Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

SM, YG và JYP: Ai là ông lớn thực sự của Kpop?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-08 04:02

Sau khi các thành viên Big Bang nhập ngũ, Wonder Girls và 2NE1 tan rã, liệu rằng ai trong 3 ông trùm Kpop đang chiếm thế thượng phong.

Kpop đã và đang được phổ biến vô cùng rộng rãi trên toàn thế giới, điều đó cũng đồng nghĩa nhiều cơ hội phát triển hơn cho các nhóm nhạc, nghệ sĩ tới từ những công ty nhỏ. Rất nhiều những công ty đã đổi mình và vươn lên hàng top, song vị trí 3 ông trùm lớn nhất ngành giải trí thuộc về SM, YG và JYP vẫn chưa từng bị dao động.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 1
Mặc dù có nhiều công ty mới ra đời nhưng vị trí những ông lớn giải trí luôn thuộc về SM, YG và JYP. 

Nếu chỉ xét về âm nhạc mà không kể tới hạng mục diễn viên, nghệ sĩ hài hay MC, thì 3 công ty này luôn là đơn vị có nhiều nghệ sĩ nổi bật nhất Kpop. Trong năm 2016 và đầu năm 2017, 3 công ty đều đã có những thay đổi trong danh sách những nghệ sĩ chính thức.

Nhóm nhạc nam cốt cán

Nếu nhắc tới nhóm nhạc nam xuất sắc nhất Kpop, chắc hẳn không ít người sẽ lập tức nghĩ tới cái tên Big Bang. Năm chàng trai này không chỉ là nhóm nhạc cốt cán của YG, mà còn lại nhóm nhạc mang Kpop tiến đến gần khán giả thế giới hơn.

Tuy gây được tiếng vang lớn là vậy nhưng đàn em trong cùng công ty WINNER và iKON lại không đạt được thành tích xuất sắc như mong đợi.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 2
Sau khi Big Bang nhập ngũ thì WINNER và iKON khó có thể giúp YG chiến thắng được các nhóm nhạc nhà bên. 

Tháng 2 sắp tới, thành viên T.O.P của Big Bang sẽ tham gia nhập ngũ. Có tin đồn rằng các thành viên cũng sẽ thu xếp công việc và cùng tham gia nhập ngũ trong năm nay. Điều đó cũng có nghĩa Big Bang sẽ tạm vắng bóng trên thị trường âm nhạc trong 2 năm tới.

Tuy không gặp trường hợp tan đàn xẻ nghé như YG nhưng tình hình các nhóm nhạc nam của JYP cũng không mấy khả quan. Trong khi 2PM mải miết chạy tour thế giới và tấn công thị trường âm nhạc Nhật Bản; đàn em GOT7 loay hoay không tìm được chỗ đứng trong giới giải trí.

Mặc dù các thành viên của GOT7 có ngoại hình tốt và kỹ năng giải trí nổi bật, song các chàng trai nhà JYP vẫn chưa thực sự có một hit để làm nên tên tuổi. Nếu 2017 vẫn tiếp tục không phải là năm của GOT7 thì nhóm nhạc nam thực sự không phải là điểm mạnh của JYP.

Trái ngược hoàn toàn với YG và JYP, nhóm nhạc nam đang là hạng mục giành được thành tích và thu được lợi nhuận nhiều nhất cho SM. Hiện tại, SM đang có hai nhóm nhạc nam chủ lực là SHINee và EXO.

Hai nhóm nhạc này không chỉ kiếm được bội tiền nhờ tour diễn thế giới mà thành tích ổn định trong nhiều năm liên tiếp của EXO cũng giúp SM thu được hầu hết các giải thưởng lớn, danh giá trong các lễ trao giải thường niên.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 3
SM dẫn đầu hạng mục nhóm nhạc nam với 2 nhóm nhạc chủ lực là SHINee và EXO. 

Tuy nhóm nhạc mới NCT chưa nhận được nhiều sự chú ý nhưng cũng có fandom tương đối lớn so với các nhóm nhạc tân binh cùng năm.

Nếu xét về nhóm nhạc nam, SM đang là công ty sở hữu những nhóm nhạc ăn nên làm ra nhất hiện tại.

Nhóm nhạc nữ xuất sắc

Với kế hoạch kinh doanh lâu dài và ổn định, SM không chỉ có nhiều nhóm nhạc nam mà còn sở hữu vô số nhóm nhạc nữ đa phong cách. Tuy nhiên, sau SNSD thì f(x) và Red Relvet chưa thực sự xuất sắc để đem lại một giải thưởng lớn như Daesang.

Sau nhiều năm ra mắt, SNSD tập trung chạy tour biểu diễn, các thành viên lần lượt chuẩn bị cho dự án cá nhân, đóng phim, làm MC, radio,… SNSD hiện tại vẫn là nhóm nhạc nữ thu được lợi nhuận nhiều nhất cho SM nhưng kể từ lần comeback cuối, họ đã không còn gây được sức ảnh hưởng và thành tích lớn như trước.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 4
Ba nhóm nữ nhà SM vẫn hoạt động tốt nhưng không quá xuất sắc để tạo được tiếng vang như mong đợi. 

Sau khi bị SM bỏ bê thì f(x) và Red Velvet cũng rất khó để bật lên ở thời điểm hiện tại. Âm nhạc kén người nghe cùng phong cách khác lạ nhưng không có nhiều sức hút đã khiến 2 nhóm nhạc tài năng này khó mà vươn lên được vị trí hàng đầu.

Kể từ sau sự tan rã của 2NE1 thì YG chỉ còn lại một nhóm nhạc nữ duy nhất - BLACK PINK. Năm 2016 khép lại cũng là thời điểm I.O.I, nhóm nhạc đối thủ mạnh nhất của BLACK PINK, tan rã. Đó cũng là một điểm thuận lợi cho nhóm nhạc mới này.

Tuy chưa có sản phẩm hit như đàn chị 2NE1 song BLACKPINK đang làm rất tốt trên cả phương diện nhạc số và gây dựng fandom. Với sự hoạt bát, tài năng của BLACK PINK thì 4 cô gái nhà YG sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Từ trước đến nay, JYP là công ty chưa từng thất bại với nhạc số của nhóm nữ. Mặc dù trong thời gian vừa qua, họ phải nói lời chia tay với cả Wonder Girls và MissA song hiện tượng TWICE vẫn đủ để cho Park Jin Young chiếm ưu thế về mảng nhóm nhạc nữ.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 5
Sau khi tạm biệt Wonder Girls và Miss A, JYP vẫn chiếm ưu thế với nhóm nhạc nữ chỉ nhờ tân binh TWICE. 

Hiếm có một nhóm nhạc nữ nào có thể làm tốt ở cả mặt nhạc số và đĩa cứng được như TWICE. Cũng hiếm có một nhóm nhạc nữ nào có thể giành được Daesang ngay trong năm đầu ra mắt như vậy. Nếu TWICE có thể cải thiện khả năng ca hát trong tương lai thì vị trí nhóm nhạc nữ quốc dân cũng không còn xa vời nữa.

Xét về các nhóm nhạc nữ thì JYP đang là công ty sở hữu nhóm nhạc tiềm năng nhất.

Nghệ sĩ solo tài năng nhất

Bỏ qua những nghệ sĩ solo có xuất phát điểm là các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng như G-Dragon; Taeyang; Taeyeon; Taemin; Suzy;… thì YG đang là công ty sở hữu nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất: Thánh YouTube của Hàn Quốc - PSY.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 6
Bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của PSY ra mắt đều trở thành trào lưu và nhận được sự yêu mến từ công chúng. 

JYP có JYP (Park Jin Young); Baek Ah Yeon và G.Soul, vượt trội hơn hẳn so với BoA và Jimin của SM ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu đặt cạnh PSY; Lee Hi và Tablo của YG thì nghệ sĩ nhà YG vẫn có phần nhỉnh hơn trong âm nhạc.

SM, YG va JYP: Ai la ong lon thuc su cua Kpop? hinh anh 7
Không tạo được tiếng vang quốc tế như PSY nhưng JYP vẫn sở hữu những ca khúc hiện tượng ở Hàn. 

Tuy mỗi công ty có một điểm mạnh riêng nhưng điều đó không có nghĩa rằng các phương diện còn lại là điểm yếu của họ. Dù thị trường âm nhạc Hàn Quốc có rộng lớn đến đâu thì những gà nhà của 3 công ty lớn vẫn luôn có màu sắc rất riêng và dễ dàng nổi bật với công chúng.

Vị trí 3 ông lớn hàng đầu trong ngành giải trí SM, YG và JYP có lẽ sẽ còn vững vàng rất lâu nữa nếu như những nghệ sĩ của họ luôn được trau chuốt với những sản phẩm âm nhạc xuất sắc như bây giờ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận