Tin mới
3
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Celine Dion khoe nhan sắc

Celine Dion tự tin ở tuổi 55, nói không chắc đủ sức khỏe để trở lại sân khấu nhưng vẫn nỗ lực vì tình yêu âm nhạc

SAO Việt nói gì về cánh phóng viên báo chí?

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-06-20 06:06

Nghề báo luôn gắn với không ít nhọc nhằn và khó khăn. Những nhà báo chân chính vẫn luôn làm cho nghề báo trở thành một nghề đáng trân trọng và tự hào. Nhân ngày Nhà Báo VN năm nay chúng ta hãy lắng nghe những cảm nghĩ chân thành nhất của các nghệ sỹ dành cho cánh phóng viên báo chí như thế nào?Đây cũng là 1 cuộc phỏng vấn nhanh dành cho các nghệ sỹ qua nhiều thế hệ và những lời chúc tốt đẹp nhất!

Ca sỹ Ngọc Ánh:

Mình mong sẽ có nhiều bài viết về các nghệ sỹ neo đơn để kêu gọi sự giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn này cùng chung tay với Ánh. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các phóng viên-những người luôn đi đầu, định hướng về dư luận một cách khách quan nhất, chân thật nhất và công tâm nhất!

Ca sỹ Hồ Lệ Thu:

Thu thấy phỏng vấn trực tiếp là sự tôn trọng và chuyên nghiệp giữa hai bên: nghệ sỹ và phóng viên. Mỗi lần về quê nhà Thu rất vui khi được các anh chị phóng viên đưa tin bài và chụp hình rất chuyên nghiệp, vui vẻ và thân thiện để giúp độc giả trong và ngoài nước hiểu thêm về những hoạt động kinh doanh và từ thiện của mình.Thu xin gởi một lời chúc, một lời tri ân tới những anh chị phóng viên này!

DVĐA-Doanh nhân Phi Thanh Vân:

Tôi thấy ngoài nổ lực của bản thân mình còn có sự “ưu ái” của giới báo chí dành cho mình. Lúc đầu,tôi hơi bị “khớp” trước những câu hỏi khá hóc búa nhưng sau này,tôi tâm niệm là hãy cứ trả lời chân thành những cảm nghĩ của mình và hãy sống thật lòng mình.Cho dù sau khi lên bài,đôi khi nội dung cuộc phỏng vấn cũng bị ...đẩy đi khá xa nhưng  suy cho cùng là do cái “tâm” của người viết, miễn là sự thật đừng nên quá “cường điệu” là được vì người độc bây giờ  thường chỉ mong tìm thấy và bình luận chuyện riêng tư của người nghệ sỹ nhiều hơn là con đường nghệ thuật mà họ đã cống hiến.

DVĐA, Ca sỹ Minh Luân:

Luân thấy ngại và chưa quen với cách tự PR tên tuổi của mình hay những bộ phim mình tham gia mặc dù nghệ sỹ và truyền thông là hai đường song song. Luân chỉ biết cố gắng học hỏi và làm việc hết sức mình để được khán giả mãi yêu thương.Rất nhiều phóng viên đã viết nhiều bài lay động lòng người cho những mảnh đời bất hạnh neo đơn khó khăn.

Luân chỉ mong sao các anh chị phóng viên cố gắng phê phán với tinh thần góp ý chân thành để sửa đổi là điều hay nhất như gần đây khi Luân chính thức đi hát và chọn dòng nhạc dân ca và bolero. Xin gởi đến những nhà báo, phóng viên chân chính lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất!

Ca sỹ Đoan Trường:

Mình chân thành cám ơn các nhà báo đã góp phần mang lại một món ăn tinh thần thú vị cho mọi người. Kênh truyền thông là một nấc thang có thể đưa người ta lên “thiên đường” hay xuống “vực thẳm” bất cứ lúc nào nên mình chỉ mong sao các phóng viên hãy cố gắng cân nhắc và đắn đo khi đưa tin do các nhân vật tự mình “ tung” ra hay do lấy nguồn thông tin khác. Cũng may là bên cạnh đó,vẫn còn nhiều phóng viên rất tận tâm,thông cảm và hiểu được cuộc sống của nghệ sỹ.Đó chính là nguồn động viên lớn nhất về tinh thần để mình và các đồng nghiệp phấn đấu nhiều hơn nửa.

Ca sỹ Vũ Hà:

Nghề báo luôn gắn với vinh quang và không ít nhọc nhằn. Chỉ mong sao các anh chị phóng viên cố gắng phê phán với tinh thần góp ý chân thành để sửa đổi là điều hay nhất. Những nhà báo chân chính vẫn luôn làm cho nghề báo trở thành một nghề đáng trân trọng và tự hào. Chúc các anh, các chị, các bạn, các em một ngày thật vui vẻ ,hạnh phúc trong tình cảm yêu thương chân thành của tất cả bạn đọc!

Ca sỹ Mai Tuấn:

Báo chí (phóng viên) và nghệ thuật (nghệ sỹ) là hai nghành nghề (công việc) tuy khác nhau nhưng lại tồn tại song song với nhau một cách thật chặt chẻ. Báo giấy, báo mạng và báo hình đều rất quan trọng khi đưa tin về nghệ sỹ. Xin chúc cho các phóng viên nhiều sức khỏe,tràn đầy năng lượng nhiệt huyết và thành công!

Ca sỹ Phạm Thành:

Tôi thích được “xuất hiện” trên những tờ báo hay tạp chí hơn là những bài viết trên mạng vì có thể đóng thành từng tập làm kỷ niệm.Tôi cũng thấy mình rất may mắn vì bản thân đã tự phấn đấu vươn lên và trong sự nghiệp ca hát của mình cho tới thời điểm hiện tại và mình chưa để bị vướng vào hay tự tạo ra scandal nào hết. Tôi luôn ghi nhớ những lời khen chê để ngày càng hoàn thiện mình hơn nửa. Chúc các anh chị phóng viên báo đài một ngày nhà báo VN thật vui vẻ và hạnh phúc.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận