Tin mới
2
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
3
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-11-01 08:11
Siêu bão Goni mạnh 216 km/h đang quần thảo trên các đảo ở miền Trung Philippines, sau đó tiếp tục tiến sâu vào đất liền nước này. Bão có thể vào Biển Đông sáng 2/11.

Sáng 1/11, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết siêu bão Goni đã đổ bộ vào đảo Catanduanes ở miền Trung Philippines. Lúc 6h, tâm bão nằm trên đảo này với sức gió mạnh nhất lên đến 216 km/h, tương đương cấp 17.

Những giờ tới, Goni tiến sâu vào đất liền Philippines theo hướng tây, vận tốc 20 km/h và suy yếu. Rạng sáng 2/11, tâm bão vẫn nằm trên đất liền Philippines nhưng sức gió đã giảm xuống cấp 12-13, giật cấp 15.

Ngày 2/11, hình thái này đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và đi vào Biển Đông. Thời điểm tiếp cận Biển Đông, tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

bao Goni do bo Philippines anh 1
Dự báo đường đi của siêu bão Goni. Ảnh: VNDMS.

Sau đó, bão đi theo hướng tây với, giảm vận tốc xuống 10-15 km/h. Sáng 4/11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão sẽ đi chậm lại khi tiến gần đất liền các tỉnh Trung Bộ.

Đường đi của bão sau đó tương tự bão số 9 - Molave khi di chuyển theo hướng tây (đi ngang) và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Vùng ảnh hưởng của bão trải dọc từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Các chuyên gia nhận định hoàn lưu bão Goni tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi trong các ngày 4-6/11. Sau đó, vùng mưa mở rộng ra cả khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Tuần sau, Trung Bộ có thể bước vào một đợt mưa lớn diện rộng mới do ảnh hưởng của bão Goni.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...