Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Rùng mình với "công nghệ" nướng gà siêu tốc trên nền gạch nhớp nhúa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-07 06:04

Hình ảnh nướng gà rợn người này đang được dân mạng lan truyền nhanh chóng và gây ám ảnh với người tiêu dùng.

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh nướng gà "độc nhất vô nhị" khiến người xem rùng mình. Trong ảnh, hàng trăm chiếc đùi gà đặt trên nền đất bẩn, ẩm ướt và mất vệ sinh. Một người đàn ông sử dụng lửa ga để "khò" những đùi gà này thành màu vàng hệt như đã nướng qua.

 

 

Hình ảnh này khiến nhiều người dùng hoang mang, kinh hãi về chất lượng thực phẩm mình dùng hằng ngày. Chẳng những không hề bảo đảm về vấn đề vệ sinh mà còn sử dụng những phương pháp như khò ga để nướng gà siêu tốc mà vẫn đảm bảo bắt mắt. 

Rất nhiều cư dân mạng lên tiếng phản đối, chỉ trích hình ảnh này. Bạn Quang Anh bình luận: "Bởi vì những đùi gà này họ không ăn nên cũng không cần quan tâm đến vệ sinh hay sức khỏe của người khác sao? Biết là kinh doanh lấy lời nhưng cũng cần quan tâm đến người tiêu dùng, cũng cần có "tâm" một chút. Nhiều người kinh doanh chỉ biết cái lợi trước mắt mà quên cái lợi lâu dài, lỡ người tiêu dùng họ phát hiện làm ăn gian dối thì liệu còn ai dám mua sản phẩm nữa không? Cửa hàng có còn tồn tại được nữa không?".

 

 


Bình luận của cư dân mạng 

Độc giả Nguyễn Vân Anh thì ý kiến: "Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra và có biện pháp thích đáng với những loại kinh doanh này. Mình nghĩ những người nội trợ, tiêu dùng cũng nên quan tâm sức khỏe của mình hàng đầu, chọn mua những nơi có uy tín, chất lượng và đảm bảo vệ sinh. Vừa an toàn cho bản thân mà cũng không tạo điều kiện cho những cửa hàng mất vệ sinh như này tồn tại".

Nickname Gió Mùa cũng bình luận: "Thật không thể tin tưởng được chất lượng thức ăn làm sẵn. Thôi thì các bà nội trợ đầu tư chút thời gian để tự chế biến món ăn cho gia đình có vẻ sẽ an toàn hơn. Các bạn cũng đừng ham thức ăn rẻ, thức ăn đẹp mắt mà tự đầu độc bản thân mình".

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận