tiên nữ trong lòng của triệu người, nhưng trong lòng cô chỉ có một người đàn ông duy nhất. 

Khoảng cuối năm 1990, tần suất đóng phim của cô giảm dần, sau đó nữ diễn viên tạm gác sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của con tim. Thông tin Lý Nhược Đồng hẹn hò với doanh nhân Quách Ứng Tuyền bắt đầu được hé lộ. 

Nữ diễn viên tạm gác sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của con tim với doanh nhân Quách Ứng Tuyền.
Nữ diễn viên tạm gác sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của con tim với doanh nhân Quách Ứng Tuyền.

Nữ diễn viên từng tâm sự: "Một khi yêu, tôi chỉ biết yêu mà thôi. Tôi không thể làm nhiều việc một lúc". Cô cho rằng đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của mình. 

Năm 2000, Quách Ứng Tuyền đối diện với nguy cơ phá sản khi phải xử lí những khoản nợ nần chồng chất. Đứng trước sóng gió lớn này, Lý Nhược Đồng tuyên bố cho dù Quách Ứng Tuyền giàu hay nghèo, cô vẫn sẽ luôn ở bên anh. Lý Nhược Đồng chứng tỏ tấm chân tình của mình bằng cách tự chủ về tài chính để bạn trai không phải chịu thêm áp lực, lo lắng cho cô.

Khi Quách Ứng Tuyền bắt đầu lấy lại thăng bằng trong sự nghiệp vào năm 2008, thay vì cho cô danh phận chính thức, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay.
Khi Quách Ứng Tuyền bắt đầu lấy lại thăng bằng trong sự nghiệp vào năm 2008, thay vì cho cô danh phận chính thức, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay.

Khi Quách Ứng Tuyền bắt đầu lấy lại thăng bằng trong sự nghiệp vào năm 2008, thay vì cho cô danh phận chính thức, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay. Sau cơn hoạn nạn, những tưởng sẽ là hạnh phúc bền lâu nhưng cuối cùng họ lại không thể đi chung một con đường. Đôi tình nhân có duyên mà không có phận, dành 10 năm thanh xuân bên người yêu, kinh qua cả buồn - vui, sướng - khổ, cuối cùng Lý Nhược Đồng đành phải quay về Trung Quốc trong cô đơn.

Cuối cùng Lý Nhược Đồng đành phải quay về Trung Quốc trong cô đơn.
Cuối cùng Lý Nhược Đồng đành phải quay về Trung Quốc trong cô đơn.

Ở tuổi 35, Lý Nhược Đồng tay trắng, tình yêu đổ vỡ, mắc chứng vô sinh, những tưởng cuộc đời đã bế tắc lắm rồi, thế nhưng cô lại phải đón nhận thêm một cú sốc mới: người cha kính yêu nhất đã qua đời. Cô đau buồn đến cùng cực, bị trầm cảm, suýt tự tử. Có người nói Lý Nhược Đồng si tình giống như vai Tiểu Long Nữ trên màn ảnh, chỉ có điều cái kết của cuộc tình lại giống… Lý Mạc Sầu. 

Lúc này, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Lý Nhược Đồng nhận con của em gái là con nuôi và tìm thấy niềm vui của mình bên con trẻ. 

Lý Nhược Đồng nhận con của em gái là con nuôi và tìm thấy niềm vui của mình bên con trẻ. 
Lý Nhược Đồng nhận con của em gái là con nuôi và tìm thấy niềm vui của mình bên con trẻ. 

Năm 2014, Lý Nhược Đồng trở lại với làng giải trí trong bộ phim M Club. Năm 2015, nữ diễn viên lại khiến người hâm mộ hân hoan khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 Ducks.

Năm 2015, nữ diễn viên lại khiến người hâm mộ hân hoan khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 Ducks.
Năm 2015, nữ diễn viên lại khiến người hâm mộ hân hoan khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 Ducks.

Trong một lần hỗ trợ cho con gái của nữ nghệ sĩ Đới Xuân Vinh (Hoàng hậu trong Hoàn Châu cách cách) tham gia chương trình Tôi không phải ngôi sao, Lý Nhược Đồng đã khiến nhiều khán giả có mặt tại trường quay khóc khi tái hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ. Dù đã 19 năm, nhan sắc đã phai nhưng cô vẫn giữ được khí chất, thần thái của Tiểu Long Nữ. 

Dù đã 19 năm, nhan sắc đã phai nhưng cô vẫn giữ được khí chất, thần thái của Tiểu Long Nữ. 
Dù đã 19 năm, nhan sắc đã phai nhưng cô vẫn giữ được khí chất, thần thái của Tiểu Long Nữ. 

Cuộc sống ở độ tuổi tứ tuần của ngọc nữ màn ảnh khá đơn giản, lặng lẽ bên gia đình.
Cuộc sống ở độ tuổi tứ tuần của ngọc nữ màn ảnh khá đơn giản, lặng lẽ bên gia đình.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng lại lui về ở ẩn và không xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Cuộc sống ở độ tuổi tứ tuần của ngọc nữ màn ảnh khá đơn giản, lặng lẽ bên gia đình của mình thế nhưng trong lòng khán giả, cô mãi mãi là Tiểu Long Nữ xinh đẹp nhất mà khó ai có thể thay thế.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận