Tin mới
1
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
3
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải
Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.
4
“Đóa Hoa Mong Manh” chính thức ra mắt báo giới ở Mỹ
Cuối tuần qua vào ngày 17/3/204 (theo giờ Mỹ), bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có buổi họp báo giới thiệu phim tại Saigon Grand Center, Fountain Valley, bang California và lần đầu tiết lộ những câu chuyện hậu trường hấp dẫn về quá trình làm phim tại Mỹ.
5
Bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ,
Trước khi công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có cơ hội tham gia một số Liên hoan phim (LHP), giải thưởng điện ảnh, bước đầu đã gặt hái được một số thành tựu. Với ê-kíp, niềm hãnh diện lớn nhất chính là phim Việt hay hai tiếng Việt Nam được ghi nhận và vinh danh.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7

Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải

Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.

Sau chuyện tình ồn ào với Bùi Anh Tuấn, Cao Mỹ Kim bị tổn thương và bất mãn với Showbiz

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-04-16 10:04

Mới đây, trong tập 26 chương trình talkshow Phụ nữ quyền năng phát sóng HTVC Thuần Việt, ca sĩ Miko Lan Trinh cùng ca sĩ diễn viên Cao Mỹ Kim và nữ diễn viên – MC Mai Thu Huyền đã có những chia sẻ bất ngờ và thú vị xoay quanh câu chuyện “giải trí Việt” cũng như vấn đề lập gia đình hiện nay.

Cao Mỹ Kim là gương mặt từng tạo được nhiều ấn tượng qua vai hàng loạt vai diễn trong phim Mùa hè sôi động, Những giấc mơ hồng, Chuyện đời, Mẹ và con trai, Dốc sương mù,… Bên cạnh vai trò diễn viên, Cao Mỹ Kim được khán giả yêu thích với vai trò ca sĩ trong hàng loạt ca khúc, nhu: Em đã từng yêu, Vì anh quá vô tâm, Anh về đi, Chẳng còn nữa, Chỉ mình em nhớ anh...

Tuy nhiên, suốt 2 năm qua, người đẹp không xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào  trong vai trò diễn viên, ca sĩ mà thay vào đó là tập trung vào công việc kinh doanh, để lại tiếc nuối cho các khán giả mến mộ. Sự vắng bóng khó hiểu của mỹ nhân 9X khiến nhiều người tò mò.

“Rất nhiều khán giả thắc mắc tại sao 2 năm qua Kim ít xuất hiện, không tham gia nghệ thuật nữa. Trong 2 năm qua cũng có rất nhiều lời mời đóng phim nhưng Kim không nhận bất kì phim nào. Nhưng đôi khi Kim vẫn có hát tại các sân khấu sự kiện chỉ vì Kim muốn mình chậm lại, lắng lại, có bước ngoặc mới trong cuộc đời và Kim chuyển hướng sang kinh doanh của gia đình về trồng trà và sản xuất trà ô long hay trồng bơ để xuất khẩu cũng như sắp đến sẽ trồng dưa lưới để xuất khẩu. Mới vừa qua vừa tổ chức minishow “Những ân tình xưa” để cho khán giả nhớ đến Kim nhiều hơn”, Cao Mỹ Kim chia sẻ.

Cũng tại trong chương trình, khi được MC Mai Thu Huyền hỏi rằng khi nào có ý định lặp gia đình, nữ ca sĩ diễn viên Cao Mỹ Kim cho hay, hiện tại cô chưa đến tính chuyện tình cảm mà chỉ tập trung cho sự nghiệp. Những năm qua, Cao Mỹ Kim vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên. Gần đây, cô được mời về làm trưởng ban MC kênh Truyền hình Pháp luật. Cô tiết lộ công việc thú vị này giúp cô chững chạc trong suy nghĩ và rèn luyện thêm kỹ năng trong nghề. “Trong giai đoạn hiện tại, cô vẫn còn cảm thấy bị tổn thương và cần có thêm thời gian để bình phục để có thể có niềm tin trở lại vào tình yêu”.

Ngoài ra, Cao Mỹ Kim cũng đã ngẫu hứng hát một đoạn trong ca khúc “Xoá một cái tên” và đã bật khóc khi chia sẻ về cái tên mà cô muốn xoá đó là Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay cô luôn trăn trở khi các cuộc tình đã qua đều không trọn vẹn. Tuy nhiên, sau những gì đã qua, Cao Mỹ Kim tâm sự, cô và Bùi Anh Tuấn vẫn là những người bạn thân thiết dù không còn đi chung đường.

Giọng ca Xóa một cái tên bật khóc chia sẻ: “Giai đoạn Kim và Tuấn quen nhau thì giai đoạn đó Kim đã nổi tiếng trước đó khoảng 4,5 năm còn Tuấn thì mới nổi. Nhưng khi sự việc diễn ra thì dư luận lại quay ngược lại chỉ trích Kim và cho rằng Kim dựa hơi để nổi tiếng. Lúc đó Kim nghĩ rằng những nổ lực cố gắng từ nhỏ đến lớn của Kim không được công nhận mà lại phải đi dựa hơi người khác để nổi tiếng. Cũng như trong giai đoạn đó, chính báo chí là những người đã dẫn dắt dư luận có cái nhìn không tốt về Kim sau những bài báo, những bình luận của khác giả nghỉ không đúng về mình khiến cho Kim không còn lòng tin và bất mãn với showbiz. Sau vụ việc đó, lâu lâu Kim và Tuấn vẫn liên lạc, đi uống nước nói chuyện vui vẻ với nhau. Và cả hai đều biết rằng đó là những sản phẩm PR”.

Hiện tại, Cao Mỹ Kim chỉ tập trung kinh doanh và chăm lo cho mẹ. Cao Mỹ Kim chia sẻ mẹ ngoài là khán giả trung thành luôn theo dõi động viên, ủng hộ, còn là người quản lý chăm lo mọi công việc biểu diễn trên con đường nghệ thuật của cô.

Cái tên Miko Lan Trinh lâu nay đã đi vào lòng công chúng với hình ảnh nghệ sĩ Việt đa năng. Đến với nghề MC từ khi còn là sinh viên Đại học Ngoại Thương TP.HCM, Lan Trinh đã nhanh chóng khẳng định mình bằng lối dẫn tự nhiên, không màu mè hay gượng gạo. Giọng dẫn ấm cùng những màn pha trò thú vị chính là những yếu tố giúp cô chinh phục được người nghe.

Cái tên Miko cũng trở nên quen thuộc với các khán giả của chương trình Top 40 trên sóng XoneFM. Bên cạnh đó, Miko Lan Trinh còn là một trong những nghệ sĩ Việt bản lĩnh khi dám bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế và mang về danh hiệu mới Lady of Talent – Lady of Brilliancy International 2018. “Khi được công nhận Trinh rất vui nên khi đăng ký tham dự Trinh cảm thấy rất đúng đắn. Và tại cuộc thi này, Trinh lại có thể quen biết them 49 cô bạn xinh đẹp trên thế giới”, Miko Lan Trinh cho biết.

Nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường tính đến thời điểm hiện tại Miko Lan Trinh đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hơn 10 năm và ít nhiều đã nếm trải qua những đắng cay ngọt bùi trong giới giải trí đầy thị phi này.

Khi được nữ MC Mai Thu Huyền hỏi về những niềm vui cũng scandal khiến cô nhớ mãi và tạo thành vết thương lớn nhất trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Miko Lan Trinh cho biết: “Nghệ thuật cho Trinh được niềm vui, những trải nghiệm được đi đây đi đó học hỏi bởi có những nơi mình có tiền mà chưa chắc đi được và học được. Đôi khi cũng có vài scandal tự nhiên rơi xuống mà do chính bản thân của mình không nghĩ đến. Lúc nhóm Amigo G tan rã thì có những thông tin không đúng giữa ông bầu và các thành viên trong nhóm. Và sai lầm lớn nhất của Trinh là khi kí hợp đồng vào công ty nhưng không hay biết đây là ai, hoạt động như thế nào để rồi liên quan đến tình cảm tạo, điều kiện cho kẻ xấu tạo ra thông tin thất thiệt. Điều đáng buồn nhất là làm gia đình buồn. Thời điểm đó Trinh bị vô cảm nhưng giờ nghĩ lại ba mẹ là người luôn cứu mình nên đôi khi làm gì Trinh đều thận trọng và đặt gia đình lên hàng đầu”.

Mặc dù đã bước sang tuổi 32, các bạn cùng trang lứa đã có tổ ấm riêng cho mình nhưng với Miko Lan Trinh cô vẫn chăm chỉ dành thời gian để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chia sẻ lí do đến nay vẫn chưa chịu lập gia đình, Miko Lan Trinh cho biết: “Trinh rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người yêu hay nói cách khách là sống mà không thể thiếu người yêu. Còn nếu ở một mình thì cuộc sống sẽ tự do hơn, đẹp hơn. Chính vì vậy, nếu lập gia đình thì ngày nào cũng gặp mặt người yêu sẽ rất hạnh phúc nhưng bù lại đó là Trinh lại phải từ bỏ những chuỗi ngày sống tự do. Nhưng hiện tại, Trinh vẫn chưa rất thích tự do”.

Duy England
 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận