Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

Sao "Trái tim mùa thu" tái xuất tại LHP Busan sau bốn lần phẫu thuật

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-11 02:09

Khán giả sẽ có cơ hội gặp lại Moon Geun-young trên thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay sau khi cô phải điều trị chứng chèn ép khoang cấp tính hồi đầu năm.

Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) thông báo tác phẩm chiếu khai mạc sự kiện năm nay là Glass Garden. Đây là bộ phim thuộc dòng kỳ bí, do nữ đạo diễn Shin Su-won thực hiện với Moon Geun-young trong vai chính.

Đại diện của nữ diễn viên đồng thời tiết lộ cô sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc của sự kiện điện ảnh danh giá xứ kim chi. Hồi tháng 2, Moon Geun-young phải trải qua bốn ca phẫu thuật để điều trị chứng chèn ép khoang cấp tính.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và “em gái quốc dân” của điện ảnh Hàn Quốc đã sẵn sàng trở lại tham gia các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Sao ‘Trai tim mua thu’ tai xuat tai LHP Busan sau bon lan phau thuat hinh anh 1
Glass Garden của Moon Geun-young mới là bộ phim thứ ba được người Hàn chọn lựa để chiếu khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan. Ảnh: Cine21.

Tuy BIFF là sự kiện của Hàn Quốc, nhưng đây mới là lần thứ ba ban tổ chức lựa chọn một tác phẩm của quê hương để chiếu khai mạc. Trước Glass Garden, lần lượt Always (2011) và A Quiet Dream (2016) là hai bộ phim nhận được vinh dự đó.

Nội dung Glass Garden theo chân Jae-yeon (Moon Geun-young) - một nữ nghiên cứu sinh sống ẩn dật, đang tìm cách chế ra máu nhân tạo trong rừng sâu. Cuộc đời cô bỗng thay đổi sau cuộc gặp gỡ với Ji-hoon (Kim Tae-hoon) - nhà văn trẻ đang trải qua quãng thời gian khó khăn vì bị cáo buộc là đã đạo văn.

Chiếu bế mạc BIFF năm nay là bộ phim Love Education của Sylvia Chang. Đó là câu chuyện về lịch sử Trung Quốc hiện đại được thể hiện qua cuộc đời của ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ khác nhau. Như vậy, cả phim chiếu khai mạc và bế mạc của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2017 đều do một nữ đạo diễn thực hiện.

Sao ‘Trai tim mua thu’ tai xuat tai LHP Busan sau bon lan phau thuat hinh anh 2
Love Education của Sylvia Chang là tác phẩm chiếu bế mạc BIFF 2017. Ảnh: Yonhap.

Một sự kiện đặc biệt tại BIFF 2017 là chương trình trình chiếu tám tác phẩm điện ảnh hồi thập niên 1960 của tài tử Shin Sung-il. Ông là nam diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Hàn Quốc và đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ tổ chức một số hoạt động nhằm tưởng niệm phó giám đốc BIFF là Kim Ji-seok. Ông mới qua đời vì một cơn đau tim khi đang tham gia Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 hồi tháng 5.

BIFF là liên hoan phim điện ảnh thường niên lớn nhất châu Á. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 12 tới 21/10 với sự tham gia của 298 bộ phim đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận