Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

"Sinh nhật chết chóc": Phim kinh dị thú vị về vòng lặp thời gian

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-27 03:10

Không quá rùng rợn, nhưng “Happy Death Day” vẫn gây thiện cảm với khán giả nhờ phần kịch bản thông minh cùng bối cảnh học đường nhiều màu sắc.

Thể loại: Kinh dị, giả tưởng
Đạo diễn: Christopher B. Langdon
Diễn viên chính: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken

‘Sinh nhat chet choc’: Phim kinh di thu vi ve vong lap thoi gian hinh anh 1
Happy Death Day là bộ phim kinh dị mới đến từ xưởng Blumhouse.

Tác phẩm kinh dị mới của của đạo diễn Christopher B. Langdon (DisturbiaScouts Guide to the Zombie Apocalypse) có phần mở màn khá giống những phim bộ phim hạng B cùng thể loại hồi thập niên 1980: cô sinh viên Teresa “Tree” Gelbman (Jessica Rothe) bị sát hại dã man vào đúng tối sinh nhật của mình.

Song, cô không chết mà cứ thế “hồi sinh” trên giường của anh chàng cùng lớp Carter (Israel Broussard), trở lại buổi sáng hôm đó để rồi lại bị tên sát nhân đeo mặt nạ sát hại vào ban tối. Từ hoảng loạn, Tree dần dần bình tĩnh hơn và nhận ra đây là cơ hội để có thể tìm ra chân tướng kẻ thủ ác.

Tái diễn ngày cũ để có thêm trải nghiệm mới

Đề tài vòng lặp thời gian (time loop) từng không ít lần được Hollywood khai thác qua nhiều thể loại: từ hài hước như The Groundhog Day (1993), tình cảm như About Time (2013), cho đến hành động như Edge of Tomorrow (2014).

Mỗi bộ phim sở hữu sự phức tạp khác nhau về kịch bản. Song, điểm chung lớn nhất chính là việc nhân vật chính được trao cơ hội để sửa chữa sai lầm, trở thành người tốt hơn.

Tuy thuộc dòng kinh dị, nhưng Happy Death Day cũng không phải ngoại lệ. Tree ban đầu hiện lên như một “mean girl” điển hình: tham gia hội chị em chuyên nói xấu người khác, yêu thầy giáo lớn hơn mình nhiều tuổi và sẵn sàng “mây mưa” mọi lúc mọi nơi… Nhưng qua mỗi lần “chết đi sống lại”, cô nhận ra mình đã có lỗi với nhiều người, đồng thời bỏ qua quá nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

‘Sinh nhat chet choc’: Phim kinh di thu vi ve vong lap thoi gian hinh anh 2
"Chết đi sống lại" không chỉ giúp Tree dần khám phá ra chân dung kẻ thủ ác, mà còn giúp cô gái nhận ra mình đã bỏ qua những điều gì trong cuộc sống.

Hoặc cũng có lúc, cô quyết định “chơi ngông” và thực hiện những hành vi mà nếu không có khả năng “hồi sinh” thì sẽ không bao giờ dám làm, như đổ café lên đầu cô bạn thích sai bảo, hoặc tự tin khỏa thân giữa khuôn viên trường học.

Do đó, hành trình của Tree trong phim không chỉ giúp cô tìm ra kẻ hãm hại mình, mà còn biến cô trở nên trưởng thành và cứng rắn hơn. Điều này khiến Happy Death Day trở nên khá tương đồng với The Groundhog Day và bộ phim của Bill Murray cũng được nhắc tới thoáng qua ở cuối phim.

Sắm vai Tree, Jessica Rothe khiến người xem thích thú bởi tính cách độc đáo cùng nét đẹp đầy cá tính. Trước đó, cô là gương mặt chưa được nhiều công chúng biết tới và chỉ đóng một vai nhỏ trong bộ phim ca vũ nhạc La La Land hồi cuối năm 2016.

Gợi liên tưởng tới Scream

Các trường đoạn kinh dị trong Happy Death Day được phân bố đều đặn, với những thủ pháp giết người “sáng tạo” nhưng không quá máu me mà Tree phải trải qua. Phim “hù dọa” chủ yếu theo phong cách “jump scare” - điều thường hay xuất hiện trong các tác phẩm kinh dị trước của Christopher B. Langdon.

Bên cạnh Groundhog DayHappy Death Day còn khiến người xem liên tưởng tới loạt phim đình đám Scream của cố đạo diễn Wes Craven. Khán giả buộc phải “động não” và hào hứng suy luận danh tính tên sát nhân đằng sau lớp mặt nạ.

Theo diễn biến câu chuyện, các nhân vật mới liên tục xuất hiện và ai cũng có động cơ sát hại Tree. Điều đáng sợ là gã luôn nắm rõ bắt động thái của cô gái tóc vàng.

‘Sinh nhat chet choc’: Phim kinh di thu vi ve vong lap thoi gian hinh anh 3
Chất kinh dị vừa đủ đặt trong bối cảnh học đường khiến nhiều người xem có thể liên tưởng tới loạt phim kinh điển Scream.

Bộ phim đồng thời khắc họa chi tiết đời sống học đường của nước Mỹ. Đi kèm với lũ bạn là những điều dại dột nhưng đáng nhớ của thời sinh viên: các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, nhũng rung động với thầy giáo đã có gia đình, hay khoảnh khắc mà người trẻ muốn thoát ra khỏi rào cản gia đình để chứng tỏ bản thân…

Tất cả giúp Happy Death Day trở thành một thế giới sinh động, nhiều màu sắc, chứ không còn là một bộ phim kinh dị mang đề tài slasher (sát nhân) đơn thuần nữa.

Kịch bản Happy Death Day nhìn chung khá đơn giản, giúp hạn chế tối thiểu những lỗ hổng không đáng có. Song, điều này khiến các tuyến nhân vật phụ trong phim bị nhạt, không để lại dấu ấn nào đáng kể. Ngoài ra, phần âm thanh của tác phẩm chưa đủ giúp tăng cường sự sợ hãi cần thiết.

Sau Split và Get Out hồi đầu năm, Happy Death Day là tác phẩm kinh dị thứ ba của xưởng Blumhouse được đánh giá cao nhờ sự độc đáo về mặt nội dung. Thành công của dự án thể hiện qua doanh thu hơn 50 triệu USD toàn cầu, so với ngân sách chỉ là 4,8 triệu USD. Chính vì lẽ đó, đạo diễn Christopher B. Langdon đã bắt đầu lên ý tưởng cho phần hai của bộ phim.

Happy Death Day đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Sinh nhật chết chóc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận