Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Sau lỗ hàng chục tỷ đồng, NSX Dung Bình Dương đầu tư hơn 23 tỷ làm phim học đường

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-11-20 03:11

Bộ phim đầu tay của Trúc Anh và Minh Khải sẽ công chiếu toàn quốc từ ngày 22/11.

Tối 19/11, bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17” có buổi ra mắt tại quận 7, TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của hai diễn viên chính là Trúc Anh và Minh Khải. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Nhà cố vấn nghệ thuật - NSƯT Lê Cung Bắc và nhà sản xuất Dung Bình Dương.

Dàn khách mời gồm có: Danh hài Thúy Nga, Minh Nhí, Long Nhật, MC Thanh Bạch, vợ chồng Quốc Cơ - Hồng Phượng, NSƯT Trịnh Kim Chi, Quốc Thuận, Huỳnh Lập, hot girl Mon 2k, hot girl Ivy, ca sĩ Bằng Cường, nhóm Gemini, bé Hữu Khang, Thịnh Vinh...


Dàn nghệ sĩ khuấy động thảm đỏ buổi công chiếu

Lần đầu tiên bước vào lĩnh vực điện ảnh, Minh Khải và Trúc Anh may mắn được ê-kíp tin tưởng giao vai chính trong bộ phim "Ngốc ơi tuổi 17".

Về cơ duyên được chọn vào chính phim có vốn đầu tư hơn 23 tỷ đồng, Minh Khải cho biết: “Tôi phải cảm ơn chú Bá Vũ. Trong lần tôi đến thi tốt nghiệp ở sân khấu có ba Minh Nhí, khi đang vào phòng tập, chú Vũ thấy tôi hợp vai nên lập tức kêu tôi đến thử gấp. Tôi chỉ kịp ngay qua nhà thay đồ rồi đến casting. Mọi cơ duyên chỉ có thế thôi”.


Trúc Anh và Minh Khải bên bố nuôi

Dù có bố nuôi nổi tiếng là Minh Nhí nhưng Minh Khải khẳng định bản thân không ỷ lại mà luôn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày. Thậm chí việc anh đi thử vai diễn bố nuôi không hề hay biết. “Tôi quay được vài ngày, tôi áp lực quá không chịu nổi nên mới gọi tâm sự cùng bố. Đến lúc đó bố mới gọi điện cho đạo diễn gửi gắm, nhờ giúp đỡ vì tôi còn trẻ, còn mới. Bố nhờ đạo diễn dạy bảo để giúp tôi diễn tốt hơn chứ đừng chê quá, tôi sợ không dám diễn thì sẽ khó tròn vai”, Minh Khải kể.

Trước đây, Minh Khai có quá khứ cơ cực. Từ nhỏ, mẹ anh bỏ đi, bố lấy vợ mới, nên anh phải sống với bà nội rồi tự bươn trải kiếm sống từ sớm. May mắn được nghệ sĩ Minh Nhí nhận làm con nuôi và hỗ trợ làm nghề, Minh Khải ngày càng phát huy sở trường về nghệ thuật. Sau phim “Ngốc ơi tuổi 17”, chàng trai 19 tuổi mong muốn sẽ được trải nghiệm nhiều vai diễn hơn nữa.

Trong khi đó, Trúc Anh đảm nhận vai Min Min trong “Ngốc ơi tuổi 17” khi mới 19 tuổi.  Gương mặt sáng, ánh mắt tinh anh và thân hình nhỏ nhắn, vai diễn Min Min dường như được viết “đo ni đóng giày” cho Trúc Anh.

Cô bộc bạch: “Điều duy nhất tôi làm đó là chăm chỉ đi casting. Trước đó, tôi từng thử sức rất nhiều lần nhưng phải tới Ngốc ơi tuổi 17, may mắn mới mỉm cười. Khi được nhận vai, tôi rất háo hức đợi tới ngày được tới trường quay”.


Danh hài Thúy Nga và hai diễn viên chính

Trúc Anh cho biết cô rất thích nhân vật Min Min. Đó là cô gái chỉ vừa tròn 17 tuổi. Ở lứa tuổi ngây thơ trong sáng, Min Min vô tình rơi vào một bi kịch ngoài ý muốn, đó là phải làm mẹ.

Đóng vai mang thai ở tuổi 17, Trúc Anh cho hay cô xây dựng nhân vật bằng trí tưởng tượng, cứ nghĩ nếu chuyện đó xảy ra với mình thì mình sẽ xử trí như thế nào? Ngoài ra, cô còn được nhiều nghệ sĩ đi trước tận tình hỗ trợ, chỉ dạy nên đã hoàn thành vai diễn một cách chân thật nhất.

Trong buổi ra mắt, NSX Dung Bình Dương cho biết thông qua bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17”, ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về vấn nạn ở tuổi học đường, và là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con em đang trong tuổi trưởng thành.

“Bộ phim có hai đạo diễn là Chu Thiện, Đinh Tuấn Vũ và được quay 2 lần. Tôi muốn phim của mình chỉn chu, thực tế và vui nhộn hơn. Vì vậy kinh phí sản xuất phim khá là cao, đến hiện tại đã hơn 23 tỷ đồng”, NSX Dung Bình Dương chia sẻ.


NSX Dung Bình Dương cùng cố vấn NSƯT Lê Cung Bắc và 2 diễn viên chính

Dù thua lỗ hàng chục tỷ ở các bộ phim trước nhưng bà Dung vẫn tiếp tục theo đuổi công việc sản xuất vì có niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh. Bà tiết lộ bản thân dùng doanh thu từ công việc kinh doanh, ông xã cho mượn vốn để làm phim.

“Dù lỗ nhưng tôi hãnh diện vì mình đã phần nào mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật mang tính nhân văn, được đầu tư chỉn chu từng khung hình, góc máy. 'Ngốc ơi tuổi 17' tôi đã gửi bản phim để tham gia vào các sự kiện liên hoan phim quốc tế. Ngoài ra, tôi đang ấp ủ thêm dự định làm một phim về đề tài chất độc màu da cam, nói về tâm trạng và những hoài bảo của người bệnh từ nhỏ đến lúc trưởng thành, đi học và có người yêu”, NSX Dung Bình Dương bày tỏ.

Với vai trò nhà sản xuất, bà Dung cho biết bản thân là người rất nghiêm túc khi chọn đề tài làm phim. “Nếu ai theo dõi những phim trước đây của tôi thì đều nhận thấy mỗi phim điều có nội dung ý nghĩa, truyền đạt đến người xem những bài học trong cuộc sống. Dù biết những đề tài giật gân, giang hồ, sex... rất hút khách nhưng tôi không cho phép bản thân mình làm điều đó. Tôi luôn chăm chút các tác phẩm của mình là hiện thực, nhân văn... để gần gũi với khán giả nhất có thể”, bà nói.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết “Mang thai tuổi 17” của tác giả Võ Anh Thơ, “Ngốc ơi tuổi 17” khắc hoạ hình ảnh những cô cậu học trò đang ở trong giai đoạn “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng lại rất muốn thể hiện bản thân mình để trở thành người lớn.

Trong phim, Minh Khải vào vai Chan Chan - một cậu học sinh 17 tuổi vướng vào mối quan hệ yêu đương rắc rối với cô bạn thân cùng lớp Min Min (do Trúc Anh đảm nhiệm). Liên tiếp những trớ trêu xảy ra khi Min Min bỗng nhiên mang bầu sau một lần mất kiểm soát, và Chan Chan lại chính là chàng trai phải gánh chịu mọi hậu quả của cái bầu bất đắc dĩ ấy.


Poster “Ngốc ơi tuổi 17

“Ngốc ơi tuổi 17” thể hiện hai thông điệp: Vẽ nên một bức tranh về suy nghĩ, tâm tư của tuổi teen khi đối diện với những sai lầm “ngốc nghếch” trong cuộc sống và lời nhắn gửi đến các bậc phụ huynh: Hãy bao dung, rộng lượng tha thứ, là chỗ dựa tinh thần khi con cái mắc sai lầm. Ai cũng có cơ hội được làm lại cuộc đời một lần nữa.

“Ngốc ơi tuổi 17” được công chiếu trên các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 22/11/2019.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận