Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Sau khi bị chê giống "hội chợ", MAMA lấy lại sức hút tại Nhật Bản

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-12-13 05:12

Sân khấu MAMA tại Nhật Bản có sự đầu tư hơn hẳn Hàn Quốc. Tiết mục của BTS hoành tráng nhất. Nhóm cũng thắng 4 trong 8 giải thưởng được trao trong đêm.

Thiếu vắng toàn bộ nghệ sĩ YG, SM nhưng MAMA không vì thế giảm nhiệt. Nếu sân khấu tại Hàn Quốc bị chê như “hội chợ” thì BTC thể hiện sự ưu ái hơn hẳn với khán giả Nhật Bản. 

Lễ trao giải được diễn ra tối 12/12 tại xứ sở mặt trời mọc có thiết kế hoành tráng, đẹp mắt với sân khấu chính nằm giữa sân vận động trong nhà. Bên cạnh đó là hai sân khấu phụ và hệ thống màn hình led.

Các tiết mục năm nay được đầu tư về kỹ xảo, bối cảnh, thiết kế sân khấu. Tư duy dàn dựng tiết mục cũng thể hiện sự chăm chút, các bài hát được khoác lên mình “tấm áo” mới, chẳng hạn bản phối Fake Love theo thể loại nhạc rock của BTS.

BTS tiếp tục có thời lượng biểu diễn dài nhất, sân khấu đầu tư nhất. Riêng phần intro (giới thiệu) dài hơn 3 phút. Các thành viên lần lượt xuất hiện với ánh mắt trống rỗng nhưng được che giấu bởi những chiếc mặt nạ tinh xảo, hoa mỹ được thực hiện bởi hiệu ứng đồ họa. Thông điệp sau phần intro cầu kỳ là các chàng trai luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để che giấu những khuyết điểm, sự yếu ớt nhưng thực ra họ đã mệt mỏi bởi một tình yêu gian dối.

Sau khi bi che giong 'hoi cho', MAMA lay lai suc hut tai Nhat Ban hinh anh 1
BTS là tâm điểm khi thắng đậm với 4 giải thưởng đồng thời có tiết mục hoành tráng nhất.

Ngay sau đó, V – chàng trai được mệnh danh “ngôi sao điển trai nhất thế giới” - xuất hiện với mái tóc đỏ nổi bật. Hàng chục vũ công phụ họa cùng anh và các thành viên trong màn vũ đạo đẹp mắt, trước khi bước vào phần trình diễn Fake Love và Anpanman. Sân khấu Fake Love của BTS xuất hiện hai cánh tay khổng lồ tượng trưng cho sự u tối, bao trùm bởi nỗi đau, mối tình gian dối.

Về phía nữ, Twice một lần nữa là tâm điểm. Ngoài các màn cover và kết hợp nghệ sĩ khác, nhóm biểu diễn lần lượt 3 ca khúc Yes Or Yes, What Is Love? và Dance The Night Away. Tiết mục của nhóm được xây dựng trên nhiều bối cảnh khác nhau.

Những sân khấu kết hợp giữa thần tượng thuộc nhóm nhạc khác nhau là điểm nổi bật trong lễ trao giải năm nay. Họ cùng nhau tái hiện những ca khúc huyền thoại với phong cách mới mẻ khiến khán giả vừa cảm thấy thích thú vừa bồi hồi nhớ về quãng thời gian hoàng kim của Kpop.

Sau khi bi che giong 'hoi cho', MAMA lay lai suc hut tai Nhat Ban hinh anh 2
Nhiều sân khấu kết hợp được dàn dựng và mang đến sự mới mẻ cho khán giả.

Sự thiếu vắng những nhóm nhạc thuộc thế hệ trước như Big Bang, 2PM, miss A, SNSD… phần nào được thỏa lấp bởi những màn kết hợp như vậy. GOT7, Montar X khuấy động khán giả bằng bản hit Fantastic Baby hay Twice hâm nóng sân khấu với thần thái quyến rũ qua ca khúc Bad Girl Good Girl của đàn chị Miss A.

Dance break (phô diễn kĩ thuật nhảy trên nền nhạc không lời) - “đặc sản” của Kpop - cũng được giới thần tượng tận dụng triệt để trong đêm nhạc. Đương nhiên vẫn có những so sánh hay bình luận trái chiều nhưng họ đã lan tỏa được bầu không khí sôi động.

Về phần giải thưởng, 8 hạng mục được trao trong đêm. BTS giành 4 trong tổng số 8 giải, gồm Worldwide Icon of the Year (Biểu tượng toàn cầu của năm), Worldwide Fans’ Choice Top 10 (Top 10 do khán giả toàn cầu bình chọn), Favorite Male Dance Artist (Nghệ sĩ nam có vũ đạo được yêu thích nhất) và Favorite Music Video (MV được yêu thích nhất). Trong đó, Worldwide Icon of the Year là một trong 4 hạng mục Daesang (giải quan trọng nhất trong các lễ trao giải Hàn Quốc).

Giải thưởng được bổ sung năm nay nhằm ghi nhận thành tích trên toàn cầu của nghệ sĩ. Ngay khi BTC công bố, nhiều khán giả khẳng định đây là giải thưởng được sinh ra để tôn vinh BTS, bởi không ai ở Kpop ngoài nhóm nhạc của Big Hit xứng đáng nhận giải.

 

Các hạng mục giải thưởng được trao trong tối 12/12:

Worldwide Icon of the Year: BTS

Worldwide Fans’ Choice Top 10: Twice, Monsta X, NCT 127, Nu’est W, Wanna One, BlackPink, GOT7, Mamamoo, Seventen, BTS

Favorite Music Video: BTS - IDOL

Favorite Vocal Artist: Mamamoo

Favorite Male Dance Artist: BTS

Favorite Female Dance Artist: Twice

Favorite Dance Artist Japan: Bullet Train

MAMA Style in Music Award: Monsta X

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận