Tin mới
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Sau 1 tuần khuynh đảo giới trẻ Việt, Pokemon Go sắp... khai tử?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-13 12:08

Chỉ sau 1 tuần làm mưa làm gió, người chơi Pokemon Go đã bắt đầu kêu chán. Nhiều bạn trẻ không còn mất ăn mất ngủ, lang thang vì con thú ảo.

Những ngày qua, người dân cả nước như “phát khùng” khi nhịp sống từ trong nhà ra đường phố đều bị các game thủ Pokemon gây rối. Dễ dàng kể đến chuyện như người thân đang ở bên “Bỗng dưng mất tích”, hay đường phố vốn dĩ đã chật chội ách tắc thì “đã tắc nay còn tắc hơn”. Kinh hoàng hơn, nhiều người chơi Pokemon Go đã trở thành “cú” khi quên cả giấc ngủ, nửa đêm lao ra đường đi bắt một con thú ảo chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê.

Tuyên bố "chán Pokemon" đang xuất hiện nhiều ở người chơi
Tuyên bố "chán Pokemon" đang xuất hiện nhiều ở người chơi

Pokemon là game đầu tiên áp dụng công nghệ định vị và google map khiến trò chơi trở khác biệt, hấp dẫn với người chơi khi lôi được họ ra đường. Song cũng giống như những game đình đám trước đó, Pokemon Go dù đang đứng trong “tâm bão”, vẫn không ít chuyên gia cùng các game thủ nhận định nó sẽ sớm hạ nhiệt.

Chơi Pokemon chán chưa các ông ơi. Tôi là tôi chả thích mấy trò chơi không cần não tí nào”; “Bắt đầu thấy chán Pokemon”… Không ít gamer bày tỏ cảm xúc như vậy và nhận được nhiều sự đồng thuận.

Nguyễn Mạnh Hùng, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, là một trong những người tải Pokemon Go đầu tiên sau khi trò chơi ra mắt tại Việt Nam hôm 6/8. Hiện tại, anh Hùng đang ở Level 22, nhưng cũng là lúc game thủ này bắt đầu đuối sức. Anh Hùng cho biết, Pokemon Go làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh.

Những dự báo về Pokemon hạ nhiệt đã thành hiện thực.
Những dự báo về Pokemon hạ nhiệt đã thành hiện thực.

Nhà anh Hùng ở ngoại thành nên không có nhiều Pokemon xuất hiện. Muốn bắt, anh phải lặn lội lên phố trung tâm rất mất thời gian và công sức. Bên cạnh đó, dù khi chơi Pokemon không nhất thiết phải chằm chằm nhìn vào điện thoại vì khi xuất hiện Pokemon, điện thoại sẽ báo. Quãng đường đi làm - về nhà hoặc có việc đi đâu đó, anh Hùng có thể bắt 20 con Pokemon. Tuy nhiên theo anh Hùng, việc đang đi bỗng dừng lại đột ngột liên tục vô cùng nguy hiểm. Đó là chưa kể mải mê chơi game, anh quên cả công việc chính mình đang làm, còn điện thoại luôn trong tình trạng báo sắp hết pin.

Vì những hệ lụy này, các game thủ đã không còn háo hức với cac con thú ảo nữa.
Vì những hệ lụy này, các game thủ đã không còn háo hức với cac con thú ảo nữa.

Cùng với đó, nhiều người chơi khác lại cảm thấy chán vì Pokemon GO trở nên khó tiến hóa hơn, khó tìm Pokemon "khủng" hơn, khó ấp trứng hơn. Đặc biệt nhiều người cho rằng, Pokemon GO vì không phải là game đối kháng nên thiếu sự giao tiếp và khả năng chiến đấu. Chưa hết, nhiều người chơi giờ đây còn cố tình gian lận, hack game hoặc nhờ người khác chơi hộ… đang khiến Pokemon mất dần sức hấp dẫn.

Nếu là tín đồ của game, nhiều bạn trẻ không quên những viên kẹo xinh xắn từng làm điên đảo cộng đồng mạng thế nào. Từ một trò nhàm chán chỉ một mình cắm cúi với những level na ná nhau, Candy Crush Saga đã giúp cộng đồng Facebook xích lại gần hơn với những kết nối, chia sẻ mạng sống, giúp nhau qua cầu…

Sau khi chinh phục đến level 400, người chơi bắt đầu nản thì “Chú chim xanh” của Fappy Bird lại khiến dân mạng thế giới dậy sóng. Trò chơi tưởng cực kỳ đơn giản là nâng chú chim bay qua những chiếc ống, thế nhưng lại vô cùng khó nhằn. Thực tế có không ít người chơi cay cú đập vỡ cả thiết bị game vì “bó tay”. Điều đáng tự hào là trò chơi này được viết ra bởi một lập trình viên người Việt: Nguyễn Hà Đông.

Sau 1 tuần khuynh đảo giới trẻ Việt, Pokemon Go sắp... khai tử?

Bạn có còn muốn chơi Pokemon GO sau khi đọc những tin tức này?
Bạn có còn muốn chơi Pokemon GO sau khi đọc những tin tức này?

Còn với Pokemon Go, theo một khảo sát nhỏ mới đây, sức hút của trò chơi này cũng đang giảm trên thế giới. Trong số 352 sinh viên đại học ở Nhật Bản -  quê hương sản sinh ra Pokemon - được khảo sát, có 159 người (45,2%) nói rằng họ cảm thấy mệt và chán Pokemon GO. Số còn lại (193 – 54,8%) thì vẫn khẳng định sẽ tiếp tục với tựa game AR mới này.

Chỉ trong tháng đầu tiên ra mắt, ứng dụng game Pokemon Go đã thu về 200 triệu USD (khoảng 4.500 tỷ đồng) từ App Store và Google Play.

Ứng dụng Pokemon Go cũng kiếm được doanh thu trong tháng đầu tiên nhiều gấp 7 lần so với tựa game Candy Crush ra mắt năm 2014. Pokemon Go cũng là ứng dụng đạt kỉ lục 10 triệu lượt tải trong thời gian nhanh nhất. Trung bình người dùng dành 26 phút mỗi ngày để bắt thú ảo.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận