Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Sao Hàn ngày đêm đấu tranh với bệnh tật vẫn hết lòng vì nghệ thuật

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-28 12:05

Đằng sau ánh hào quang của sân khấu luôn có những sự cố gắng không ngừng nghỉ và thậm chí là cả những giọt nước mắt. Để có được sự thành công như ngày hôm nay, không ít những sao Hàn đã phải đánh đổi bằng cả sức khỏe của mình khiến không ít người hâm mộ xót xa.

1. Suzy

Suzy là một trong những ngôi sao hot nhất nhì hiện nay tại làng giải trí xứ Hàn. Nhìn vào sự thành công và ngoại hình luôn xinh đẹp rạng ngời của cô gái này, ít ai ngờ được rằng Suzy đã từng có một thời gian bị căn bệnh trầm cảm “dày vò”. Trong một lần xuất hiện trên chương trình Healing Camp của đài SBS, “tình đầu quốc dân” từng chia sẻ rằng có một thời gian cô cảm thấy rất áp lực khi làm một người nổi tiếng và thậm chí đôi khi còn bật khóc trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Nữ thần tượng sinh năm 1994 từng chia sẻ: “Có một thời gian, tôi cảm thấy tuyệt vọng mà không thể chia sẻ được với ai, thậm chí đã có lúc tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa. Đôi lúc khi đứng trước công chúng tôi còn đột nhiên bật khóc. Một ngày nọ, tôi đang nói chuyện với bạn bè, họ kể chuyện đùa và tôi đang cười thì đột nhiên nước mắt cứ bất giác chảy xuống mà không có lí do”.
Nữ thần tượng sinh năm 1994 từng chia sẻ: “Có một thời gian, tôi cảm thấy tuyệt vọng mà không thể chia sẻ được với ai, thậm chí đã có lúc tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa. Đôi lúc khi đứng trước công chúng tôi còn đột nhiên bật khóc. Một ngày nọ, tôi đang nói chuyện với bạn bè, họ kể chuyện đùa và tôi đang cười thì đột nhiên nước mắt cứ bất giác chảy xuống mà không có lí do”.

Việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng khi tuổi đời còn quá trẻ đã khiến cho Suzy gặp không ít áp lực, cô cho biết: “Tôi bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng khi mình còn quá trẻ và non nớt nhưng mọi người lại muốn tôi phải hành động chín chắn như người lớn. Điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy rất nhiều áp lực và nhiều lúc như muốn phát điên lên". 
Việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng khi tuổi đời còn quá trẻ đã khiến cho Suzy gặp không ít áp lực, cô cho biết: “Tôi bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng khi mình còn quá trẻ và non nớt nhưng mọi người lại muốn tôi phải hành động chín chắn như người lớn. Điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy rất nhiều áp lực và nhiều lúc như muốn phát điên lên"

Suzy là một cô gái trẻ đầy ước mơ và hoài bão, cô ấy luôn muốn cố gắng hết sức mình để có thể thực hiện những điều mình muốn một cách hoàn hảo nhất. Chính vì vậy nên đôi lúc nữ thần tượng đã “lao đầu” vào công việc mà quên mất sức khỏe của bản thân mình. Điều này đã từng khiến cho những người yêu mến Suzy hết sức lo lắng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Suzy đã vượt qua tất cả và ngày càng tỏa sáng hơn.
Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Suzy đã vượt qua tất cả và ngày càng tỏa sáng hơn.

2. Goo Hye Sun

Vào ngày 24/3 vừa qua, “nàng cỏ” Goo Hye Sun đã khiến người hâm mộ lo lắng khi cô bất ngờ tạm dừng quay phim trong dự án mình đang tham gia vì lý do sức khỏe. Được biết nữ diễn viên đã phải nhập viện trong tình trạng bị sốc phản vệ. Điều này đã khiến cho Goo Hye Sun gặp khó khăn trong việc ăn uống và phải truyền dịch.

Goo Hye Sun đã từng phải nhập viện vì bị sốc phản vệ.
Goo Hye Sun đã từng phải nhập viện vì bị sốc phản vệ.

Một tuần sau khi nhập viện điều trị, bà xã Ahn Jae Hyun đã được xuất viện tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định. Đại diện của nữ diễn viên cũng cho biết mặc dù sức khỏe của cô đã khá hơn song nữ diễn viên vẫn chưa thể ăn uống bình thường. Cô sẽ phải ngưng toàn bộ công việc để nghỉ ngơi và dưỡng bệnh cho đến khi hoàn toàn bình phục. 

Hình ảnh nữ diễn viên Vườn sao băng xuất hiện sau khi ra viện đã khiến các fan phần nào bớt lo lắng bởi sức khỏe của cô đã tốt lên.
Hình ảnh nữ diễn viên Vườn sao băng xuất hiện sau khi ra viện đã khiến các fan phần nào bớt lo lắng bởi sức khỏe của cô đã tốt lên.

Ngay sau khi xuất viện, "nàng cỏ" lập tức trở lại với lịch trình thường ngày. Tuy nhiên, trong lần trở lại gần đây nhất vào ngày 20/5 vừa qua, nữ diễn viên đã lại một lần nữa khiến các fan lo lắng khi xuất hiện với làm da xanh xao, “trắng bệch”.
Ngay sau khi xuất viện, "nàng cỏ" lập tức trở lại với lịch trình thường ngày. Tuy nhiên, trong lần trở lại gần đây nhất vào ngày 20/5 vừa qua, nữ diễn viên đã lại một lần nữa khiến các fan lo lắng khi xuất hiện với làm da xanh xao, “trắng bệch”.

Dẫu vậy nhưng, với lần xuất hiện này, các fan cũng đã phần nào yên tâm hơn bởi sức khỏe của Goo Hye Sun đã khá lên và trông cô vẫn vô cùng nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của mình.
Dẫu vậy nhưng, với lần xuất hiện này, các fan cũng đã phần nào yên tâm hơn bởi sức khỏe của Goo Hye Sun đã khá lên và trông cô vẫn vô cùng nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của mình.

3. Yoo Ah In

Vào tháng 2 năm nay, nam diễn viên Yoo Ah In đã khiến truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ “chấn động” với thông tin anh được chẩn đoán là mắc bệnh u xương và phải hoãn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến các fan hết sức lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam diễn viên Sungkyunkwan.

Tuy nhiên thật may mắn là ngay sau đó, công ty quản lí của nam diễn viên đã lên tiếng xác nhận đây chỉ là một khối u lành tính và không có gì nguy hiểm vậy nên các fan đã phần nào thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên thật may mắn là ngay sau đó, công ty quản lí của nam diễn viên đã lên tiếng xác nhận đây chỉ là một khối u lành tính và không có gì nguy hiểm vậy nên các fan đã phần nào thở phào nhẹ nhõm.

Họ cho biết: “Sự thật là anh ấy có một khối u xương nhưng chỉ là u lành tính, không phải ác tính. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh ấy nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi khối u này như thế nào. Sức khỏe của anh ấy hiện tại rất ổn và không nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Chúng tôi hy vọng không có bất cứ sự hiểu lầm nào vì những sự phóng đại quá mức. Chúng tôi chỉ nặng lòng khi gia đình hoặc bạn bè trở nên lo lắng cho anh ấy”.

Được biết, Yoo Ah In đã phải hoãn lịch thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình vì căn bệnh này. Trước đó, dù bị căn bệnh hành hạ nhưng nam tài tử vẫn tất bật với các dự án điện ảnh, hết lòng vì nghệ thuật.
Được biết, Yoo Ah In đã phải hoãn lịch thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình vì căn bệnh này. Trước đó, dù bị căn bệnh hành hạ nhưng nam tài tử vẫn tất bật với các dự án điện ảnh, hết lòng vì nghệ thuật.

4. Jung Il Woo

Vào cuối năm 2016, Jung Il Woo khiến truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ bàng hoàng với thông tin anh bị mắc chứng phình động mạch não - một căn bệnh hết sức nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng. Được biết, căn bệnh này được phát hiện khi nam diễn viên tham gia đợt khám sức khỏe trước khi nhập ngũ.

Một người bạn thân thiết của anh đã chia sẻ với Dispatch: “Cậu ấy bắt đầu có triệu chứng đau đầu nghiêm trọng cách đây 3 năm và gần đây đã có một cuộc kiểm tra rất chi tiết. Cậu ấy bị chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não”.

Mắc chứng đau đầu nghiêm trọng từ 3 năm trước nhưng vì đam mê nghệ thuật, Jung II Woo vẫn hết lòng vì khán giả và chưa từng một lần "kể khổ" về bệnh tình trước truyền thông.
Mắc chứng đau đầu nghiêm trọng từ 3 năm trước nhưng vì đam mê nghệ thuật, Jung II Woo vẫn hết lòng vì khán giả và chưa từng một lần "kể khổ" về bệnh tình trước truyền thông.

Được biết, đây là một chứng bệnh khá nguy hiểm, thậm chí nếu vỡ mạch máu, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30% ~ 40%. Mặc dù chỉ có một số người bị chứng phình động mạch có triệu chứng vỡ và chảy máu mạch máu nhưng nó có thể dẫn đến một cơn đột quỵ, hôn mê, hoặc kết quả xấu nhất là tử vong. Với chuẩn đoán bệnh như trên, Jung Il Woo hoàn toàn có thể đề nghị miễn nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên, nam diễn viên vẫn lựa chọn việc nhập ngũ và chia sẻ rằng: “Thật xấu hổ khi tôi không thể nhập ngũ do tình trạng của mình”.

 
Nam diễn viên hiện tại đang nhập ngũ dưới hình thức phục vụ cộng đồng một phần do căn bệnh này và một phần còn bởi chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông anh gặp phải hồi năm 2006.
Nam diễn viên hiện tại đang nhập ngũ dưới hình thức phục vụ cộng đồng một phần do căn bệnh này và một phần còn bởi chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông anh gặp phải hồi năm 2006.

5. Kim Woo Bin

Trong thời gian gần đây, Kim Woo Bin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và lo lắng của người hâm mộ khi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Căn bệnh này đến bất ngờ và khiến truyền thông cũng như các fan của nam diễn viên đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sao Hàn ngày đêm đấu tranh với bệnh tật vẫn hết lòng vì nghệ thuật

Được biết, trong suốt quá trình quay phim và chuẩn bị cho bộ phim mới của mình mang tên Wiretap, Kim Woo Bin đã phải chịu đựng những cơn đau từ việc thường xuyên bị chảy máu cam. Cổ họng của anh ấy cũng bị sưng tấy liên tục. Chính vì vậy nên nam diễn viên đã quyết định đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Sau quá trình tiến hành kiểm tra chi tiết, bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng có thể nhận thấy phần vòm họng của Kim Woo Bin đang có vấn đề và đây là những triệu chứng của bệnh ung thư vòm họng. Dù vậy, Woo Bin chia sẻ anh từng có ý định trì hoãn chữa trị, giấu bố mẹ về bệnh tình vì không muốn người nhà lo lắng cũng như ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đoàn phim.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, công ty quản lí của nam diễn viên 28 tuổi là SidusHQ cũng đã lên tiếng xác nhận và thật may mắn khi họ cho biết bệnh của anh đã được phát hiện sớm và không phải là quá muộn để điều trị.
Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, công ty quản lí của nam diễn viên 28 tuổi là SidusHQ cũng đã lên tiếng xác nhận và thật may mắn khi họ cho biết bệnh của anh đã được phát hiện sớm và không phải là quá muộn để điều trị.

Họ cho biết: “Sau khi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. May mắn thay, thời điểm hiện tại không phải là quá muộn để bắt đầu chữa bệnh nên chúng tôi muốn để người hâm mộ biết rằng anh ấy hiện đang được điều trị. Anh ấy sẽ trở lại khi anh ấy khỏe mạnh vì vậy chúng tôi mong mọi người sẽ gửi đến anh ấy những lời chúc sức khỏe tốt nhất trong thời gian này".

Hiện tại nam diễn viên Yêu không kiểm soát đã tạm thời ngưng mọi hoạt động để tập trung điều trị. Và bên cạnh anh vẫn luôn có sự ủng hộ của gia đình, có những lời động viên đến từ khán giả và tình yêu của tất cả những người xung quanh để giúp anh có thể vượt qua được sóng gió này và sớm trở lại thật mạnh khỏe.
Hiện tại nam diễn viên Yêu không kiểm soát đã tạm thời ngưng mọi hoạt động để tập trung điều trị. Và bên cạnh anh vẫn luôn có sự ủng hộ của gia đình, có những lời động viên đến từ khán giả và tình yêu của tất cả những người xung quanh để giúp anh có thể vượt qua được sóng gió này và sớm trở lại thật mạnh khỏe.

6. Moon Geun Young

Hồi đầu tháng 2, Moon Geun Young được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải Hội chứng chèn ép khoang (một chứng bệnh về xương) và cô đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Điều này đã khiến cho các fan của nữ diễn viên hết sức lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Ít ai biết một nữ diễn viên xinh đẹp, có thực lực như Moon Geun Young lại từng phải chịu nỗi đau do căn bệnh về xương trong suốt thời gian làm nghệ thuật.
Ít ai biết một nữ diễn viên xinh đẹp, có thực lực như Moon Geun Young lại từng phải chịu nỗi đau do căn bệnh về xương trong suốt thời gian làm nghệ thuật.

Được biết, sau khi chịu đựng một vài cơn đau ở tay phải, Moon Geun Young đã quyết định đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc hội chứng khoang cấp tính. Hội chứng khoang cấp tính hay còn được gọi là hội chứng chèn ép khoang thường xảy ra ở các tay, chân hoặc khoang bụng và khoang sọ. Hội chứng này làm tăng áp lực dẫn đến thiếu máu cục bộ và làm suy giảm chức năng của lục phủ ngũ tạng.

"Em gái quốc dân" đã phải trả qua nhiều cuộc phẫu thuật đầy đau đớn.
"Em gái quốc dân" đã phải trả qua nhiều cuộc phẫu thuật đầy đau đớn.

Mới đây nhất vào tháng 3, “em gái quốc dân” đã phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ 4. Công ty đại diện của Moon Geun Young, Namoo Actors cho biết, “Moon Geun Young đã hoàn thành cuộc phẫu thuật thứ tư của mình và tình trạng của cô ấy đã cải thiện đáng kể, cô ấy đã được cho phép xuất viện. Tuy nhiên, cô ấy sẽ cần phải tiếp tục điều trị và nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn bình phục sau nhiều cuộc phẫu thuật vất vả. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì đã lo lắng và đồng cảm với cô ấy. Cô ấy hi vọng sẽ gặp lại các bạn khi hoàn toàn khoẻ mạnh trong tương lai gần”.

Hiện tại nữ diễn viên đã tạm hoãn toàn bộ lịch trình và đang trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Và với thông tin đáng mừng này, hầu hết người hâm mộ đều hi vọng sẽ sớm được thấy Moon Geun Young trở lại thật khỏe mạnh.
Hiện tại nữ diễn viên đã tạm hoãn toàn bộ lịch trình và đang trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Và với thông tin đáng mừng này, hầu hết người hâm mộ đều hi vọng sẽ sớm được thấy Moon Geun Young trở lại thật khỏe mạnh.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận